18 năm tù cho ba đối tượng buôn bán pháo trái phép

Thứ ba, 06/02/2024 20:24
(ĐCSVN) - 18 năm tù cho ba đối tượng buôn bán pháo trái phép; Nghệ An: Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng; EU khuyến nghị cắt giảm sâu CO2 cho mục tiêu khí hậu năm 2040;… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay, 6/2.
18 năm tù cho ba đối tượng buôn bán pháo trái phép
 
Theo phóng viên TTXVN, ngày 6/2, Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử 3 bị cáo về hành vi buôn bán hàng cấm.
 
Ba bị cáo gồm, Cao Dương Đỉnh (sinh năm 1973, cư trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng); Nguyễn Duy Đức (sinh năm 1988, cư trú tại thôn Khu Chợ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh); Trần A Sằn (sinh năm 1992, tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). 
 
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát 
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cao Dương Đỉnh 6 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Duy Đức 6 năm tù giam, Trần A Sằn 5 năm 6 tháng tù giam. Tổng hình phạt cho 3 bị cáo là 18 năm tù giam.
 
Theo cáo trạng, ngày 11/10/2023, Cao Dương Đỉnh đã đặt vấn đề mua pháo của Nguyễn Duy Đức để bán kiếm lời, sau đó Đức đặt vấn đề mua pháo của Trần A Sằn. Ngày 12/10/2023, tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Trần A Sằn đã mua của một người Trung Quốc (không biết tên, lai lịch) tổng 113,6 kg pháo (loại pháo hoa nổ) hết hơn 9 triệu đồng rồi bán cho Nguyễn Duy Đức với giá 28,8 triệu đồng, sau đó Đức bán lại toàn bộ số pháo này cho Cao Dương Đỉnh để kiếm lời là hơn 33 triệu đồng. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 13/10/2023, khi Đỉnh chở số pháo trên về đến khu vực Km 26+900, Quốc lộ 18C (thuộc thôn Pặc Pùng, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ vật chứng.
 
Việc xét xử nghiêm, đúng pháp luật đối với các bị cáo nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân; ngăn chặn các hành vi mua bán, xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép; thể hiện quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm liên quan trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
 
Nghệ An: Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp các đơn vị liên quan vừa lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net, bắt 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát 

Tang vật thu giữ gồm 16 điện thoại di động các loại, 2 bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính xách tay, 1 CPU. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm rõ Hà Văn Hiếu (sinh năm 1999, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), hiện trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là đối tượng cầm đầu đường dây. Hiếu phụ trách 1 tài khoản tổng trên sàn giao dịch Kinance5.Net. Sau khi đã có tài khoản, Hiếu lập ra các nhóm đại lý cấp dưới để thảo luận và tìm mọi cách giới thiệu thêm những người chơi mới vào đánh bạc trên hệ thống của Hiếu để Hiếu hưởng hoa hồng.

Tại Nghệ An, điều khiển đường dây đánh bạc trên là Lê Công Tuấn Anh (sinh năm 1996), trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ; giúp việc đắc lực cho Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy (sinh năm 1996, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh), Trương Văn Công (sinh năm 1997, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp). Ngoài 4 đối tượng trên, đường dây đánh bạc của Hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 28/1 - 3/2/2024 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương đã bắt giữ, khám xét tổng cộng 12 đối tượng trong đường dây tại 12 địa điểm ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh... là nhà ở của các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng bắt giữ các đối tượng liên quan. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

EU khuyến nghị cắt giảm sâu CO2 cho mục tiêu khí hậu năm 2040

Ngày 6/2, Ủy ban châu Âu (EC) thông tin, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng giảm 90% lượng khí thải nhà kính vào năm 2040, một mục tiêu nhằm 'kiểm tra' mong muốn tiếp tục cuộc chiến đầy tham vọng chống lại biến đổi khí hậu của châu lục trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới.

Các bản thảo khuyến nghị của EC cho thấy EU sẽ tán thành mục tiêu cắt giảm 90% khí nhà kính so với mức năm 1990. Mục tiêu khí hậu năm 2040 giúp các quốc gia EU đi đúng hướng giữa mục tiêu khí hậu năm 2030 và mục tiêu dài hạn là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình của nông dân đang lan rộng trên khắp châu Âu cũng như sự phản đối chính trị đối với một số luật xanh của EU, khuyến nghị trên được đưa ra để duy trì sự hỗ trợ công cộng và các ngành công nghiệp châu Âu.

 Nhà máy điện Belchatow chạy bằng than lớn nhất châu Âu, do công ty PGE vận hành ở Rogowiec, Ba Lan. (Ảnh: Reuters).

Reuters cho biết: “Để tiếp tục Thỏa thuận xanh châu Âu trong thập kỷ tới, EU cần tập trung hơn vào việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân làm chủ quá trình chuyển đổi”. Đề xuất của EU sẽ khởi động cuộc tranh luận chính trị, nhưng Ủy ban EU được thành lập sau cuộc bầu cử Nghị viện vào tháng 6 tới sẽ phải đưa ra đề xuất pháp lý cuối cùng.

Chương trình nghị sự về khí hậu của châu Âu đang bước vào giai đoạn khó khăn khi bắt đầu chạm đến các lĩnh vực nhạy cảm, như việc nông nghiệp và các ngành công nghiệp truyền thống phải đối mặt với sự cạnh tranh công nghệ xanh khốc liệt từ Trung Quốc.

Mục tiêu đến năm 2040 là sẽ thay đổi cơ cấu năng lượng của châu Âu, với việc loại bỏ dần năng lượng sử dụng nhiên liệu than và giảm 80% việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thay thế bằng năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân.

Dự thảo cũng cảnh báo cái giá phải trả nếu không giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu khi thời tiết cực đoan hơn./.

TL (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực