Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ: Mỗi tổ tự quản trong khu dân cư cần có ít nhất 1 phần việc cụ thể

Thứ ba, 25/06/2019 15:01
(ĐCSVN)- Ngày 24/6, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án mô hình tự quản do Trung tướng Nguyễn Song Phi, PCT Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã về khảo sát tại Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tiếp và làm việc với đoàn

Dự và tiếp đoàn có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Phạm Thị Tuyến, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đỗ Xuân Sảng, PCT HĐND tỉnh.

Tỉnh Hưng Yên hiện có gần 13 nghìn mô hình tự quản, trong đó, trên 1.000 tổ tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, trên 1.600 mô hình tổ tự quản an ninh trật tự, 3.500 mô hình tự quản trên lĩnh vực bảo vệ môi trường và nhiều mô hình tự quản ở các lĩnh vực khác cũng được xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở thực tiễn ở Hưng Yên, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ kiến nghị việc xây dựng và phát triển mô hình đội tự quản cần có một tổ chức hướng dẫn, lãnh đạo mô hình; quy mô nên tổ chức ở mức vừa và nhỏ để đem lại hiệu quả thiết thực. Mỗi tổ cần phải có ít nhất một phần việc cụ thể; các hoạt động phải có quy chế, quy định trên nền tảng quy ước, hương ước của làng.

Trước đó, đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Lương Bằng.

 

Hoàng Vui

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực