Số ca mắc mới COVID-19 tăng cao 2 ngày liên tiếp

Thứ tư, 22/06/2022 21:16
(ĐCSVN) - Số ca mắc mới COVID-19 tăng cao 2 ngày liên tiếp; Đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong; Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng?; Afghanistan: Ít nhất 1.000 người chết do động đất... là một số tin trong nước và quốc tế đáng chú ý hôm nay 22/6.

2 ngày liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 tăng cao

Ngày 22/6, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 888 ca nhiễm mới (tăng 140 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 747 ca trong cộng đồng). Như vậy sau nhiều ngày giảm ca mắc thì 2 ngày liên tiếp số F0 đăng cao.

 Các bác sĩ, nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng (+86), Đà Nẵng (+46), Bạc Liêu (+16). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là 698 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.739.855 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.417 ca nhiễm).

Đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong

Theo thông báo nội dung kỳ họp thứ 16 diễn ra từ ngày 20 - 22/6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

 Ông Nguyễn Thành Phong tại Đại hội Đảng bộ TPHCM năm 2020 (Ảnh: Quỳnh Trần)

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban cán sự đảng UBND TPHCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước.

Nhiệm kỳ 2016-2021, xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố lớn nhất cả nước. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND Thành phố và các sở, ngành… bị xử lý hình sự.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản, ngân sách của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Bên cạnh quyết định khiển trách ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng UBND TPHCM, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố.

Đề nghị bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Văn bản góp ý dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn gửi Bộ Tài chính của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất ngoài thuế bảo vệ môi trường thì thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng cũng cần cắt giảm.

 Ảnh minh họa, nguồn: index.vn

Cho rằng đây là cơ sở để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và phục hồi nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay, VCCI đánh giá ưu điểm của việc cắt giảm thuế bảo vệ môi trường là có thể thực hiện được ngay trong tháng 7/2022 vì thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Tài chính đề xuất giảm kịch khung từ 500 - 1.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu. Theo VCCI, mức giảm thuế của dự thảo là hợp lý vì đây là mức giảm cao nhất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

VCCI đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động của việc bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và có văn bản báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tới.

Ít nhất 1.000 người chết do động đất ở Afghanistan

Trận động đất 6 độ xảy ra sáng sớm nay làm rung chuyển 4 quận của tỉnh Paktika, miền đông Afghanistan, khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và 1.500 người bị thương.

Trong cuộc họp báo sau đó, Sharafuddin Muslim, quan chức ứng phó khẩn cấp của chính quyền Taliban tại Afghanistan, cho hay tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 51 km, cách thành phố Khost, đông nam Afghanistan, khoảng 44 km, nhưng thiệt hại nặng nề nhất lại xảy ra ở tỉnh Paktika lân cận.

Hibatullah Akhundzada, lãnh đạo tối cao chính quyền Taliban ở Afghanistan, ra tuyên bố cho biết hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy trong trận động đất.

 Một ngôi nhà bị đổ sập do động đất ở tỉnh Paktika, phía đông Afghanistan (Ảnh: BBC)

Giới chức địa phương lo ngại số thương vong có thể còn tiếp tục tăng nếu chính quyền trung ương không cung cấp hỗ trợ khẩn cấp.

Cơ quan khí tượng quốc gia láng giềng Pakistan cho hay trận động đất mạnh 6,1 độ. Người dân ở thủ đô Islamabad của Pakistan và những nơi khác ở tỉnh Punjab, phía đông nước này, cũng cảm nhận được rung chấn.

Cơ quan Địa chấn châu Âu (EMSC) cho biết rung chấn từ trận động đất khiến 119 triệu người ở Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ đều cảm nhận được.

Afghanistan cùng một số khu vực ở Nam Á nằm trên dọc dãy Hindu Kush, nơi mảng kiến tạo Ấn Độ va chạm với mảng Á - Âu và thường xuyên gây ra động đất./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực