Quân khu 3 phối hợp hiệu quả hoạt động tuyên giáo, dân vận, thanh niên

Thứ sáu, 02/12/2022 22:20
(ĐCSVN) - Ngày 02/12, tại tỉnh Ninh Bình, Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn trên địa bàn Quân khu 3 tổ chức tổng kết công tác phối hợp chỉ đạo trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Nguyễn Trường. 

Năm 2022, Cục Chính trị Quân khu 3, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận 9 tỉnh, thành ủy và Thường trực 9 tỉnh, thành đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy đảng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác tuyên giáo, dân vận, thanh niên trong tình hình mới. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tình hình địa bàn, dư luận xã hội; đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”; ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Hoạt động phối hợp giữa cơ quan quân sự địa phương với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn được triển khai toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm vào những công việc cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực; chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả; gắn hoạt động giúp dân với vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Các phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới - nâng cao kiểu mẫu”, “Đô thị văn minh-chính quyền điện tử-chính quyền số”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tiếp tục được triển khai rộng rãi.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, định hướng nghề nghiệp và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và cấp tỉnh, thành đoàn, Quân khu giai đoạn 2022-2027. Hoạt động xung kích của các tổ chức quần chúng hướng vào dịp lễ, tết và chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp diễn ra sôi nổi, thiết thực.

 Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyễn Trường.

Trong năm, đã phối chỉ đạo tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho trên 3.600 cơ sở dân quân tự vệ, với gần 207.000 lượt người; hướng dẫn thành lập 12 đại đội pháo binh, pháo phòng không, dân quân tự vệ; duy trì hiệu quả hoạt động của 400 chi bộ quân sự, dân quân cơ động; tổ chức 700 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho gần 59.000 lượt cán bộ, đảng viên...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo, dân vận, thanh niên trong LLVT địa phương năm 2022.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 3 đề nghị thời gian tới công tác phối hợp cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện đường lối, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và cấp ủy các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trước mắt là nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023; đổi mới hình thức, nội dung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Phối hợp nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo và nội địa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra./.

Nguyễn Trường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực