Giá xăng giảm 410 đồng/lít

Thứ sáu, 01/07/2022 20:10
(ĐCSVN) - Giá xăng giảm 410 đồng/lít; Nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, 5 người trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án; Pháp buộc tội 9 đối tượng liên quan vụ 27 người di cư chết đuối; Nga thông báo bãi bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch COVID-19, là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (1/7).

Giá xăng giảm 410 đồng/lít

Từ 15h ngày 1/7, giá xăng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi giá dầu giảm sâu hơn, sau phiên điều hành giá của Bộ Công Thương với các mặt hàng tiêu dùng xăng dầu phổ biến. Đây là kỳ giảm thứ 4 kể từ đầu năm nay sau khi giá xăng dầu đã tăng liên tiếp trong 7 kỳ điều hành vừa qua.

 Giá xăng E5 RON92-II đã được thay đổi theo kỳ điều chỉnh chiều 1/7. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 410 đồng/lít, từ 31.300 đồng/lít xuống còn 30.890 đồng/lít.

Xăng RON95-III giảm 110 đồng/lít, từ mức hiện hành là 32.870 đồng/lít xuống mức 32.760 đồng/lít; xăng RON95-IV có giá 32.860 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 400 đồng/lít, từ mức 30.010 đồng/lít xuống mức 29.610 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 430 đồng/lít, từ mức 28.780 đồng/lít xuống mức 28.350 đồng/lít. Dầu mazut giảm mạnh nhất với 1.010 đồng/kg, từ mức 20.730 đồng/kg xuống mức 19.720 đồng/kg.

Trong năm nay giá xăng dầu liên tục tăng và có mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014. Giá xăng liên tục tăng trong 7 kỳ điều hành gần đây.

Mặc dù có mức giảm từ hôm nay 1/7, song giá xăng dầu vẫn ở mức cao khi liên tục thiết lập mức kỷ lục trong thời gian qua.

Nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, 5 người trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được giảm án

Sáng 1/7, sau 5 ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 19 bị cáo (trong tổng số 36 bị cáo của vụ án) trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trước khi công bố bản án, chủ tọa thông báo quay lại với phần xét hỏi, do trong hai ngày nghỉ nghị án, có 5 bị cáo nộp thêm 1,1 tỉ đồng tiền khắc phục hậu quả và được viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét giảm hình phạt và được tòa phúc thẩm chấp nhận.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Danh Trọng 

3 người được giảm 9 tháng tù gồm bị cáo Vũ Như Khuê (cựu giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1) nộp khắc phục 300 triệu đồng, được giảm còn 51 tháng tù; Cao Hừng Đông (cựu phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1) nộp 300 triệu đồng, được giảm còn 3 năm 3 tháng tù; và Nguyễn Mạnh Cường (cựu phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1) nộp 200 triệu đồng, được giảm án còn 3 năm 3 tháng tù.

Hai bị cáo được giảm 6 tháng tù gồm Nguyễn Hồng Phước (cựu giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7) nộp 100 triệu đồng, được giảm án còn 30 tháng tù; và Đỗ Tấn Nam (cựu giám đốc Ban điều hành Công ty Tuấn Lộc thi công gói thầu số 4) nộp 200 triệu đồng, được giảm còn 3 năm 3 tháng tù.

Ngoài ra tòa bác các kháng cáo của 14 bị cáo còn lại do những người này chưa liên đới bồi thường.

Đến nay Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vẫn chưa nhận được khoản bồi thường nào. Vì vậy, theo HĐXX, việc kê biên tài sản, tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị cáo nhằm đảm bảo thi hành án sau này. Do đó HĐXX nhận định không có cơ sở chấp nhận các kháng cáo dỡ phong tỏa, hủy bỏ kê biên tài sản của các bị cáo.

Theo bản án, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140km, trong đó giai đoạn 1 của dự án dài 65km từ TP Đà Nẵng tới TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Giai đoạn 2 dài hơn 74km. Dự án được khởi công năm 2013 và từ tháng 9/2018 đã đưa vào sử dụng 65km của giai đoạn 1. Mặc dù mới đưa vào khai thác, đoạn đường 65km đã xảy ra rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông.

Kết quả điều tra xác định 7/7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án, các vật liệu khác của dự án như đá dăm có nhiều chỉ số kỹ thuật không đạt yêu cầu, dẫn đến chất lượng công trình không bảo đảm.

Dù vậy chủ đầu tư và các đơn vị liên quan vẫn tiến hành nghiệm thu, thanh toán số tiền hơn 811 tỉ đồng cho các đơn vị.

Pháp buộc tội 9 đối tượng liên quan vụ 27 người di cư chết đuối

Ngày 1/7, cơ quan công tố Pháp đã buộc tội 9 đối tượng có liên quan đến vụ 27 người di cư chết đuối tại eo biển Manche hồi tháng 11/2021. Trước đó, trong phiên tòa ngày 29/6, cơ quan công tố đã buộc tội một đối tượng. Như vậy, tính đến nay đã có tổng cộng 10 đối tượng bị buộc tội liên quan đến thảm kịch này, trong đó có 5 đối tượng đang bị giam giữ với tội danh ngộ sát.

Đây là thảm kịch tồi tệ nhất xảy ra tại eo biển Manche kể từ năm 2018 - thời điểm eo biển này trở thành tuyến đường vượt biên chính của người di cư từ châu Phi, Trung Đông và châu Âu đang tìm cách di chuyển từ Pháp tới Anh.

Người di cư được lực lượng chức năng Pháp giải cứu tại eo biển Manche và đưa về cảng Calais, miền Bắc nước này, ngày 18/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Có 27 người là công dân Iraq, Afghanistan, Ethiopia,… thiệt mạng trong thảm kịch này. Các nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 7 đến 47. Chỉ có hai người sống sót. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan chức năng Pháp đã bắt giữ tổng cộng 15 nghi can, sau đó đã phóng thích 5 đối tượng không có bất cứ buộc tội nào.

Các tội danh mà 10 đối tượng phải đối mặt gồm ngộ sát, gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, buôn người...

Nga thông báo bãi bỏ tất cả các hạn chế phòng dịch COVID-19 

Ngày 1/7, Nga thông báo chấm dứt toàn bộ các hạn chế được áp dụng để phòng dịch COVID-19, bao gồm quy định đeo khẩu trang, trong bối cảnh số ca tử vong do dịch bệnh này giảm đều. Tuy nhiên, Nga không loại trừ khả năng tái áp đặt các biện pháp hạn chế nếu tình hình xấu đi.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 23/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) nêu rõ cơ quan này "đình chỉ các hạn chế áp dụng trước đây, bao gồm quy định đeo khẩu trang, lệnh cấm ăn uống nơi công cộng vào ban đêm và một số biện pháp khác."

Theo Rospotrebnadzor, khả năng lây lan của virus tại Nga phù hợp với các xu hướng trên toàn cầu, theo đó 93% số ca mắc là nhẹ hoặc không triệu chứng.

Thống kê của hãng tin Reuters cho thấy kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Nga vào tháng 4/2020, đến nay nước này đã ghi nhận hơn 800.000 người tử vong do bệnh này hoặc những nguyên nhân liên quan đến bệnh này, với hơn 18 triệu ca mắc.

Nga đã nhanh chóng phát triển và đưa vào sử dụng vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 khi dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có khoảng 52% dân số nước này đã tiêm chủng đầy đủ./.

ĐT (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực