Nghiên cứu phát triển khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong tình hình mới

Thứ hai, 08/04/2019 22:42
(ĐCSVN) – Nhằm đánh giá kết quả 20 năm hoạt động cũng như định hướng nghiên cứu trong thời gian tới, ngày 8/4, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự (XH-NV-QS), tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu phát triển khoa học XH-NV-QS trong tình hình mới”.

 

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Dự và chỉ đạo hội thảo có Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy – Bí thư Đảng ủy Học viện Chính trị; Thiếu tướng PGS,TS Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự (XH-VN-QS), các đại biểu Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, các nhà khoa học và cùng các cán bộ của Viện.

 Báo cáo tại Hội thảo Đại tá PGS,TS Bùi Quang Cường nhấn mạnh, trong 20 năm qua, với sự  tích cực, chủ động của Đảng ủy, chỉ huy Viện, sự phấn đấu nỗ lực của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ xuất sắc... Viện đã hoàn thành tốt 1.196 nhiệm vụ do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giao; chủ trì triển khai nghiên cứu thành công 179 đề tài khoa học các cấp, trong đó 04 đề tài cấp quốc gia, 14 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 14 công trình nghiên cứu cơ bản,15 chuyên đề phục vụ nghiên cứu lý luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội lý luận Trung ương, biên soạn xuất bản 156 đầu sách chuyên khảo, tham khảo, 50 đầu sách về đấu tranh tư tưởng, lý luận; công bố hơn 1.600 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí; tham gia có hiệu quả giáo dục đào tạo sau đại học, chủ động tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối đổi mới của Đảng, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội…Thành quả đó là nền móng vững chắc để nghiên cứu khoa học XH-VN-QS tiếp tục phát triển, ngang tầm nhiệm vụ cũng như vị thế, uy tín của Viện Khoa học XH-NV-QS trong thời kỳ mới - thời kỳ có sự chuyển biến mạnh mẽ, thế hệ cán bộ từ lãnh đạo, chỉ huy Viện đến các ban và đội ngũ nghiên cứu.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 40 báo cáo khoa học, tại hội thảo, các nhà khoa học đã đi sâu phân tích làm rõ thực trạng, kinh nghiệm của nghiên cứu khoa học ở Viện 20 năm qua; thống nhất khẳng định những thành tựu nghiên cứu khoa học của Viện, góp phần tích cực cung cấp cơ sở khoa học cho công tác lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội về xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng quân đội về chính trị, đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị, giảng viên khoa học XH-NV-QS của Học viện Chính trị.

Về định hướng nghiên cứu, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học XH-NV-QS nhấn mạnh: đẩy mạnh nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảng- công tác chính trị; sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tác động ảnh hưởng đến xây dựng quân đội củng cố quốc phòng; dự báo chiến lược về âm mưu, thủ đoạn hình thức tác hại từ sự chống phá của các thế lực thù địch và giải pháp đấu tranh phòng chống; giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nề quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Quân ủy TW về xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Trước những nhiệm vụ đó, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy Viện và các nhà khoa học không được thỏa mãn dừng lại, phát huy truyền thống 20 năm qua của Viện, không ngừng phấn đấu phát triển cả chiều rộng, chiều sâu và tầm cao của tri thức khoa học; kết tinh bản lĩnh, trí tuệ khoa học và cả dũng khí của những người lính làm khoa học./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực