Xã Tân Hưng, Quảng Châu và Cửu Cao đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ tư, 26/12/2018 16:16
Trong 2 ngày 25 và 26/12, xã Tân Hưng, Quảng Châu, thành phố Hưng Yên và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh Ủy Đỗ Xuân Tuyên tặng hoa chúc mừng xã Tân Hưng

Dự lễ đón Bằng đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Tân Hưng có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: ông Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hưng Yên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng dự lễ tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh dự lễ tại xã Quảng Châu.

Những năm qua xã Tân Hưng đã huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới được 43 công trình, dự án, với tổng số lên tới trên 150 tỷ đồng và là xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản; 100% tuyến đường trung tâm, đường trục thôn và liên thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa; trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định

Đến nay, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang đã huy động gần 290  tỷ đồng để đầu tư xây dựng và hoàn thiện 19 tiêu chí, trong đó, nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp là 180 tỷ đồng. Xã đã cải tạo, nâng cấp làm mới hơn chục km đường giao thông, đường ra đồng; cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ việc dạy và học của 3 cấp học được xây dựng khang trang; 100% thôn có nhà văn hóa, khu vui chơi; diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần; bình quân thu nhập đầu người đạt trên 41 triệu đồng.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã đóng góp trên 3 tỷ đồng, tự nguyện hiến đất làm đường với tổng số trên 3.500 mét vuông đất thổ cư,  15.000 mét vuông đất nông nghiệp, 2.000 mét vuông tường xây cùng trên 5.000 ngày công lao động. Năm 2018 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 230 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/ người/ năm, an ninh chính trị xã hội ổn định. Nhờ đó, xã đã đạt 19/19 tiêu chí được UBND tỉnh tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh đề nghị thời gian tới các xã cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao giá trị thu nhập bình quân đầu người; giữ vững an ninh chính trị an toàn xã hội tại địa phương…

Mạnh Khởi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực