Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ ba, 19/07/2022 21:08
(ĐCSVN) - Giai đoạn 2019 – 2022, toàn đoàn đã trồng mới 30 triệu cây xanh; triển khai 200 công trình cấp tỉnh, 1.600 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ xây 250 nhà tránh lũ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung...

Ngày 19/7, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019 – 2022”. 

Nhiều mô hình hay thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” được đề cập tại Hội nghị

Theo báo cáo, với tổng nguồn lực hơn 175 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa, Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” đã đạt và vượt toàn bộ 7 chỉ tiêu đề ra, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề về môi trường, khí hậu hiện nay. 

Trong đó có một số chỉ tiêu vượt đáng chú ý như: trồng mới 30 triệu cây xanh; triển khai 200 công trình cấp tỉnh, 1.600 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ 1.000 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ xây 250 nhà tránh lũ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung...

Cùng với đó, nhiều mô hình tiêu biểu cũng xuất hiện như: mô hình Cá ăn rác đặt tại các bãi biển vừa tạo cảnh quan, vừa giúp thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; mô hình Chợ dân sinh, chung cư giảm rác thải nhựa; mô hình Vườn đoàn, Vườn ươm, Vườn cây sinh kế nhằm tạo nguồn cây xanh cho các hoạt động đoàn, mang lại lợi ích về kinh tế hỗ trợ đoàn viên, thanh niên; mô hình Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường...

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhấn mạnh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Các cấp bộ Đoàn phải xác định việc tuyên truyền, vận động, huy động thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là một trong những trọng tâm công tác của tổ chức Đoàn không chỉ trong giai đoạn 2019-2022 mà còn trong những giai đoạn tới, góp phần làm cho thanh thiếu nhi và cộng đồng hiểu rõ lợi ích của bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao ý thức, trách nhiệm của không chỉ đoàn viên, thanh niên mà còn cả cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung trong chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2019 – 2022”, 390.608 vườn ươm được triển khai mới; 94.831 chi đoàn dân cư đăng ký triển khai thực hiện “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp”; Toàn đoàn tổ chức được 8.028 lớp tập huấn nâng cao năng lực về các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với 680.235 đoàn viên thanh niên tham gia; triển khai 1.572 công trình thanh niên cấp tỉnh và 12.700 công trình thanh niên cấp huyện về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; 16.730 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai mới; 1.052 nhà tránh lũ được xây dựng mới. Tổng nguồn lực triển khai đề án từ nguồn ngân sách nhà nước là 53,339 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa là 122,036 tỷ đồng.
Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực