Đảng bộ Quân sự thị xã Ngã Năm triển khai nhiều mô hình thiết thực học tập và làm theo Bác

Thứ hai, 19/09/2022 17:33
(ĐCSVN) - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự thị xã Ngã Năm đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chủ động xây dựng, triển khai nhiều mô hình thiết thực.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân sự thị xã Ngã Năm đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chủ động xây dựng, triển khai nhiều mô hình thiết thực. Nổi bật như mô hình “Xem trực quan, tạo lan tỏa”, hằng tháng đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ xem phim tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về truyền thống Quân đội, truyền thống lực lượng vũ trang…; đồng thời, lồng ghép trong các lớp huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên triển khai cho học viên xem phim tài liệu trong giờ giáo dục chính trị, giờ giải lao. Hay như mô hình “Trang bị tủ sách tuyên truyền - Mỗi ngày một lời Bác dạy” cũng được đánh giá là cách làm hay trong công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng.

“Trang bị tủ sách tuyên truyền - Mỗi ngày một lời Bác dạy” được đánh giá là cách làm hay trong công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Quân sự thị xã Ngã Năm. Ảnh: C.B 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thị xã Ngã Năm cũng chỉ đạo xây dựng một tủ sách, đặt ở đơn vị nơi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên qua lại, nơi tổ chức giáo dục chính trị cho các lớp dân quân tự vệ, trưng bày các tài liệu, hình ảnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trưng bày nội dung 15 bài hát quy định trong Quân đội; 10 lời thề danh dự của quân nhân để giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, Đảng ủy Quân sự thị xã Ngã Năm còn chỉ đạo đẩy mạnh và cụ thể hóa phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, việc làm thiết thực. Điển hình như mô hình “Chung tay xóa đói, giảm nghèo”, thực hiện thông qua việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thị xã phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương tiến hành khảo sát tình hình kinh tế gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lựa chọn mô hình để phát triển kinh tế gia đình; trích nguồn quỹ của đơn vị và nguồn quỹ vận động trong cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn thị xã hỗ trợ con giống, vốn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc.

Đảng viên Nguyễn Vũ Linh Bằng, Tiểu Đội trưởng Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban CHQS thị xã Ngã Năm chia sẻ: “Thông qua các mô hình đã giúp cán bộ, chiến sĩ chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước, dũng cảm, hy sinh, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, kinh nghiệm trong các trận đánh chống giặc cứu nước, nghệ thuật quân sự Việt Nam, từ đó phát huy tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội, của lực lượng vũ trang, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tích cực tự giác tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gần dân, trọng dân, từng đồng chí sẽ tự giác khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”./.

Chí Bảo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực