Phú Thọ: Gần 700 tác phẩm tham dự sáng tác về học và làm theo Bác

Thứ năm, 22/10/2020 15:15
(ĐCSVN) - Các tác phẩm tham dự Cuộc vận động về học và làm theo Bác có nội dung tốt, bám sát chủ đề và yêu cầu; đề tài, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, sáng tạo, công phu…; qua đó, góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 21/10, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 và cuộc thi tìm hiểu “Biển đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng”. 

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 đợt: Đợt 1 (giai đoạn  2016 - 2018) và đợt 2 ( giai đoạn 2018 - 2020). 

Hưởng ứng cuộc vận động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích đội ngũ nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo tích cực tham gia. Các tác phẩm tham dự cuộc vận động có nội dung tốt, bám sát chủ đề và yêu cầu; đề tài, hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, sáng tạo, công phu…Qua đó, góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nổi bật giá trị, ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Đình Thi trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả.
(Ảnh:phutho.gov.vn)

Giai đoạn 2018 - 2020, đã có gần 700 tác phẩm của các tập thể, nhóm tác giả, cá nhân tham gia. Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao giải cho 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có 4 giải A, 8 giải B, 5 giải C, 5 giải Khuyến khích và 3 tập thể đoạt giải quảng bá. Đồng thời, lựa chọn 18 tác phẩm xuất sắc của tỉnh và 3 tập thể có thành tích cao trong hoạt động quảng bá gửi dự thi Giải thưởng cấp Trung ương và được xếp trong Top 10 về kết quả tham gia. Trong đó có 8 tác phẩm được Trung ương trao giải gồm: 2 giải B, 4 giải C, 2 giải Khuyến khích và 1 tập thể được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.  

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ biểu dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi. Đồng chí khẳng định: Phát huy hiệu quả của các giai đoạn trước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục phát động giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đề nghị: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí tiếp tục cổ vũ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, phóng viên của mình tích cực tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá; phấn đấu ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí và văn học nghệ thuật chất lượng cao về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Diên An (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực