Bình Thuận: Đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” trong lực lượng công an

Thứ sáu, 20/11/2020 14:13
(ĐCSVN) - Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an Bình Thuận được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác.

Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2017 - 2020 và 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của lực lượng Công an Bình Thuận giai đoạn 2011-2020.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ nhiệm vụ công tác dân vận trong lực lượng công an toàn tỉnh. Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Cấp ủy công an các địa phương tập trung chỉ đạo đồng bộ, thống nhất và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quy chế công tác dân vận của lực lượng Công an Bình Thuận được ban hành, trong đó quy định cụ thể nội dung, trách nhiệm và cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa lực lượng công an các cấp. Phong trào thi đua dân vận khéo được chỉ đạo, triển khai thường xuyên bằng các chương trình kế hoạch hằng năm và trong từng giai đoạn. Ngoài ra, lực lượng công an các cấp đã tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa mối quan hệ đoàn kết gắn bó với quần chúng nhân dân. 

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho các
tập thể cá nhân "Dân vận khéo". (Ảnh:cand.com.vn)

Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an Bình Thuận được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác; công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác xã hội từ thiện được quan tâm thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả, đã góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ trương an sinh xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Bình Thuận.

Từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh Bình Thuận đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc 3 năm liền (2011, 2012, 2013). Năm 2013, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba. 36 tập thể Công an các đơn vị, địa phương được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng công tác dân vận khéo theo hướng gần dân, sát cơ sở. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ viên chức và người dân tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tệ nạn xã hội...

Để ghi nhận những kết quả đạt được, tại Hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tặng giấy khen cho 40 tập thể và 33 cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 và 10 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của lực lượng Công an Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực