71 bị cáo bị tuyên phạt tù vì kê khống 1.213 mộ giả

Thứ sáu, 04/08/2023 19:30
(ĐCSVN) - 71 bị cáo bị tuyên phạt tù vì kê khống 1.213 mộ giả; Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, Lào Cai; Nghi phạm vụ đâm dao thứ ba ở Hàn Quốc mắc nhiều chứng rối loạn thần kinh, là những tin đáng chú ý trong ngày 04/8.

71 bị cáo bị tuyên phạt tù vì kê khống 1.213 mộ giả

 Vụ án có 71 bị cáo bị đưa xét xử - Ảnh: Mai Trang/TTXVN 

Sau 8 ngày xét xử công khai, ngày 4/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên án sơ thẩm vụ án kê khai 1.213 mộ giả để chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng của Nhà nước. Đây là vụ án được dư luận xã hội quan tâm bởi số lượng bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, 71 bị cáo bị tuyên phạt tù từ 1 - 10 năm về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật hình sự và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật hình sự. 

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Quyền (đều thuộc doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ, phường An Tây, thành phố Huế) lần lượt bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù, 3 năm tù và 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ thuộc Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế có hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" bị tuyên phạt từ 1 năm tù hưởng án treo đến 10 năm tù giam. 

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Hải Đăng (nguyên cán bộ Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Huế) bị tuyên phạt mức án cao nhất là 10 năm tù giam vì không nhận tội và không khắc phục hậu quả. 11 bị cáo khác bị tuyên án từ phạt tù 1 năm tù được hưởng án treo đến 5 năm tù giam. Riêng bị cáo Huỳnh Văn Thịnh (cán bộ địa chính phường Hương Sơ, thành phố Huế) phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo.

Đối với nhóm 55 bị cáo là người dân phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có hành vi trực tiếp làm mộ giả để được hưởng đền bù, hầu hết các bị cáo đã khắc phục hoàn toàn số tiền lừa đảo, có người còn khắc phục dư. Do đó, có 8 bị cáo bị tuyên phạt từ 8 tháng đến 2 năm 6 tháng tù giam; các bị cáo còn lại đối diện với mức hình phạt từ 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù, được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Theo cáo trạng, trong hai năm 2019 - 2020, lợi dụng chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến việc di dời, giải phóng mặt bằng tại các khu vực của Dự án "Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế" phía Bắc phường Hương Sơ, thành phố Huế, các bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Quyền đã móc nối, thông đồng với các hộ dân (là các bị cáo trong vụ án) có mồ mả ở trong diện phải di dời, đồng thời cấu kết với một số cán bộ, chuyên viên trong tổ công tác được phân công nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc cất bốc mồ mả trong phạm vi của dự án gồm: Nhiêu Khánh Phước Hưng, Đoàn Văn Hoài, Nguyễn Ngọc Hải Đăng, Dương Nhật Phong, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Anh Khoa, Đỗ Kỳ Tài, Huỳnh Văn Thịnh, Đặng Minh Tuấn (nguyên là các cán bộ thuộc Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Huế) để nhóm cán bộ, chuyên viên này không kiểm tra và loại bỏ các mộ giả trong khi di dời mồ mả; tạo điều kiện cho các hộ dân này kê khai số lượng lớn mộ giả để cùng nhau chiếm đoạt tiền hỗ trợ, bồi thường của Nhà nước.

Sau khi tiến hành cất bốc trót lọt các mộ giả; các bị cáo Hùng, Hiền, Quyền và các bị cáo là các chủ mộ tiếp tục có hành vi móc nối trực tiếp hoặc gián tiếp với các bị cáo là nhóm cán bộ có chức vụ, quyền hạn của các Ủy ban nhân dân cấp phường, xã gồm: Phan Văn Quý, Phan Phước Thìn, Đặng Thành Vương, Bùi Văn Mau và đưa tiền cho các cán bộ này để được xác nhận vào tờ đơn “Đơn xin xác nhận” với nội dung mộ đã di dời và được đưa đến chôn cất tại các địa phương do các bị cáo này lãnh đạo, quản lý nhưng thực tế không có mộ được đưa đến chôn cất, an táng. Sau đó hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chiếm đoạt tiền hỗ trợ, bồi thường của Nhà nước với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, Lào Cai

Ngày 4/8, Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai có thông tin chính thức gửi các cơ quan truyền thông về việc cơ quan Công an bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Dương, hiện đang là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương.

Chủ tịch UBND huyện Mường Khương Lê Ngọc Dương - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo Quyết định nhập vụ án hình sự số 02/QĐ-CSKT ngày 3/7/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Lê Ngọc Dương, sinh năm 1969, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai; nguyên Trưởng phòng Quản lý khoáng sản, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai; hiện là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Các quyết định và lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

 
Nghi phạm vụ đâm dao ở Hàn Quốc mắc nhiều chứng rối loạn thần kinh

Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/8, cảnh sát Hàn Quốc cho biết nghi phạm gây ra vụ đâm xe và đâm dao ở khu Bundang, phía Nam Seoul ngày 3/8 khiến 14 người bị thương, đã bỏ học trung học do mắc chứng ám ảnh sợ tiếp xúc xã hội trước khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt.

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ đâm xe và đâm dao gần ga tàu điện ngầm Seohyeon, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc tối 4/8/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Chiều tối 3/8, nghi phạm Choi, 22 tuổi, đã lái xe lao vào người qua đường bên ngoài cửa hàng gần ga tàu diện Seohyeon trước khi cầm dao xông vào tấn công những người bên trong. Trong số 14 người bị thương có 12 người trong tình trạng nguy kịch. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy nghi phạm không sử dụng ma túy. Cảnh sát tỉnh Gyeonggi, đơn vị thụ lý điều tra vụ án, cho biết nghi phạm cũng có dấu hiệu mắc chứng rối loạn ảo tưởng, có lúc nói nhảm khi cảnh sát thẩm vấn và luôn ảo tưởng bị đe dọa tấn công, giết hại. Theo cảnh sát, nghi phạm có vấn đề về thần kinh và mắc nhiều chứng rối loạn phức tạp, đồng thời tin rằng tình trạng này đã khiến nghi phạm gây ra vụ tấn công nêu trên. 

Theo thông tin từ gia đình, sau khi bỏ học, đối tượng chủ yếu ở nhà và làm các công việc bán thời gian. Gần đây, nghi phạm làm nhân viên giao hàng. Ngày 2/8, nghi phạm đã tới cửa hàng gần ga tàu điện Seohyeon với ý định gây tội nhưng đã không hành động vì lo sợ. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra sâu hơn về vụ việc và sẽ đề nghị bắt giữ nghi phạm sau khi thẩm vấn kỹ hơn để xác định động cơ chính xác.

Chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công nêu trên, một đối tượng khác đã thực hiện vụ đâm dao tại một trường trung học tại thành phố Daejeon. Cảnh sát thành phố Daejeon đã bắt được nghi phạm khoảng gần 30 tuổi nhưng chưa công bố thông tin cá nhân. Theo các thông tin sơ bộ, nghi phạm đã xông đến tấn công một giáo viên vừa kết thúc buổi giảng và bước ra khỏi lớp. Hiện thông tin về tình trạng người giáo viên bị đâm chưa được công bố.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chỉ đạo toàn bộ lực lượng cảnh sát áp dụng các biện pháp xử lý cứng rắn nhất liên quan vụ đâm xe và đâm dao tại khu Bundang. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã yêu cầu huy động tất cả lực lượng cảnh sát cho nỗ lực kiểm soát tình hình và trấn an người dân, đồng thời yêu cầu thắt chặt an ninh ở mức tối đa nhằm tránh nguy cơ tái diễn các vụ việc tương tụ, khi những lời đe dọa sẽ bắt chước phạm tội đang lan truyền trên Internet.

Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, thủ đô Seoul đã chứng kiến 3 vụ đâm dao nghiêm trọng và hàng chục lời đe dọa bắt chước. Trước đó, ngày 21/7, Cho Seon, nam giới 33 tuổi, cũng đã thực hiện vụ đâm dao gần ga tàu điện Sillim ở thủ đô Seoul khiến 1 người tử vong trước khi tiếp tục tấn công 3 người khác gần hiện trường. Hai ngày sau đó, Cho Seon bị bắt với cáo buộc giết người và chủ ý giết người./.

Cẩm Linh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực