Hội đồng Đội thành phố Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Thứ ba, 16/11/2021 15:21
(ĐCSVN) - Với 30 Hội đồng Đội quận, huyện thị, 1360 Liên đội trực thuộc và hơn 1,3 triệu thiếu nhi, Hội đồng Đội TP Hà Nội tự hào là đơn vị nhiều năm liền xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của cả nước, được vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ngày 16/11, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức đón nhận Huân chương lao động hạng Ba, tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020 - 2021.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tới dự.

Những năm qua, Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội luôn khẳng định là tổ chức của thiếu nhi Thủ đô, trường học giáo dục cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, đội dự bị tin cậy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi và lá cờ đầu trong công tác Đội và phong trào Thiếu nhi của cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao Huân chương lao động hạng Ba cho Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Các hoạt động Đội được tổ chức ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu với nhiều nội dung, hình thức mới, đa dạng và phong phú thể hiện rõ tính dẫn dắt, lan tỏa góp phần xây dựng nên lớp lớp thiếu niên, nhi đồng tài giỏi, dũng cảm và giàu lòng yêu nước.

Công tác giáo dục cho thiếu niên, nhi đồng được Hội đồng Đội thành phố triển khai hiệu quả thông qua các phong trào, chương trình như: “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, “Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”…

Hội đồng Đội thành phố đã xây dựng và giới thiệu nhiều sân chơi để các em thiếu nhi lựa chọn và trải nghiệm như: các cuộc thi “Em yêu khoa học – Tài năng công nghệ nhí”, “Sáng tạo trong thanh thiếu niên và nhi đồng” đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đã được Hội đồng Đội các cấp triển khai như: làm 125.000 tấm chắn giọt bắn gửi tặng các điểm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, điểm bầu cử và các tỉnh đang bùng phát dịch; tổ chức các cuộc thi trực tuyến: “Book review – Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng” thu hút hơn 3.500 tác phẩm dự thi, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh với chủ đề “80 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước” với 198,4 nghìn lượt thí sinh tham gia...

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao huy hiệu “Phụ trách giỏi” cho cán bộ phụ trách Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Công tác chăm lo tới thiếu nhi vượt khó học tốt luôn được Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố quan tâm thông qua các chương trình: “Gói trọn yêu thương gửi miền Trung ruột thịt”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, hành trình về nguồn “Kim Đồng sáng mãi tên anh” tại tỉnh Cao Bằng; “Hà Nội nghĩa tình – suất quà trao em” gửi quà tặng tới các em thiếu nhi chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Năm học 2020 – 2021, Hội đồng Đội các cấp đã tặng quà, học bổng tới 31.630 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng.

Từ những kết quả tiêu biểu đã đạt được, dịp này, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba đã có thành tích xuất sắc trong công tác “Giáo dục, bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021, cờ đơn vị xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 cho 13 Liên đội và 26 huy hiệu “Phụ trách giỏi” cho cán bộ phụ trách Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Thành đoàn Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc cho 59 Liên đội có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2020 - 2021 và tuyên dương 18 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2021.

Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực