Tạm giam Shark Thuỷ về hành vi lừa đảo

Thứ ba, 26/03/2024 20:09
(ĐCSVN) - Tạm giam Shark Thuỷ về hành vi lừa đảo; An sinh xã hội sẽ được chi trả trên ứng dụng VneID; Gốc cây sao đen 100 tuổi phố Lò Đúc bị chặt hạ từng bị bít kín xi măng; IS đe dọa tiếp tục tấn công khủng bố ở Nga… là một số tin trong nước và thế giới đáng chú ý hôm nay (26/3).

Tạm giam Shark Thuỷ về hành vi lừa đảo

Sáng 26/3, tại cuộc họp báo công tác Quý I của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; ngày 22/3/2024, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

 Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiền. Ảnh: BCA

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; ngày 25/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 6/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, số điện thoại: 0988.866.611.

An sinh xã hội sẽ được chi trả trên ứng dụng VNeID

Dự kiến từ tháng 4/2024, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chi trả tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID thay vì dùng tiền mặt.

Tại tọa đàm "Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân" do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, chiều 26/3, Thiếu tá Đào Đình Nam, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư C06, Bộ Công an) cho biết đơn vị đang nâng cấp ứng dụng VNeID để tích hợp tính năng "an sinh xã hội". Dự kiến trong tháng 4, người dân dùng tài khoản định danh mức độ 2 truy cập sẽ nhìn thấy danh mục này.

Tới đây, người dân không phải đi lại để nhận lương hưu (Ảnh minh họa, nguồn: sggp.org.vn)

Để chi trả được tiền, ứng dụng sẽ tích hợp tài khoản thanh toán cho những người thuộc diện được hỗ trợ. Việc trả tiền qua ứng dụng sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người. Người dân chỉ cần vào ứng dụng sẽ theo dõi được toàn bộ quá trình, kết quả chi trả.

Theo Công ty CP thanh toán quốc gia (đơn vị triển khai hạ tầng thanh toán kết nối giữa ngân hàng và các đơn vị liên quan), đây là dịch vụ chưa có tiền lệ nên gặp nhiều khó khăn. Quá trình thí điểm, đơn vị không chỉ giải quyết về kỹ thuật mà còn phải bàn đến nghiệp vụ, pháp lý.

Hiện hoạt động chi trả an sinh xã hội được thực hiện thông qua công chức cấp xã từ ngày 1/10 hàng tháng tại trụ sở xã hoặc thông qua tổ chức dịch vụ, trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Gốc cây sao đen 100 tuổi phố Lò Đúc bị chặt hạ từng bị bít kín xi măng

Trước khi cây sao đen trên phố Lò Đúc (Hà Nội) bị chặt hạ, lực lượng chức năng từng ghi nhận gốc cây từng bị bít kín xi măng. Đây được cho là dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quản lý cây xanh đô thị, cần điều tra xử lý đối tượng vi phạm.

Liên quan đến sự việc cây xanh trước số nhà 65 Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị chặt hạ, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty cây xanh Hà Nội) cho rằng, cây sao đen này đã chết khô, việc di chuyển để bảo đảm an toàn cũng như cảnh quan đô thị.

 Cây sao đen trăm tuổi trên phố Lò Đúc bị chặt hạ còn lại phần gốc cao hơn 2m (Ảnh: Quang Phong)

Ngày 26/3, tại hiện trường, cây sao đen số 87 chỉ còn lại phần gốc cao khoảng 3m. Quanh gốc cây bị cắt nham nhở nhiều phần.

Trước đó, ngày 23/3, nhân viên công ty đã tới chặt gốc cây sao đen có tuổi đời hơn 100 năm, với đường kính 80cm, cao 18m.

Theo ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty cây xanh Hà Nội, từ tháng 10/2023 đã nhận được phản ánh cây sao đen trước số nhà 65, Lò Đúc bị khô héo, có dấu hiệu bị chết. Cùng thời điểm này công trình xây dựng 7 tầng tại số nhà 65 cũng đang được xây dựng.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường của Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng) và Công ty Công viên cây xanh Hà Nội ghi nhận: cây sao đen trước số nhà 65 Lò Đúc bị cắt một phần ngọn và các nhánh chính, quanh gốc cây có dấu hiệu bị bít kín xi măng.

Ngày 25/3, công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đến đánh chuyển phần gốc.

IS đe dọa tiếp tục tấn công khủng bố ở Nga

Tấm áp phích được cho của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mang nội dung đe dọa sẽ tiếp tục thực hiện tấn công khủng bố ở Nga đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo trang Newsweek, tấm áp phích được Al Azaim, một kênh truyền thông của ISIS-K lan truyền. ISIS-K là một nhánh của IS ở Afghanistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga vào tối ngày 22/3, khiến 139 người thiệt mạng.

Nhóm ISIS-K xuất hiện ở miền đông Afghanistan vào cuối năm 2014 (Ảnh: Indian Military Review)

Theo hãng thông tấn TASS, 4 nghi phạm người Tajikistan bị cáo buộc khủng bố và đã nhận tội. Các đối tượng bị đưa ra tòa tại quận Basmanny ở Moscow hôm 24/3. Al Azaim cho rằng, hình ảnh các nghi phạm cho thấy dường như họ đã bị đánh đập. Trong tấm áp phích, ISIS-K cảnh báo, để phản đối nhóm sẽ thực hiện một cuộc tấn công mới ở Nga.

Một phiên bản tiếng Nga của tấm áp phích cũng được chia sẻ. Trong đó, ISIS-K dùng những lời lẽ hăm dọa kèm hình ảnh một người đàn ông đeo mặt nạ cầm dao. Bên dưới tấm áp phích có dòng chữ "Hãy cảnh giác, đừng nghĩ chúng tôi không có cơ hội trả thù cho những người anh em bị bắt làm con tin”.

Tới nay, chưa có quan chức nào của Nga lên tiếng xác nhận IS là thủ phạm gây ra vụ tấn công đẫm máu. Hôm 25/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc đưa ra bình luận về thủ phạm hiện không phù hợp cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Nga cũng nghi ngờ Ukraine liên quan tới vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, Mỹ và Ukraine đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Nga./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực