Quảng Nam Ngư dân xã Tam Quang tổ chức Lễ hội cầu ngư

Quảng Nam: Ngư dân xã Tam Quang tổ chức Lễ hội cầu ngư

(ĐCSVN) - Hằng năm, cứ vào những ngày đầu năm mới, cộng đồng ngư dân thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) lại tổ chức Lễ hội cầu ngư. Đây là lễ hội truyền thống từ lâu đời của ngư dân miền sông nước nơi đây để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng và đánh bắt trúng nhiều mẻ tôm, cá đầy thuyền.
Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Quân khu 7
Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Quân khu 7
Nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), sáng 7/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh,...
Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
(ĐCSVN) - Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học...
Thủ tướng phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại Yên Bái
Thủ tướng phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Yên Báiiconvideo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về dự lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại huyện Trấn Yên - một vùng đất giàu truyền thống...
Năm Tý nói chuyện về tranh chuột
Năm Tý nói chuyện về tranh chuột

(ĐCSVN) - Mỗi dịp Tết đến xuân về, các họa sĩ khắp nơi trong cả nước lại dành thời gian để vẽ tranh về 12 con giáp. Riêng tranh chủ đề về chuột lại rất phong phú và chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa.

Chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại
Chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại

(ĐCSVN) – Năm 2019, bám sát đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”, công tác đối ngoại đảng đã được triển khai tích cực, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả toàn diện, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại chung của nước nhà.

Du lịch di sản giúp Huế khẳng định vị thế trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam
Du lịch di sản giúp Huế khẳng định vị thế trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam

(ĐCSVN) - Phát huy danh hiệu thành phố văn hóa ASEAN, thành phố du lịch sạch ASEAN, thành phố Festival... để khẳng định vị thế trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về khai thác thế mạnh đô thị di sản trong phát triển du lịch, đặc biệt cơ chế xã hội hóa.

Nỗ lực tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách năm 2020
Nỗ lực tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách năm 2020

(ĐCSVN) – Nhất quán chủ trương tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ kết hợp chính sách tiền tệ, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; Bộ Tài chính sẽ phối hợp các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) phát triển.

Nắng xuân hồng
Nắng xuân hồng

(ĐCSVN) - Nắng xuân cho má em hồng Cho tôi không chút rượu nồng mà say Gặp em bất chợt chiều nay Bâng khuâng xuân đến đò đầy sang sông.

Sắc xuân mới trên “đất nghề Phú Xuyên
Sắc xuân mới trên “đất nghề" Phú Xuyên

(ĐCSVN) - Trước thềm Xuân Canh Tý 2020, người dân ở các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) phấn khởi bởi việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng lên. Đó cũng chính là động lực để bà con cố gắng giữ gìn và phát triển làng nghề.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Ngày 25/01 (tức mùng một Tết Canh Tý 2020), trong không khí vui tươi, phấn khởi ngày đầu Xuân Canh Tý 2020, các đồng chí lãnh đạo thành phố (TP) Hà Nội đã tới dâng hương tưởng nhớ các vị liệt tổ, liệt tông và Chủ tịch Hồ Chính Minh, tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, Đền Ngọc Sơn, Tượng đài vua Lê Thái Tổ và Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Độc đáo Tết phương Nam
Độc đáo Tết phương Nam

(ĐCSVN) - Khi ngàn mai khoe sắc vàng rực rỡ trong nắng ấm tràn trề như rắc vàng trải mật đều trên khắp đất trời cũng là lúc bước chân Xuân gõ cửa miền đất phương Nam. Cũng như người Bắc, người dân phương Nam đón Tết với những đặc sắc riêng của vùng miền.

Dấu ấn đối ngoại đa phương Việt Nam 2019
Dấu ấn đối ngoại đa phương Việt Nam 2019

(ĐCSVN) - Năm 2019 đánh dấu một bước ngoặt lớn của Việt Nam trong hoạt động ngoại giao đa phương. Không chỉ góp những tiếng nói chủ động và tích cực vào các diễn đàn toàn cầu, Việt Nam đã trúng cử vị trí Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục.

Khát vọng về một Việt Nam hùng cường
Khát vọng về một Việt Nam hùng cường

(ĐCSVN) - Năm 2019, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực đã góp phần cải thiện chất lượng tăng trưởng. Sang năm 2020, động lực tăng trưởng kinh tế dần được cải thiện qua các năm cả từ phía cung và phía cầu, dần trở thành những yếu tố nền tảng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Tết ở đơn vị trực chiến
Tết ở đơn vị trực chiến

(ĐCSVN) - Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới là thời điểm sum họp của các gia đình, cùng quây quần bên nhau chia sẻ những tình cảm ấm áp và đón mùa xuân về. Nhưng với những người lính, đặc biệt là người lính Phòng không - Không quân phải gác lại niềm hạnh phúc riêng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ canh giữ biển trời, biên cương của Tổ quốc.

Triệt tiêu dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”
Triệt tiêu dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

(ĐCSVN) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, khi người đứng đầu Chính phủ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc thì các thành viên Chính phủ không thể đứng ngoài cuộc.

Không xa đâu Trường Sa ơi
Không xa đâu Trường Sa ơi!

(ĐCSVN) - Không gian dường như hẹp lại, khoảng cách dường như ngắn đi, hải đảo gần đất liền hơn bởi cầu nối nghĩa tình quân dân!

Việt Nam xứng đáng được hoan nghênh
Việt Nam xứng đáng được hoan nghênh

(ĐCSVN) – Đây là nhận định do ông Francois Painchaud, Trưởng đại diện mới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trước thềm Xuân Canh Tý 2020.

Thủ tướng chúc Tết các đơn vị tại Đà Nẵng
Thủ tướng chúc Tết các đơn vị tại Đà Nẵng

(ĐCSVN)- Sáng 25/1 (mùng 1 Tết Canh Tý), tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị: Công an thành phố Đà Nẵng, Quận ủy Hải Châu, UBND phường Thuận Phước. Tại các đơn vị, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho các cán bộ, chiến sỹ, nhân dân nhân dịp đầu Xuân, năm mới.

Sắc mai vàng phương Nam
Sắc mai vàng phương Nam

(ĐCSVN) - Không biết tự khi nào, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, đất trời phương Nam lại rực vàng sắc mai đón mừng năm mới. Nếu như ở miền Bắc, Tết đến xuân về nhà nào cũng có cành đào hoa nụ chúm chím thì màu mai vàng không thể thiếu trong những gia đình trên phương Nam Bộ. Đào, Mai là một phần làm nên ngày Tết, là một phần để người ta nhớ Tết, là một phần để người ta yêu Tết.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người dân
Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng sự hài lòng của người dân

(ĐCSVN) - Bước sang năm 2020, Ngành Y tế đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, triển khai rộng bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe cá nhân.... Đặc biệt, Ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế các tuyến, đáp ứng sự hài lòng của người dân…

Năm mới, kỳ vọng mới
Năm mới, kỳ vọng mới!

(ĐCSVN) - Thành tựu to lớn và toàn diện của đất nước ta năm 2019 đã tạo thế và lực vững chắc để đất nước ta vững bước vào năm mới, năm đầu tiên của thập kỷ mới. Vận nước, thế nước đang lên! Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta cùng sự đồng thuận của lòng dân, chắc chắn rằng, đất nước ta sẽ gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn trong năm Canh Tý 2020.

Tiếng khèn gọi Tết trên bản Mông
Tiếng khèn gọi Tết trên bản Mông

(ĐCSVN) - Tôi đến Pa Khen vào một buổi chiều mùa đông có chút mưa nhỏ, sương giăng lảng bảng khắp lối. Hoa mận, hoa đào thấp thoáng bên những ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Tôi đến Pa Khen vào đúng dịp Tết của người Mông.

Phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2020 đạt 12,5 tỷ USD
Phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2020 đạt 12,5 tỷ USD

(ĐCSVN) - Năm 2019, trong khi nhiều ngành hàng nông sản có giá trị xuất khẩu giảm mạnh, lâm nghiệp vẫn là ngành giữ được mức tăng trưởng tốt khi kim ngạch xuất khẩu tăng tới trên 19%, góp phần mang lại giá trị xuất khẩu cao cho toàn ngành nông nghiệp. Đây cũng là năm lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu của lâm nghiệp đạt con số cao nhất từ trước tới nay với 11,2 tỷ USD.

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọngiconvideo

(ĐCSVN) - Đúng 0 giờ ngày 25/1, thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất; gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Đà Nẵng ngập tràn sắc xuân ngày đầu năm mới
Đà Nẵng ngập tràn sắc xuân ngày đầu năm mới

(ĐCSVN) – Một mùa xuân mới lại về. Phố phường như vừa thay áo mới. Hoa xuân phơi phới, rực rỡ khắp các ngã đường. Người người hòa nhau tản bộ dưới những cây cầu và dọc đôi bờ, làm cho sông Hàn ngập tràn nhựa sống….Đà Nẵng đang ngập tràn sắc Xuân.

Kiều bào giữ hồn văn hoá Tết
Kiều bào giữ hồn văn hoá Tết

(ĐCSVN) - Cứ mỗi dịp Xuân về, người Việt Nam ở khắp mọi nơi trên thế giới lại nhớ về quê hương, nhớ về ngày Tết cổ truyền và giáo dục con cháu “giữ lửa” Tết Việt.