Dự án “Viên nén sinh khối từ bã cà phê” giành giải Nhất cuộc thi “Bệ phóng khởi nghiệp”

Thứ sáu, 22/12/2023 14:45
(ĐCSVN) - Cuộc thi “Bệ phóng khởi nghiệp (STARTUP LAUNCHPAD)” được tổ chức nhằm tạo sân chơi thường niên, bổ ích về khởi nghiệp cho sinh viên, khuyến khích nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn với ứng dụng thực tiễn.

Sáng 22/12, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Bệ phóng khởi nghiệp” lần thứ I, năm 2023. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa cho đại diện 10 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết

Theo Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Nguyễn Tiến Hưng, cuộc thi “Bệ phóng khởi nghiệp” là hoạt động cụ thể hoá vai trò của thanh niên Thủ đô trong việc thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về việc “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” nhằm tạo sân chơi thường niên, bổ ích về khởi nghiệp cho sinh viên, khuyến khích nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn với ứng dụng thực tiễn; tăng cường kết nối, giao lưu với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tăng cơ hội thương mại hoá, xúc tiến các dự án khởi nghiệp xuất sắc có tính khả thi cao.

Đây là lần đầu tiên, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố tổ chức cuộc thi toàn diện quy tụ các dự án xuất sắc đạt giải từ các cuộc thi khởi nghiệp cấp trường trở lên. Sau khi phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 92 dự án xuất sắc, đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp các cấp như: giải Nhất các cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp công nghệ - TECHSTART 2023”, “Khởi nghiệp cùng Kawai 2023”, “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - RND TO STARTUP”; giải Nhì cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka toàn quốc”… thuộc 8 lĩnh vực (Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Công nghệ y tế, chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp, Công nghệ thông tin; Tài chính, công nghệ tài chính; Du lịch, dịch vụ; Kinh doanh tạo tác động xã hội) từ 28 trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố.

 Đội Coffuel - Đại học Bách Khoa Hà Nội với dự án "Viên nén sinh khối từ bã cà phê" đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi

Trải qua vòng chấm sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn được 10 ý tưởng, dự án xuất sắc nhất để tham gia vòng chung kết của cuộc thi. Để chuẩn bị cho vòng chung kết, đại diện các dự án/ý tưởng này đã được tham gia hoạt động “Ươm mầm” với một chuỗi các buổi tọa đàm, tập huấn với chuyên gia, đại diện các quỹ đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp, giúp các đội thi nâng cao kiến thức về: Vòng đời sản phẩm, Chiến lược triển khai sản phẩm ra thị trường, Tài chính, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng gọi vốn.

Kết quả, đội Coffuel - Đại học Bách Khoa Hà Nội với dự án "Viên nén sinh khối từ bã cà phê" đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi kèm Cúp vô địch, Bằng khen, phần thưởng 30 triệu đồng và được mời làm “Đại sứ khởi nghiệp” trong các cuộc thi khởi nghiệp do Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố tổ chức trong năm 2024./.        

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực