Trung Quốc: Hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ 50 năm qua

Thứ sáu, 29/01/2010 10:17

(ĐCSVN) – Các chuyên gia khí tượng cho biết, hơn 3 triệu người dân hiện đang phải gánh chịu tình trạng thiếu nước trong nhiều khu vực miền Nam và Tây-Nam Trung Quốc, do bị tác động bởi tình trạng hạn hán kéo dài nghiêm trọng nhất kể từ 50 năm trở lại đây.

 

Trung Quốc: Con người và vật nuôi đều vất vả đi tìm nguồn nước (Ảnh: Xinhua)

Đợt hạn hán nghiêm trọng này đã làm ảnh hưởng tới 2,91 triệu người dân, 1,48 triệu gia súc và 142 hecta đất nông nghiệp tại tỉnh Vân Nam (miền Tây-Nam) Trung Quốc.

Theo ông Ma Lianxiang, Trưởng Văn phòng Khí tượng Vân Nam, kể từ tháng 7/2009, tại tỉnh này, lượng mưa ghi nhận chỉ ở mức 207 mm, thấp hơn rất nhiều so với lượng mưa trung bình, trong khi đó nhiệt độ lại tăng lên thêm 1,7 độ C.

Ngày 27/1 vừa qua, cơ quan này đã chính thức rung lên một hồi chuông cảnh báo về mức độ trầm trọng của tình trạng hạn hán kéo dài.

 

Hàng trăm hecta hoa màu có nguy cơ bị mất trắng (Ảnh: Xinhua) 

Trong tỉnh láng giềng Quý Châu, tình hình cũng không mấy khả quan hơn. 250.000 người dân hiện đang phải gánh chịu tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã huy động 61.000 người và 1.140 phương tiện vận chuyển nước.

Tình trạng thiếu nước cũng tác động tiêu cực tới cuộc sống của khoảng 80.000 người dân quận Đông Lan, tỉnh Quảng Tây. Trong năm 2009, tại địa phương này, lượng mưa chỉ ở mức 887,6 mm, giảm 60,7% so với mức của năm 2008 và giảm 45% so với lượng mưa trung bình hàng năm.

Kể từ năm 2009, quận Đông Lan đã đầu tư 736.000 NDT (107.836 USD) với mục đích giải quyết phần nào tình trạng căng thẳng về nước sạch dành cho 27.000 người dân và 23.500 gia súc.

Theo trung tâm khí tượng địa phương, cho tới thời điểm này, chưa có bất kỳ một dự báo nào chứng tỏ sắp có các trận mưa lớn làm dịu bớt tình hình thời tiết vốn đang ngày càng trở nên khắc nghiệt./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực