Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Thứ năm, 12/11/2020 15:47
(ĐCSVN) – Ngày 11/11, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2020”.
leftcenterrightdel
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích. Ảnh: Xuân Me 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, tầm quan trọng của việc tăng cường vai trò lãnh đạo đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi; công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết được đẩy mạnh; các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết gắn với nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị; công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện Nghị quyết được duy trì nền nếp...  Qua đó, góp phần giúp học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên nhận thức sâu sắc về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa của quê hương, của dân tộc…

Đến nay, các mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 04 cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Cụ thể, toàn tỉnh tổ chức được 1.078 buổi tọa đàm, giao lưu, diễn đàn, hội thi... cho gần 167 nghìn lượt thanh, thiếu niên; có 2.467 câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, Quan họ; sản xuất, phát sóng hơn 600 tin bài, chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, diễn đàn thanh niên; 100% trường học triển khai dạy hát Quốc ca, tổ chức Lễ chào cờ và hát Quốc ca bảo đảm theo đúng nghi lễ...

Nhân dịp này, 16 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 được UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

 

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực