Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

Số ca mắc COVID-19 tăng, TP Hồ Chí Minh kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”

(ĐCSVN) - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với trước đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ngành Y tế Thành phố kích hoạt trở lại “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ”. Chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng 5 và 6 năm 2023.
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
Số ca mắc COVID-19 mới tăng mạnh
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/1 của Bộ Y tế cho biết, ghi nhận 53 ca mắc COVID-19, tăng 40 ca so với ngày trước đó. Trong ngày...
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
Tăng cường bảo vệ người bệnh COVID-19, hạn chế lây lan trong bệnh viện
(ĐCSVN) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người...
Thêm 17 ca mắc COVID-19
Thêm 17 ca mắc COVID-19
(ĐCSVN) - Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 26/1 của Bộ Y tế cho biết có 17 ca mắc COVID-19, gần gấp đôi ngày trước đó. Trong ngày có 12 bệnh...
Thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh
Thêm 3 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 18/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Bình Dương được cách ly ngay.

Đưa 310 công dân Việt Nam từ Đức về nước
Đưa 310 công dân Việt Nam từ Đức về nước

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh dịch bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn, các cơ quan đại diện Việt Nam đã chủ động phối hợp, hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết, yêu cầu cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam di chuyển đến điểm tập trung tại sân bay Frankfurt, Đức.

Thêm 2 ca mắc C0VID-19 là người nhập cảnh
Thêm 2 ca mắc C0VID-19 là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 17/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.407 bệnh nhân.

Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine của Việt Nam phòng COVID-19
Chính thức tiêm thử nghiệm vaccine của Việt Nam phòng COVID-19iconvideo

(ĐCSVN) - Sáng 17/12, theo đúng kế hoạch, 3 người Việt Nam đầu tiên đã được tiêm vaccine NanoCovax. Đây là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của nước ta được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người.

An Giang Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19
An Giang: Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 16/12, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà các Tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên; làm việc với UBND huyện Tịnh Biên về công tác phòng, chống dịch và các loại tội phạm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đưa công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và Brunei về nước
Đưa công dân Việt Nam từ châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và Brunei về nước.

(ĐCSVN) - Trong hai ngày 15-16/12/2020, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ, các cơ quan chức năng trong nước, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan của sở tại tổ chức chuyến bay đưa gần 350 công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia ở khu vực nêu trên về nước.

Chiều 16 12, không có ca mắc mới COVID-19
Chiều 16/12, không có ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 16/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Hôm nay cũng là ngày thứ 15, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Thêm 3 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 1 405 bệnh nhân
Thêm 3 ca mắc COVID-19, Việt Nam có 1.405 bệnh nhân

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 15.12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Quảng Nam và Bạc Liêu được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.405 bệnh nhân.

Việt Nam trao quà phòng chống dịch COVID-19 cho Myanmar
Việt Nam trao quà phòng chống dịch COVID-19 cho Myanmar

(ĐCSVN) – Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại Myanmar, thay mặt chính phủ Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn đã trao trao quà ủng hộ phòng dịch COVID-19 cho vùng Mandalay, Myanmar.

Thêm 5 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh
Thêm 5 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 14/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Thái Bình, Ninh Bình và Đồng Tháp được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.402 bệnh nhân.

Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh
Thêm 2 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh

(ĐCSVN)- Bản tin 18h ngày 13/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Đà Nẵng được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.397 bệnh nhân.

Đưa công dân Việt Nam từ Myanmar và Angola về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Myanmar và Angola về nước

(ĐCSVN) - Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, đủ thủ tục lưu trú, thị thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

Thêm 4 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh
Thêm 4 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 12/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh ở Phú Yên, Khánh Hoà và Đà Nẵng được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.395 bệnh nhân.

Hà Nội Quyết liệt quản lý chặt việc cách ly người nhập cảnh
Hà Nội: Quyết liệt quản lý chặt việc cách ly người nhập cảnh

(ĐCSVN) - Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội yêu cầu quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, các khu cách ly của quân đội, các khách sạn và một số địa điểm khác được phép cách ly thì phải kiểm soát chặt chẽ. Các trường hợp cách ly ở gia đình phải kiểm tra kỹ…

Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay sau nhập cảnh
Thêm 6 ca mắc mới COVID-19, cách ly ngay sau nhập cảnh

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 11/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 bé trai 3 tuổi là người nhập cảnh ở Khánh Hoà, Đà Nẵng và Hà Nội được cách ly ngay.

Chiều 10 12, ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19
Chiều 10/12, ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 10/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.385.

Đưa công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Úc và New Zealand về nước

(ĐCSVN) - Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước.

Thừa Thiên Huế tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Thừa Thiên Huế tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Nhằm chủ động, kịp thời triển khai hoạt động phòng chống dịch COVID-19, ngày 09/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ban hành Công văn 11165/UBND-VH yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng chống dịch.

Không ngại gian khổ, y bác sĩ luôn vững vàng ở tuyến đầu chống dịch
Không ngại gian khổ, y bác sĩ luôn vững vàng ở tuyến đầu chống dịch

(ĐCSVN)- Trong cuộc chiến chống dịch COVID -19 diễn biến phức tạp suốt một năm qua, với những hy sinh, cống hiến thầm lặng, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp tục thể hiện ý chí, không ngại khó khăn gian khổ, luôn đứng vững ở tuyến đầu chống dịch...

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước
Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

(ĐCSVN) - Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Hãng hàng không VietJet đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.

Chiều 9 12, thêm 4 ca mắc mới COVID-19
Chiều 9/12, thêm 4 ca mắc mới COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 9/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.381 bệnh nhân.

Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Hà Nội tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Ngày 8/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn về “Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố” chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm 8 nhiệm vụ nhằm duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn thành phố.

Thế giới ghi nhận hơn 68,5 triệu ca nhiễm COVID-19, các nước chạy đua sở hữu vaccine
Thế giới ghi nhận hơn 68,5 triệu ca nhiễm COVID-19, các nước chạy đua sở hữu vaccine

(ĐCSVN) – Hơn một năm kể từ khi xuất hiện, số ca nhiễm và tử vong vì đại dịch COVID-19 không ngừng tăng và liên tục thiết lập những cột mốc mới. Tính đến sáng nay (9/12), thế giới ghi nhận 68.508.931 ca nhiễm, 1.561.565 ca tử vong. Nhiều nước đang chạy đua để có được vaccine với hy vọng sẽ sớm đẩy lùi bệnh dịch.

Thêm 10 ca nhập cảnh mắc COVID-19
Thêm 10 ca nhập cảnh mắc COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 18h ngày 8/12 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19 là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh và Quảng Nam.

Đưa công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước
Đưa công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước

(ĐCSVN)- Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.