Tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Thứ hai, 26/12/2022 17:00
(ĐCSVN) - Ngày 26/12, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết bằng hình thức sân khấu hóa 

Tại hội nghị, 185 đại biểu được nghe những thông tin cơ bản về: Độ tuổi quy định về kết hôn đối với nam và nữ; Nguyên nhân, hậu quả, hệ lụy của việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; Một số bệnh tật di truyền trong tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện.

Qua tập huấn, các đại biểu cung cấp thêm thông tin và được trang bị những kiến thức để triển khai thực hiện tại 06 thôn đặc biệt khó khăn ở xã vùng I; 04 thôn đặc biệt khó khăn ở xã vùng II và 33 thôn ở xã vùng III theo Quyết định số 612/QĐ-UBD của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy lùi, xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; góp phần nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và ngăn chặn hôn cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

Được biết năm 2022, huyện Bắc Sơn đã tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các trường học trên địa bàn huyện cho 1.735 học sinh tham dự./.

DT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực