Nữ hoàng giữ ngai lâu nhất Đan Mạch thoái vị

Chủ nhật, 14/01/2024 18:00
(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh sắp làm 4 dự án giao thông hơn 18.200 tỉ đồng; Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn; Núi lửa Indonesia phun trào, tạo ra cột tro cao 1.300m; Nữ hoàng giữ ngai lâu nhất Đan Mạch thoái vị… là những tin đáng chú ý trong ngày 14/1/2024.

TP Hồ Chí Minh sắp làm 4 dự án giao thông hơn 18.200 tỉ đồng

Đường ven sông Sài Gòn (từ cầu Ba Son đến cầu Bình Triệu); đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3; đường song hành Phan Văn Hớn; mở rộng đường Ung Văn Khiêm là 4 dự án giao thông tổng vốn hơn 18.200 tỉ đồng dự kiến được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) trả chậm bằng ngân sách.

Sông Sài Gòn đoạn qua cầu Sài Gòn. Ảnh: Anh Tú 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) không có hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tuy nhiên, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cho phép thành phố được làm dự án BT trả chậm bằng ngân sách.

Theo đó, nhà đầu tư huy động vốn làm dự án và TPHCM sẽ thanh toán (sau khi công trình hoàn thành, được quyết toán) trong khoảng thời gian 5-10 năm.

Mới đây, Sở GTVT TPHCM đã rà soát 4 dự án có thể đầu tư theo hình thức này, triển khai giai đoạn 2024-2030.

Dự án đường ven sông Sài Gòn (từ cầu Ba Son đến cầu Bình Triệu) dài gần 4km, tổng vốn khoảng 3.380 tỉ đồng.

Dự án chia làm 2 đoạn, trong đó đoạn từ cầu Ba Son đến ranh Tân Cảng dài gần 1,95km sẽ đầu tư rộng 31-35m. Đoạn từ cầu Sài Gòn đến Thanh Đa dài 1,98km dự kiến rộng 20-50m.

Để đầu tư dự án này, nhà đầu tư sẽ bỏ ra 2.660 tỉ đồng xây dựng, còn ngân sách TPHCM chi khoảng 720 tỉ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - Vành đai 3 (TP Thủ Đức) dài 6km, rộng 60m, 12 làn xe. Điểm đầu tuyến ở đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tổng mức đầu tư tuyến đường này khoảng 8.720 tỉ đồng. Dự kiến vốn ngân sách TPHCM tham gia đầu tư khoảng 50% (khoảng 4.359 tỉ đồng), còn lại nhà đầu tư huy động.

Dự án đường song hành Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) dài 8,5km, rộng 30m với tổng vốn 3.720 tỉ đồng. Dự kiến ngân sách TPHCM chi 2.186 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư bỏ ra 1.534 tỉ đồng xây dựng.

Dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm từ nút giao ngã 5 Đài liệt sĩ đến khu du lịch Tân Cảng (quận Bình Thạnh) dài 1,7km, rộng 30m, tổng vốn 2.396 tỉ đồng. Ngân sách TPHCM dự kiến tham gia với tỉ lệ 50% (khoảng 1.198 tỉ đồng), còn lại nhà đầu tư huy động.

Đắk Lắk triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa triệt phá một đường dây mua bán, tàng trữ ma túy quy mô lớn từ TPHCM về địa bàn bán kiếm lời, bắt giữ nhiều đối tượng.

Nhóm đối tượng tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: Sỹ Đức 

Sau một thời gian theo dõi, tối 10/1 dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiều tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt ập vào các tụ điểm mua bán, tàng trữ ma túy. Cơ quan Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ một lượng lớn ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Trần Danh Phong (32 tuổi) và vợ là Nguyễn Sương (29 tuổi) trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột cầm đầu đường dây mua bán ma túy trên. Để điều hành đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, vợ chồng Phong lập nhóm kín trên tài khoản Telegram.

Đồng thời, Phong thuê Lường Hữu Đạt (20 tuổi) trú tại tỉnh Đắk Nông và Hồ Xuân Trường (18 tuổi) trú tại tỉnh Quảng Nam làm nhiệm vụ chia nhỏ và đóng gói ma túy để giao cho khách.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, vợ chồng Phong nhờ Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên (24 tuổi) trú tại TP Buôn Ma Thuột đứng tên tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán trái phép chất ma túy. Ma tuý được Phong mua từ TPHCM rồi chuyển về theo đường xe khách.

Sau đó, Phong chỉ đạo các đối tượng trong đường dây chia nhỏ ma tuý mang đi bán cho người sử dụng tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận. Số lượng giao dịch mua bán ma túy hàng ngày của Phong có tổng giá trị từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Núi lửa Indonesia phun trào, tạo ra cột tro cao 1.300m

Núi lửa Marapi của Indonesia hôm nay (14/1) lại phun trào, tạo ra cột tro bụi cao 1.300m từ đỉnh núi song không gây thương vong.

Ảnh: Reuters 

Hãng Reuters dẫn tin từ cơ quan địa chất Indonesia, núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra đã phun trào ít nhất hai lần trong ngày hôm nay. Người dân sống trong vòng 4,5km tính từ trung tâm vụ phun trào đã được yêu cầu sơ tán do dung nham có khả năng chảy vào sông và các thung lũng.

Cơ quan địa chất Indonesia cho biết thêm: "Trong trường hợp có mưa tro bụi, chúng tôi kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa bệnh hô hấp".

Những hình ảnh mà hãng Reuters ghi được cho thấy tro núi lửa đã bao phủ nhiều nhà cửa, phương tiện và lều sơ tán gần đó do cơ quan chống thảm họa địa phương dựng lên.

Tháng trước, hơn 20 người thiệt mạng sau khi Marapi - một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở vùng Sumatra, phun trào và tạo ra những đám mây tro màu xám cao tới 3km. Núi lửa này cũng nổi tiếng vì những lần phun trào đột ngột, khó đoán trước vì nó không phải xuất phát từ các chuyển động sâu của magma.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn cao nằm trên nhiều mảng kiến tạo. Marapi là một trong số 120 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia.

Nữ hoàng giữ ngai lâu nhất Đan Mạch thoái vị

Nữ hoàng Margrethe II, người nắm ngai vàng lâu nhất của Đan Mạch, hôm nay (14/1) sẽ truyền ngôi cho Thái tử Frederik. Hàng chục nghìn người Đan Mạch sẽ chứng kiến sự kiện lịch sử này.

Nữ hoàng Margrethe II (người ngoài cùng bên phải) là vị quân vương đầu tiên của Đan Mạch trong gần 900 năm qua tự nguyện thoái vị. 

Hãng Reuters đưa tin, trong thông điệp chúc mừng năm mới 2024, Nữ hoàng Margrethe đã khiến tất cả người dân Đan Mạch bất ngờ khi tuyên bố quyết định thoái vị sau 52 năm trị vì.

Dự kiến, người dân trên khắp Đan Mạch sẽ đổ về thủ đô Copenhagen để chứng kiến cuộc truyền ngôi. Thái tử Frederik, 55 tuổi và công nương Mary, 51 tuổi, theo kế hoạch sẽ rời cung điện lúc 12h35 giờ GMT (khoảng 19h35 giờ Việt Nam) bằng xe Rolls-Royce 1958. Trong khi đó, Nữ hoàng, 83 tuổi, sẽ đi xe ngựa và khởi hành vài phút sau. Đây là chuyến đi cuối cùng qua các đường phố thủ đô của bà với tư cách là Nữ hoàng.

Tại Đan Mạch, vua mới sẽ không có lễ đăng quang như tại Anh nhưng lễ kế vị sẽ diễn ra vào khoảng 13h giờ GMT, thời điểm Nữ hoàng ký tuyên bố thoái vị. Việc này sẽ diễn ra trong cuộc họp của Hội đồng Nhà nước tại Quốc hội, nơi chính phủ, Thái tử Frederik và con trai cả của ông là Christian, 18 tuổi - người sẽ là Thái tử mới, tham gia.

Khoảng 1h sau đó, Thủ tướng Mette Frederiksen sẽ thông báo về người đứng đầu ngai vàng mới và tân vương sẽ có bài phát biểu ngắn.

Nữ hoàng Margrethe, trước đây từng tuyên bố sẽ nắm ngai vàng suốt đời, không đưa ra lý do chính xác cho quyết định thoái vị nhưng nói rằng cuộc phẫu thuật lưng mà bà trải qua vào năm 2023 đã khiến bà phải cân nhắc về tương lai của mình./.

HH (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực