Kon Tum: Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

Thứ tư, 28/02/2024 09:27
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Ngày hội là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đồng thời huy động sự chung tay, chung sức xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh...
Nhân dân xã Đăk Nhoong tham gia phần thi ẩm thực 

Chiều 27/2, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum phối hợp với Đồn Biên phòng Đăk Nhoong tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024.

Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đồng thời huy động sự chung tay của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, cùng góp phần chung sức xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trên khu vực biên giới.

Trong chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân’’, Ủy ban nhân dân xã Đăk Nhoong đã đánh giá kết quả thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” và Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2023.

Tặng heo giống và quà cho hộ gia đình phụ nữ khó khăn 

Theo đó, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Đăk Nhoong đã phối hợp với Đồn Biên phòng Đăk Nhoong tổ chức phát động và triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Các lực lượng đứng chân trên địa bàn đã tích cực tham gia tuần tra, phát quang bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hiện tại, xã Đăk Nhoong đang duy trì tốt hoạt động của 06 tổ tự quản an ninh, trật tự và 04 tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc; phối hợp với đồn Biên phòng Đăk Nhoong duy trì hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, chương trình "Nâng bước em đến trường", mô hình cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn...

Tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo 

Tại “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Đăk Nhoong đã phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2024; tổ chức cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình ký kết phong trào thi đua năm 2024; thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Đăk Nhoong thực hiện các nội dung ký kết, kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng với Uỷ ban nhân dân xã và phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động, góp phần xây dựng địa bàn biên giới xã Đăk Nhoong vững mạnh.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc 

Tại chương trình, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đăk Nhoong đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" năm 2023.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị cũng đã trao tặng nhiều phần quà giá trị và ý nghĩa cho nhân dân xã Đăk Nhoong như: 03 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn; 600 lá cờ Tổ quốc; bò giống sinh sản; 90 suất quà cho hộ nghèo, hội viên phụ nữ khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó; trao kinh phí chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, dự án “Nâng bước em tới trường. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 260 triệu đồng.

Đào Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực