Chỉ có 61% học sinh Hà Nội có “vé” vào lớp 10 THPT công lập

Thứ ba, 16/04/2024 20:51
(ĐCSVN) - Chỉ có 61% học sinh Hà Nội có “vé” vào lớp 10 THPT công lập; Khởi tố nhóm người nước ngoài điều hành đường dây tín dụng đen lãi suất gần 2.000%/năm; Cháy sàn giao dịch chứng khoán 400 tuổi ở Copenhagen… là những tin đáng chú ý trong ngày 16/4.

Chỉ có 61% học sinh Hà Nội có “vé” vào lớp 10 THPT công lập

Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024, Thành phố có 133.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên chỉ tiêu vào các trường THPT công lập chỉ chiếm 61%, 39% còn lại, tương đương khoảng gần 52.000 học sinh sẽ phải học các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên, học nghề…

Đây là thông tin được Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra tại Hội nghị hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024; tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, 6 và 10 năm học 2024-2025; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra sáng 16/4.

Chỉ có 61% học sinh Hà Nội có “vé” vào lớp 10 THPT công lập. 

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2024-2025, Thành phố Hà Nội giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Với lớp 1, lớp 6, phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Các trường ở Hà Nội sẽ tuyển 152.000 trẻ mầm non, 145.000 học sinh lớp 1, 160.000 học sinh lớp 6.

Với tuyển sinh lớp 10, năm học 2023-2024, Thành phố có 133.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS. Hiện giờ, công tác giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT năm học 2024-2025 đã cơ bản hoàn thành.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, các trường THPT trên địa bàn Thành phố sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10, trong đó có 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập.

Đến thời điểm này, Thành phố đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, hoàn thiện các hệ thống trực tuyến phục vụ công tác tuyển sinh và đã tổ chức rà soát đầy đủ các đối tượng học sinh dự tuyển vào các cấp.

Khởi tố nhóm người nước ngoài điều hành đường dây tín dụng đen lãi suất gần 2.000%/năm

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phát hiện nhóm người nước ngoài câu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động “tín dụng đen” với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Bugaevskiy Tymur tại cơ quan công an. 

Ngày 21/3, Cục C02 xác định Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990), Kravchuk Iryna (sinh năm 1985, cùng mang quốc tịch Ukraine) trực tiếp tham gia quản trị, điều hành và là “đàn em” thân tín của Roman nhập cảnh vào Việt Nam nên bắt giữ. Đồng thời khám xét trụ sở 4 công ty tại TPHCM và Khánh Hòa, gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ IXORA; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty TNHH dịch vụ VINEX.

Công an cũng triệu tập 63 người có liên quan; tạm giữ 68 laptop; 7 CPU; máy tính bảng; gần 100 điện thoại di động... và phong tỏa tài khoản của 4 công ty trên.

C02 xác định, năm 2019, Roman nhập cảnh Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín. Roman câu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Cang và Phương để hoạt động “tín dụng đen” qua app Oncredit và website Oncredit.asia.com.

Đến nay, Công an xác định nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này, Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài.

Cháy sàn giao dịch chứng khoán 400 tuổi ở Copenhagen

Theo Reuters, sàn giao dịch chứng khoán gần 400 tuổi ở Copenhagen bốc cháy khi đang cải tạo và ngọn tháp biểu tượng của nơi này đã sụp đổ trong vụ hỏa hoạn.

Giám đốc Sở cứu hỏa Copenhagen Jakob Vedsted Andersen cho biết, một phần mái của tòa nhà đã bị sập và ngọn lửa đang lan sang một số tầng của tòa nhà. Hiện cảnh sát Copenhagen vẫn chưa đưa ra báo cáo về thương vong trong vụ hỏa hoạn trên.

Khói bốc lên khi ngọn lửa bao trùm phần mái và tháp của tòa nhà.

Cũng theo Reuters, các đường phố xung quanh đã bị phong tỏa và người dân được khuyến khích tránh vào khu vực nội thành để nhường chỗ cho lực lượng chữa cháy. Cung điện Christiansborg gần đó, nay là Quốc hội Đan Mạch đã được sơ tán một phần khi ngọn lửa bùng lên.

Theo lời các nhân chứng, một số nhân viên bên trong sàn giao dịch chứng khoán đã cố cứu các bức tranh cổ trong tòa nhà khi ngọn lửa bắt đầu mất khống chế.

Cùng với cứu hỏa Copenhagen, quân đội Đan Mạch cũng điều động 90 lính nghĩa vụ thuộc Lực lượng Vệ binh Hoàng gia đến tham gia chữa cháy cũng như di chuyển các hiện vật lịch sử có giá trị bên trong tòa nhà.

Bộ trưởng Văn hóa Đan Mạch, Jakob Engel-Schmidt cho biết khi di sản văn hóa 400 năm cháy, các tác phẩm nghệ thuật đã được khẩn trương đưa ra ngoài./.

PV (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực