Góp sức trẻ xây dựng quê hương Phổ Yên giàu đẹp, văn minh

Thứ ba, 12/07/2022 15:33
(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, hệ thống tổ chức Đoàn từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đóng góp có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố Phổ Yên.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, đứng trước những khó khăn của đại dịch COVID-19, mặt trái của nền kinh tế thị trường, vấn đề nghề nghiệp, việc làm, thu nhập; tác động của tệ nạn xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch... tổ chức Đoàn các cấp trong thành phố đã không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đoàn kết tập hợp các lực lượng thanh niên hoàn thành nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS thành phố Phổ Yên lần thứ I.

 Thành đoàn Phổ Yên bàn giao về Tỉnh đoàn Thái Nguyên các nhu yếu phẩm phòng chống dịch

Đó là: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên trong tổ chức Đoàn, Hội được học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội các cấp của Đảng, của Đoàn; Xây dựng và duy trì tại mỗi xã, phường hằng năm từ 02 mô hình kinh tế giỏi tiêu biểu; 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "Thanh niên tình nguyện" và thực hiện "Tháng thanh niên", Chiến dịch"Thanh niên - học sinh sinh viên tình nguyện hè"; 100% thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc có đơn tình nguyện, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; Đoàn cấp thành phố mỗi năm xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên sử dụng lâu dài; 85 - 90% cơ sở Đoàn không có đoàn viên, thanh niên mắc tệ nạn xã hội. Mỗi cơ sở Đoàn nhận giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ hằng năm...

Phó bí thư Thành đoàn Phổ Yên Nguyễn Anh Tuấn nhớ lại, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, Ban Thường vụ Thành đoàn lập tức đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch. Ban Thường vụ Thị đoàn đã huy động các nguồn lực, cấp 2.000 khẩu trang, phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền, tặng 55 chai dung dịch diệt khuẩn sát trùng cho học sinh, cán bộ, giáo viên các trường và người dân trên địa bàn. Riêng lực lượng phòng chống dịch, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tặng 1.000 khẩu trang kháng khuẩn hỗ trợ các y, bác sỹ cùng cán bộ nhân viên Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên; trao quà hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ làm việc tại 12 chốt kiểm tra phòng dịch COVID - 19 trên địa bàn và chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn 18 xã, phường tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 18 đội thanh niên xung kích phòng chống dịch COVID - 19 tại 18 xã, phường mà nòng cốt là bí thư, phó bí thư các cơ sở Đoàn.

Cùng với đó, người dân đặc biệt là đối tượng có hoàn cảnh khó khăn rất mong ngóng những lần tình nguyện khám bệnh, cấp phát thuốc của các thầy thuốc trẻ. "Cứ thấy màu áo xanh "Thanh niên Việt Nam" là các bác, các cô đã hỏi han, mong ngóng. Hành động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân", Phó bí thư Thành đoàn nói.

Đáng chú ý, không chỉ đạt, một số chỉ tiêu đã được các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Phổ Yên nỗ lực thực hiện vượt. Tiêu biểu là chỉ tiêu Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 1.100 đoàn viên ưu tú, phấn đấu trong nhiệm kỳ có 850 đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng thì thực tế đã bồi dưỡng, giới thiệu 1.115 đoàn viên ưu tú, kết nạp Đảng 880 đồng chí. Hay kết nạp được 6.750 đoàn viên mới, đạt 110%; chỉ tiêu 70% lao động thanh niên qua đào tạo nghề, 80% thanh niên khu vực nông thôn được tập huấn nghề nghiệp thì đã có 90% lao động thanh niên qua đào tạo nghề, 90% thanh niên khu vực nông thôn được tập huấn nghề nghiệp...

Sau 5 năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có bước phát triển mạnh mẽ theo hướng thiết thực, phát huy được sức mạnh của tổ chức Đoàn trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng chính trị của Đoàn được nâng lên rõ rệt, vai trò và vị thế của tổ chức được khẳng định, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuổi trẻ Phổ Yên ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hồng Tiến 

Cùng với đó, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn được củng cố, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tích cực chính trị của mỗi cán bộ, đoàn viên được nâng cao. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực. Công tác giáo dục của Đoàn, phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích vì cuộc sống công đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, phong trào sáng tạo trẻ và công tác thiếu niên nhi đồng tiếp tục là điểm sáng. 

Diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hăng hái thi đua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái nguyên lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phổ Yên lần thứ II, với tinh thần "Khát vọng, tiên phong, đổi mới, sáng tạo, phát triển", Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phổ Yên lần thứ II khai mạc ngày 13/7 xác định mục tiêu tổng quát đó là: “Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi. Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động; tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi, vận động và cổ vũ thanh niên xung kích trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp sức trẻ xây dựng quê hương Phổ Yên giàu đẹp, văn minh”.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, chủ trương của Đoàn;

Hằng năm, phấn đấu thu hút ít nhất 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

Hằng năm, Đoàn cấp thành phố có ít nhất 02 mô hình tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đóng góp 1500 - 2000 ý tưởng, sáng kiến vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo quốc gia, có 03 - 05 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. 

Đến hết nhiệm kỳ, 100 % cán bộ Đoàn, 90% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 90% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử; 

Hằng năm, cấp thành phố và cấp cơ sở có ít nhất 01 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị;

Trong nhiệm kỳ trồng mới ít nhất 10.000 cây xanh;

Hằng năm, hỗ trợ ít nhất 02 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 5.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1.500 đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ; giúp ít nhất 30 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ;

Trong nhiệm kỳ, ít nhất 500 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ; 20.000 lượt trẻ em được lấy ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ em;

Hằng năm, 90% đoàn viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 1.000 đoàn viên ưu tú; phấn đấu trong nhiệm kỳ có 60% đoàn viên ưu tú trở lên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ phấn đấu thành lập ít nhất 02 tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp; kết nghĩa với ít nhất 02 đơn vị Đoàn bạn; Tổ chức ít nhất 05 hành trình về nguồn.

Lan Hương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực