Sắp diễn ra Festival Biển, đảo Việt Nam năm 2024

Sắp diễn ra Festival Biển, đảo Việt Nam năm 2024

(ĐCSVN) - Dự kiến Festival Biển đảo Việt Nam - TP. Vũng Tàu năm 2024 tổ chức trong 4 ngày (từ 23/5 đến 26/5/2024) tại Quảng trường đường Quang Trung, Bãi Trước, TP. Vũng Tàu.
Phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia
Phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành trung tâm kinh tế biển quốc gia
(ĐCSVN) – Hội thảo nhằm huy động ý tưởng và sáng kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu nhận diện những vấn đề thực tiễn, và...
Kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển
Kịp thời cứu ngư dân gặp nạn trên biển
(ĐCSVN) – Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đã tiếp cận được tàu QNa 95078 TS và ứng cứu kịp thời thuyền viên gặp vấn đề về sức khỏe...
Hơn 6 000 người tại Kiên Giang nghe tuyên truyền về biển, đảo
Hơn 6.000 người tại Kiên Giang nghe tuyên truyền về biển, đảo
(ĐCSVN) – Trong các ngày từ 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo với hơn...
Nâng cao chất lượng huấn luyện các đơn vị khối đảo Trường Sa
Nâng cao chất lượng huấn luyện các đơn vị khối đảo Trường Sa

(ĐCSVN) - Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, là cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện của các đơn vị khối đảo Trường Sa. Qua đó, góp phần tăng cường sức mạnh sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Vùng 5 Hải quân lan tỏa phong trào trồng cây dịp đầu năm
Vùng 5 Hải quân lan tỏa phong trào trồng cây dịp đầu năm

(ĐCSVN) - Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng kế hoạch trồng, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Tết trồng cây đầu năm mới ở huyện đảo Trường Sa
Tết trồng cây đầu năm mới ở huyện đảo Trường Sa

(ĐCSVN) - Thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, ngày 14/2 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Đảo Sơn Ca hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân
Đảo Sơn Ca hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho ngư dân

(ĐCSVN) - Chiều 13/2, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ lương thực thực phẩm, nước ngọt và nhu yếu phẩm cần thiết cho các ngư dân trên tàu cá BĐ 97938 TS để tàu tiếp tục vươn khơi đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa.

Khi mùa xuân về trên biển
Khi mùa xuân về trên biển

(ĐCSVN) - Đã là người lính thì việc trực tết diễn ra thường xuyên trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Nếu như các đơn vị trong đất liền luôn duy trì quân số là 3/4 đơn vị thì tàu khi làm nhiệm vụ trên biển những ngày này là 100% còn chưa tính quân số tăng cường. Vì vậy rất nhiều đồng chí đã nhiều năm chưa được ăn tết ở nhà.

Chính ủy Vùng 5 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị
Chính ủy Vùng 5 Hải quân thăm, chúc Tết các đơn vị

(ĐCSVN) – Trong các ngày 10 và 11/2, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính Vùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng đóng quân trên địa bàn TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Vùng 5 Hải quân “Vui xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao”
Vùng 5 Hải quân: “Vui xuân, đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao”

(ĐCSVN) - Vùng 5 Hải quân được giao nhiệm vụ quản lý vùng biển, đảo Tây Nam từ cửa sông Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đến Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Vùng biển Tây Nam của Tổ quốc với hơn 150 hòn đảo lớn, nhỏ, giáp ranh với vùng biển các nước Campuchia, Thái Lan và Malaixia. Đây là vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh.

Đón xuân Giáp Thìn của Vùng 2 Hải quân
Đón xuân Giáp Thìn của Vùng 2 Hải quân

(ĐCSVN) - Ngày 9/2, tại Tp Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Vùng 2 Hải quân tổ chức Hội thi phòng đón xuân, bình báo tường nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Bình Ba vui xuân không quên nhiệm vụ
Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Bình Ba vui xuân không quên nhiệm vụ

(ĐCSVN) - Ngày 09/02, tại thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân do đồng chí Chuẩn đô đốc Ngô Văn Thuân đã thăm, chúc Tết Trạm ra đa 570, Trung đoàn 451; các trạm quan sát trên đảo Bình Ba thuộc Tiểu đoàn 458 Vùng 4 Hải quân.

Sôi nổi Hội thi “Phòng đón xuân” ở Vùng 5 Hải quân
Sôi nổi Hội thi “Phòng đón xuân” ở Vùng 5 Hải quân

(ĐCSVN) - Hội thi “Phòng đón xuân” là hoạt động được tổ chức thường niên tại các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân nhằm tuyên truyền, giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống, văn hóa con người Việt Nam, đồng thời tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Tết sẵn sàng chiến đấu, Xuân ấm tình quân dân
Tết sẵn sàng chiến đấu, Xuân ấm tình quân dân

(ĐCSVN) - Khi cánh én chao liệng ngang trời, hoa đào, hoa mai bung sắc thắm là lúc mùa Xuân đang ngập tràn nơi nơi. Tết cổ truyền là dịp để mọi gia đình đoàn viên, sum họp vui đón Xuân nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ra khơi thực hiện nhiệm vụ.

Sôi nổi các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Sôi nổi các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

(ĐCSVN) – Trong các ngày 7 và 8/2, nhiều đơn vị Hải quân đã tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các hoạt động phong phú, thiết thực đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết đến, Xuân về; giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời, củng cố tình đoàn kết quân dân trong dịp Tết đến, xuân về.

Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm giữ bình yên biển, đảo Tổ quốc
Cảnh sát biển Việt Nam quyết tâm giữ bình yên biển, đảo Tổ quốc

(ĐCSVN) - Năm 2024 là năm bản lề thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển gắn với bảo đảm vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn trên biển. Đây cũng là năm quan trọng trong tiến trình xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại.

Khánh Hòa và cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu
Khánh Hòa và cả nước luôn hướng về Trường Sa thân yêu

(ĐCSVN) – Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khi chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa qua cầu truyền hình trực tuyến vừa được tổ chức vào chiều ngày 5/2. Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cả nước đối với quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Tổng lực xử lý nghiêm các vụ vi phạm khai thác IUU
Tổng lực xử lý nghiêm các vụ vi phạm khai thác IUU

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia IUU yêu cầu: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành, đơn vị liên quan và địa phương tập trung tổng lực, phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt hai nhiệm vụ là không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài và xử lý nghiêm các vụ vi phạm khai thác IUU.

Tàu ra, Trường Sa vào Tết
"Tàu ra, Trường Sa vào Tết"

(ĐCSVN) - Vào mỗi dịp Tết đến xuân về, đoàn công tác của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân lại tổ chức vận chuyển nhu yếu phẩm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Trường Sa. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi được tham gia cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và những người làm báo cả nước đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Xuân về nơi đảo xa
Xuân về nơi đảo xa...

(ĐCSVN) - Dù còn ít ngày nữa mới tới Tết Nguyên Đán, nhưng không khí mùa Xuân đã ngập tràn trên các đảo phía Tây Nam khi đón những đoàn công tác đem quà Tết từ đất liền ra đảo.

Vùng 4 Hải quân đưa 5 ngư dân gặp nạn vào đất liền an toàn
Vùng 4 Hải quân đưa 5 ngư dân gặp nạn vào đất liền an toàn

(ĐCSVN) - Sáng ngày 2/2, tàu 408 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã cập cảng và tiến hành bàn giao 5 ngư dân gặp nạn trên tàu cá BĐ 96827 TS cho các cơ quan chức năng. Sau khi được lực lượng quân y kiểm tra, chăm sóc, hiện tại sức khỏe 5 ngư dân bảo đảm bình thường.

Mang Xuân đến với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo vùng biển Tây Nam của Tổ quốc
Mang Xuân đến với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo vùng biển Tây Nam của Tổ quốc

(ĐCSVN) - Như thường lệ, cứ vào dịp cuối năm, trước thềm Tết Nguyên đán, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (Phú Quốc, Kiên Giang) lại tổ chức những chuyến tàu đưa đoàn công tác cùng hàng ngàn phần quà Tết ý nghĩa, mang theo mùa Xuân, hơi ấm và tình yêu của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm chắc tay súng, canh giữ biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Cứu nạn 12 thuyền viên nước ngoài bị chìm tàu hàng
Cứu nạn 12 thuyền viên nước ngoài bị chìm tàu hàng

(ĐCSVN) - Ngư dân và lực lượng chức năng của Việt Nam đã cứu, tổ chức chăm sóc 12 thuyền viên trên tàu hàng SAMADRA INDAH II của Malaysia bị chìm tại khu vực biển cách Côn Đảo 10 hải lý về phía Bắc. Hiện còn 3 thuyền viên của tàu hàng nói trên vẫn đang mất tích.

Đem tình cảm từ đất liền tới các đảo Tây Nam
Đem tình cảm từ đất liền tới các đảo Tây Nam

(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, mới đây, hai con tàu của Vùng 5 Hải quân đã rẽ sóng vượt hải trình hàng trăm hải lý đưa đoàn công tác gồm các đại biểu đến từ 9 tỉnh, thành phố phía Nam, các đơn vị doanh nghiệp và các phóng viên báo chí đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng trên 5 điểm đảo Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Nam Du và Hòn Đốc.

Rộn ràng không khí đón Xuân mới trên các đảo vùng biển Tây Nam
Rộn ràng không khí đón Xuân mới trên các đảo vùng biển Tây Nam

(ĐCSVN) – Hòa chung không khí đón Xuân Giáp Thìn 2024, tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, không khí đón Xuân sớm của cán bộ chiến sĩ như rộn ràng hơn, nhộn nhịp hơn bởi có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo các tỉnh, thành phía Nam và đại diện các doanh nghiệp đến thăm, chúc Tết.

Các đơn vị Hải quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
Các đơn vị Hải quân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

(ĐCSVN) - Hướng đến Xuân Giáp Thìn 2024, các đơn vị Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa. Các hoạt động này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam mà còn trực tiếp góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp phục vụ sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo quê hương
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo quê hương

(ĐCSVN) - Ngày 30/1, tại Hải Phòng, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cùng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Báo chí góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển
Báo chí góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển

(ĐCSVN) – Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, bằng những tác phẩm, báo chí chất lượng cao, giàu cảm xúc, hình ảnh chân thực, nội dung nhân văn, các cơ quan thông tấn báo chí đã góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” tới Nhân dân trên cả nước và bạn bè quốc tế.

Lời cảm ơn
Lời cảm ơn

(ĐCSVN) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Xuân Trường Sa" lần thứ 12 - năm 2024 do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và các cơ quan hữu quan tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Chương trình.

“Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”
“Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”

(ĐCSVN) - Đại tá Nguyễn Văn Bách, Uỷ viên Đảng uỷ Quân chủng Hải quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội đón Tết với phương châm “Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.