Hưng Yên đoạt giải xuất sắc Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể

Thứ ba, 25/06/2019 14:57
(ĐCSVN)- Đoàn Văn nghệ Dân gian tỉnh Hưng Yên - Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh vừa đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; Triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch biển, đảo Việt Nam” năm 2019 được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Một tiết mục của đoàn Hưng Yên tham gia tại Liên hoan 

Liên hoan do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức thu hút hơn 400 nghệ nhân, diễn viên đến từ 17 đoàn của các tỉnh, thành phố. Đoàn Hưng Yên có hơn 14 nghệ nhân gồm hát ca trù và chầu văn thuộc Câu lạc bộ truyền thống Hương Sen và Câu lạc bộ Ca trù Đào Đặng, thành phố Hưng Yên

Các loại loại hình nghệ thuật tại liên hoan lần này gồm có: Nhã nhạc cung đình Huế; Cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan họ; Ca trù; Hát Xoan; Đờn ca tài tử Nam bộ; Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; Bài Chòi… Tất cả đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.

Kết thúc Liên hoan, đoàn Hưng Yên đã đoạt giải xuất sắc toàn đoàn. 2 nghệ nhân ca trù là Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Văn Thể thuộc Câu lạc bộ Đào Đặng đoạt giải xuất sắc cá nhân.

Cũng trong khuôn khổ liên hoan, đã diễn ra Triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch biển, đảo Việt Nam” năm 2019. Hưng Yên có nhiều ấn phẩm, hình ảnh, tư liệu hiện vật về các đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên biển đảo của Tổ quốc.

Khu trưng bày của tỉnh Hưng Yên tại triển lãm 

Tại gian trưng bày, Hưng Yên đã giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, lễ hội truyền thống, quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Hưng Yên và cung cấp đầy đủ thông tin du lịch Hưng Yên đến tay hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế. 

 

Trí Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực