Khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng 11 bị can

Khởi tố cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng 11 bị can

(ĐCSVN) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương cùng 11 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
Phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
(ĐCSVN) – Đây là vấn đề được các đại biểu đặt ra Hội nghị tổng kết thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại Hà Nội do Bộ Tư pháp...
Phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
Phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
(ĐCSVN) – Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can,...
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20 5
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
(ĐCSVN) - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông báo về việc triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Theo đó,...
Vi phạm tốc độ, một lái xe bị “phạt nguội” 80 triệu đồng
Vi phạm tốc độ, một lái xe bị “phạt nguội” 80 triệu đồng

(ĐCSVN) - Ngày 15/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa xử phạt 80 triệu đồng đối với lái xe vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Đây là một trong rất nhiều trường hợp liên quan đến phương tiện vi phạm nhiều lần được Cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát và đã bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm.

Tha thiết đề nghị báo cáo Quốc hội cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe
Tha thiết đề nghị báo cáo Quốc hội cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

(ĐCSVN) - Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đưa ra hai phương án song tha thiết đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn báo cáo Quốc hội cho phép tiếp tục kế thừa quy định hiện hành cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội
Đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên đã luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Đại hội XIII của Đảng về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Khởi tố đối tượng làm, phát tán thông tin, tài liệu chống phá Nhà nước
Khởi tố đối tượng làm, phát tán thông tin, tài liệu chống phá Nhà nước

(ĐCSVN) – Ngày 12/3, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Sang, sinh ngày 1/5/1967, trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, về tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phản biện xã hội đối với dự án Luật Di sản văn hóa sửa đổi
Phản biện xã hội đối với dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý tại Hội nghị để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại phiên họp lần thứ 31 tới đây.

Tăng cường phối hợp trong truyền thông chính sách pháp luật
Tăng cường phối hợp trong truyền thông chính sách pháp luật

(ĐCSVN) - Việc ký kết sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong công tác phối hợp giữa các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị cũng như của hai Bộ, ngành; góp phần truyền thông chính sách hiệu quả.

Bắt giữ tàu vận chuyển 50 000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
Bắt giữ tàu vận chuyển 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

(ĐCSVN) – Ngày 8/3, thông tin từ Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt giữ 1 tàu vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam và Australia
Thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp giữa Việt Nam và Australia

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang Australia, tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã tham gia Đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam và dự Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Ý định thư hợp tác giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Tổng Chưởng lý Chính phủ Australia.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

(ĐCSVN) - Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

Sẽ tăng mức độ xử lý nghệ sĩ, KOLs phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng
Sẽ tăng mức độ xử lý nghệ sĩ, KOLs phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng

(ĐCSVN) - Tăng mức phạt tiền và hình phạt bổ sung; hạn chế hình ảnh trên sóng, trên mạng, trên các sân khấu biểu diễn; xác thực người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại di động. Đó là 03 giải pháp căn cơ để giải quyết những cá nhân, nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Luật Đất đai 2024 sẽ sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, giải quyết vướng mắc thực tế
Luật Đất đai 2024 sẽ sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, giải quyết vướng mắc thực tế

(ĐCSVN) – Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh, hiện nay các địa phương rất mong chờ Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm và tin tưởng rằng Luật khi có hiệu lực sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn với giải quyết các vướng mắc, tồn tại trên thực tế. ​