Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam

(ĐCSVN) - Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982
Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU
(ĐCSVN) - Chiều 23/4, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai...
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số...
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
(ĐCSVN) - Trải qua hàng triệu năm hoạt động kiến tạo địa chất tự nhiên, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay sở hữu nhiều kỳ quan thiên nhiên...
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”
Sôi nổi hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”

(ĐCSVN) – Với nhiều nội dung hoạt động phong phú, “Ngày Chủ nhật xanh” đã thu hút sự tham gia của 350 cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2. “Ngày Chủ nhật xanh” đã thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên niên trong xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, tiêu biểu.

Lan tỏa tinh thần “Ngày thứ 7 tình nguyện”
Lan tỏa tinh thần “Ngày thứ 7 tình nguyện”

(ĐCSVN) - Với tinh thần vì cộng đồng và quyết tâm xây dựng môi trường “xanh, sạch, đẹp”, nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đã thực hiện nhiều hoạt động để hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa tô đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" trong tình hình mới.

Kịp thời hỗ trợ tàu cá trên vùng biển Trường Sa
Kịp thời hỗ trợ tàu cá trên vùng biển Trường Sa

(ĐCSVN) - Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ khắc phục thành công sự cố tàu cá BTh95929TS. Đến 10h00 ngày 09/3/2024, tàu cá BTh95929TS đã rời Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Trường Sa để tiếp tục đi đánh bắt hải sản.

Việt Nam rất quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông
Việt Nam rất quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

(ĐCSVN) - Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Bắt giữ tàu vận chuyển 50 000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

(ĐCSVN) – Ngày 8/3, thông tin từ Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt giữ 1 tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.

Vận hành tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo
Vận hành tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo

(ĐCSVN) – Việc đưa vào vận hành tàu cao tốc Thăng Long phục vụ hành khách đi lại tuyến TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo - Vũng Tàu và ngược lại đã giải được bài toán thiếu phương tiện, giúp người dân, du khách đi lại thuận lợi giữa Côn Đảo và đất liền.

Chỗ dựa của bà con ngư dân
Chỗ dựa của bà con ngư dân

(ĐCSVN) - Nếu như trước đây, mỗi lần ra khơi, ngư dân đều lo lắng về thời tiết phức tạp, khó lường, thì nay, mọi người yên tâm hơn vì có cán bộ, nhân viên ở các âu tàu, làng chài thuộc Hải đoàn 129 sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn tìm chỗ neo đậu, cấp nước sạch miễn phí,…

Gần 600 chiến sĩ mới Vùng 3 Hải quân chính thức bước vào huấn luyện
Gần 600 chiến sĩ mới Vùng 3 Hải quân chính thức bước vào huấn luyện

(ĐCSVN) - Năm 2024, Vùng 3 Hải quân được giao nhiệm vụ tuyển chọn và huấn luyện 570 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, trong đó có 150 chiến sĩ mới huấn luyện cho Vùng 2 cảnh sát biển Việt Nam. Độ tuổi chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị từ 18 đến 22, phẩm chất đạo đức tốt, có 02 đồng chí là đảng viên, 568 đoàn viên và 32 chiến sĩ đã học qua các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới
Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới

(ĐCSVN) - Đợt thi đua cao điểm trong huấn luyện chiến sĩ mới với chủ đề: “Đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024”, đòi hỏi mỗi cán bộ, hạ sĩ quan - binh sĩ, chiến sĩ mới của Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân phải có ý chí, quyết tâm cao, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Tuổi trẻ Quảng Nam và Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024
Tuổi trẻ Quảng Nam và Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024

(ĐCSVN) - Chương trình nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2024
Khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2024

(ĐCSVN) – Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2024 diễn ra trong hai ngày 2-3/3, tại Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh, cùng các địa điểm trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn
Vùng 3 Hải quân kịp thời cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn

(ĐCSVN) - Bốn ngư dân Thừa Thiên Huế trên ghe cá (không có số hiệu) đã được cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 3511, Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân hỗ trợ, cứu vớt an toàn sau khi ghe cá này bị lật trong quá trình khai thác hải sản.

Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 4 Hải quân
Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 tại Vùng 4 Hải quân

(ĐCSVN) - Từ ngày 23 - 28/2, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Chuẩn đô đốc Phạm Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng làm Trưởng đoàn, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phó trưởng đoàn và các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 đối với các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân.

Vùng 2 Hải quân sẵn sàng cho mùa huấn luyện
Vùng 2 Hải quân sẵn sàng cho mùa huấn luyện

(ĐCSVN) - Kết luận kiểm tra, Chuẩn Đô đốc Trần Ngọc Quyết, Phó Tham mưu trưởng Hải quân ghi nhận, biểu dương kết quả công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2024 của Vùng 2 Hải quân; đồng thời lưu ý Vùng cần tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

Vùng 5 Hải quân nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị
Vùng 5 Hải quân nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị

(ĐCSVN) - Ngày 27/2, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2024. Hội nghị là cơ sở để tạo chuyển biến cơ bản, vững chắc, chất lượng, hiệu quả, hoạt động CTĐ, CTCT tại các cơ quan, đơn vị. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Kịp thời cứu sống 7 ngư dân gặp nạn
Kịp thời cứu sống 7 ngư dân gặp nạn

(ĐCSVN) – Quá trình khai thác hải sản trên biển ở khu vực cách Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) khoảng 4 đến 5 hải lý, do gặp sóng to nên tàu cá Ng 50730TS do ông Nguyễn Văn Trí làm thuyền trưởng bị chìm. Sau đó, với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, toàn bộ 7 ngư dân của tàu cá nói trên đã được cứu và đưa vào đất liền.

Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển
Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

(ĐCSVN) – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với chính quyền địa phương và các tàu cá của ngư dân khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích sau vụ va chạm giữa tàu cá và tàu chở hàng cách cảng Sa Kỳ khoảng 5 hải lý.

Khai mạc Hội thi mô hình học cụ huấn luyện năm 2024 tại Vùng 4 Hải quân
Khai mạc Hội thi mô hình học cụ huấn luyện năm 2024 tại Vùng 4 Hải quân

(ĐCSVN) - Hội thi là bước kiểm tra quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện. Đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ trong toàn Vùng tiếp tục nỗ lực đam mê nghiên cứu khoa học trong thời đại công nghệ số.

Công tác tuyên truyền biển, đảo phải đi trước một bước
Công tác tuyên truyền biển, đảo phải đi trước một bước

(ĐCSVN) - Trên cơ sở chủ động làm tốt công tác tuyên truyền biển, đảo, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội
Góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội

(ĐCSVN) - Ngày 19/2, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc tập huấn 5 vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân dự và chỉ đạo. Tham dự khai mạc còn có đại biểu một số cơ quan, đơn vị; các đồng chí trong Tổ giáo viên và 55 đồng chí là cán bộ, nhân viên, hạt nhân văn hóa văn nghệ trong toàn Quân chủng.

Nâng cao chất lượng mô hình học cụ huấn luyện
Nâng cao chất lượng mô hình học cụ huấn luyện

(ĐCSVN) - Hội thi mô hình học cụ huấn luyện năm 2024 của Trung đoàn 196 Hải quân là cơ sở thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện; nhân rộng và đưa vào sử dụng các mô hình học cụ mới góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện trong Trung đoàn, bảo đảm tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.