Triển lãm tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ hai, 12/10/2020 21:09
(ĐCSVN) – 100 tác phẩm tranh cổ động về Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình, một họa sĩ đam mê và tâm huyết với sáng tác tranh cổ động, đang được giới thiệu đến công chúng tại triển lãm "Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân".

Triển lãm là một trong các các hoạt động văn hóa được Sở  Văn hóa và Thể thao Ninh Bình tổ chức nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2020 - 2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm được lựa chọn trong số 150 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi đã từng sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khách tham quan Triển lãm. (Ảnh: baoninhbinh.org.vn) 

Với sự say mê sáng tạo, bằng ngôn ngữ mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Phúc Khôi thể hiện sinh động chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Đồng thời, khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ vĩ đại, giàu lòng bác ái, thanh bạch, dung dị và gần gũi trong cuộc sống đời thường.

Qua triển lãm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ đó tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh; động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, đảng viên và tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 23/10, tại Thư viện tỉnh Ninh Bình./.

PV (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực