Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào cuộc sống

Thứ sáu, 18/12/2020 14:37
(ĐCSVN) - Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những ngày này, tại nhiều đơn vị quân đội đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

*Ngày 17/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thùy Trang 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI để các đồng chí nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm kỳ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng cũng đề nghị, các đồng chí dự hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ Nghị quyết, các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP đã được bổ sung hoàn thiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, phát huy những kết quả, thành tích đạt được của cơ quan, đơn vị mình, trên các cương vị công tác, chỉ đạo tham mưu, đề xuất thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất góp phần vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; tiếp tục củng cố chặt chẽ đoàn kết trong nội bộ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn lực lượng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

*Cũng trong ngày 17/12, hơn 200 cán bộ chủ chốt quân đội tỉnh Hải Dương dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức. 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Hải Dương

Hơn 200 cán bộ chủ chốt là chỉ huy trưởng các phòng; chỉ huy trưởng, chính trị viên, chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện, thị xã, thành phố; trung đoàn trưởng, chính ủy, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 125; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Khu vực 33; Trưởng, Phó Trưởng Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 33 và toàn bộ đảng viên các phòng thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đại tá Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX và đại tá Hồ Sĩ Quyện, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

*Ngày 17/12, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Sở chỉ huy đến 7 điểm cầu trong toàn Quân chủng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Quân chủng Hải Quân. Ảnh: Duy Khánh 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì và trực tiếp giới thiệu, quán triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Toàn quân SSCĐ cao và chiến đấu thắng lợi mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước...

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân chủng cũng quán triệt và triển khai một số nội dung cơ bản Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Minh (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực