Khen thưởng tập thể, cá nhân giải cứu an toàn các bé ở trường mầm non

Thứ sáu, 01/03/2024 19:09
(ĐCSVN) - Khen thưởng tập thể, cá nhân giải cứu an toàn các bé ở trường mầm non; Khởi tố 4 bị can giao dịch đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng; Hàn Quốc muốn thắt chặt quan hệ với Nhật Bản để ứng phó Triều Tiên... là những tin đáng chú ý hôm nay (01/3).

Khen thưởng tập thể, cá nhân giải cứu an toàn các bé ở trường mầm non

Chiều 01/3, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về việc một đối tượng dương tính với chất ma túy đột nhập vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên (thành phố Mỹ Tho) uy hiếp các trẻ em tại đây; đồng thời khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân có thành tích giải cứu an toàn các bé ở trường mầm non.

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vào lúc gần 07h00 hôm nay (01/3), đối tượng tên Nguyễn Bá Quân (sinh 1987, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng) đột nhập vào trường mầm non Tuổi Thần Tiên (tại khu 10, đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, thành phố Mỹ Tho). Tại đây, Quân đã cầm cao dao sắt khống chế 03 bé; sau đó la hét làm cho các trẻ em và cán bộ giáo viên hốt hoảng. Thời điểm này, các phụ huynh đã đưa khoảng hơn 100 trẻ em vào trường nên rất nguy hiểm khi có sự xuất hiện đối tượng này. Để an toàn cho các trẻ, các giáo viên đã đưa các em vào các phòng đóng kín cửa, một số em được di tản sang nhà dân bên cạnh.

Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo, huy động khoảng 50 chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an Thành phố Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 03 cháu bé. Lúc này đối tượng cầm dao trên tay, khống chế, đưa 03 cháu bé vào 01 phòng học cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé. Việc giải cứu các bé trong tình thế rất khẩn cấp, căng thẳng; trong đó vấn đề an toàn cho các trẻ trong trường được đặt lên trên hết. Sau gần 1h30 vận động, thuyết phục, đánh lạc hướng đối tượng; các lực lượng đã mưu trí khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé.

  Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Tiền Giang tặng bằng khen về thành tích giải cứu các trẻ em trường mầm non Tuổi Thần Tiên. (Ảnh: Nhật Trường).

Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đối tượng Nguyễn Bá Quân dương tính với chất ma túy tổng hợp đang làm nghề cắt tóc thuê tại chợ Bình Điền (thành phố Hồ Chí Minh); đã có một đời vợ và sau đó sống như vợ chồng với một phụ nữ tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho có một con chung. Gần đây Quân và người phụ nữ này chia tay, ngày 27/2, Quân đến xã Trung An thuê nhà ở trọ lại để đến thăm con và đến thời điểm xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Hiện Cơ quan Công an và Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Bá Quân với nhiều tội danh: Cướp tài sản, đe dọa giết người, gây mất an ninh trật tự, bắt cóc, hủy hoại tài sản.

Để ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tích cực giải cứu các em,  UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 02 cá nhân gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Mỹ Tho, Đội cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội); thiếu tá Dương Thanh Nhựt (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội),  đại úy Nguyễn Quốc Thông (Phòng Cảnh sát Cơ động- công an Tiền Giang); đồng thời Chủ tịch UBND cũng "thưởng nóng" 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ, giáo viên trường Mầm non Tuổi Thần Tiên.

Khởi tố 4 bị can giao dịch đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng

Ngày 01/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (47 tuổi), La Trần Thế Ngọc (43 tuổi), Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi) và Chế Thanh Tú (36 tuổi), cùng ngụ thành phố Cao Lãnh về hành vi “Đánh bạc”. Trước đó, 4 bị can nói trên đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019 - 2024, 4 bị can nói trên móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người.

 Các bị can Phương, Ngọc, Khải, Tú tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp).

Sau đó, bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã mua để đăng ký tài khoản tại các trang web cá cược trực tuyến và nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá. Mỗi trận bóng đá, các đối tượng cá cược từ 1 -20 triệu đồng. Tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú, Khải, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng.

Được biết, đối với vụ án "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 8 bị can và ra thông báo tìm người có liên quan trong vụ án này.

Tổng thống Hàn Quốc muốn thắt chặt quan hệ với Nhật Bản để ứng phó Triều Tiên

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trong Ngày kỷ niệm Phong trào vận động độc lập 01/3, Tổng thống Yoon cho hay, năm 2025 sẽ kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông hy vọng đây có thể là cơ hội để mối quan hệ song phương Nhật - Hàn vươn lên “cấp cao hơn”.

“Hiện tại, Hàn Quốc và Nhật Bản đang cùng nhau vượt qua quá khứ đau thương, và hướng tới một "thế giới mới”, ông Yoon nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tham dự Ngày kỷ niệm Phong trào vận động độc lập 01/3. (Ảnh: Reuters). 

Cũng theo Tổng thống Hàn Quốc, “sự hợp tác an ninh giữa hai nước chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Triều Tiên đang được tăng cường hơn nữa”.

Ông nói thêm, Hàn Quốc sẽ cần sự giúp đỡ quốc tế cho mọi triển vọng thống nhất với Triều Tiên. “Thống nhất là một nhiệm vụ đầy thách thức mà chúng tôi không thể hoàn thành một mình. Cộng đồng quốc tế cần tập hợp sức mạnh một cách có trách nhiệm", ông Yoon tuyên bố.

Bình luận của Tổng thống Yoon được đưa ra sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 1 gọi Hàn Quốc là "kẻ thù chính", và nhấn mạnh việc thống nhất giữa hai nước là không thể.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi quân đội Hàn Quốc và Mỹ tăng cường các cuộc tập trận chung, và đôi khi có sự tham gia của Nhật Bản. Động thái này nhằm đáp trả việc Triều Tiên liên tiếp thử nghiệm vũ khí, và Bình Nhưỡng tuyên bố đã sẵn sàng cho một "cuộc chiến hạt nhân"./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực