Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam

Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm chủ quyền của Việt Nam

(ĐCSVN) - Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa mà còn vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982
Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU
(ĐCSVN) - Chiều 23/4, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai...
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số...
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
(ĐCSVN) - Trải qua hàng triệu năm hoạt động kiến tạo địa chất tự nhiên, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay sở hữu nhiều kỳ quan thiên nhiên...
“Xuân Trường Sa” - Cầu nối giữa đất liền và biển đảo
“Xuân Trường Sa” - Cầu nối giữa đất liền và biển đảo

(ĐCSVN) - Thời gian qua, Chương trình “Xuân Trường Sa” đã góp phần tích cực tri ân những cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình đã có sức lan toả mạnh mẽ và thực sự trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với các cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo.

Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma
Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma

(ĐCSVN) – Các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững kinh tế đại dương
Cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt vì sự phát triển bền vững kinh tế đại dương

(ĐCSVN) – Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, các quốc gia cần cam kết mạnh mẽ và có những biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để thể hiện trách nhiệm của mình vì sự phát triển bền vững kinh tế đại dương. Đây không chỉ là trách nhiệm đối với sự sinh tồn của cộng đồng, mà còn là trách nhiệm đối với sự tồn vong của hệ sinh thái biển, của thiên nhiên, nơi nắm giữ chìa khóa dẫn tới sự thịnh vượng của nhân loại trên Trái Đất.

Kinh tế biển xanh – Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển
Kinh tế biển xanh – Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển

(ĐCSVN) – Báo cáo “Kinh tế biển xanh – Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển” được công bố, đã đưa ra các kịch bản xanh lam trong phát triển kinh tế biển cho Việt Nam, gồm sáu lĩnh vực kinh tế biển chủ chốt: Ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, du lịch, giao thông vận tải, môi trường và hệ sinh thái.

Hội nghị quốc tế Kinh tế đại dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội
Hội nghị quốc tế Kinh tế đại dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội

(ĐCSVN) – Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, việc tổ chức Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ góp phần thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới.

Tự hào truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng
Tự hào truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng

(ĐCSVN) - Cách đây vừa tròn 67 năm, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay. Sự kiện này đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của Quân chủng Hải quân anh hùng.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới năm 2022
Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

(ĐCSVN) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 với các nội dung ý nghĩa, trang trọng.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa

(ĐCSVN) - Lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, được khẳng định rõ trong những năm qua. Theo đó, một phần phạm vi của lệnh cấm đánh bắt cá đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc ký năm 2000.

Cứu nạn kịp thời thuyền viên gặp nạn trên biển
Cứu nạn kịp thời thuyền viên gặp nạn trên biển

(ĐCSVN) – Nhờ được cấp cứu kịp thời, thuyền viên Lương Công Thức trú tại Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gặp nạn trên biển đã bước đầu qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Triển khai xây dựng mô hình kinh tế xanh tại huyện đảo Bạch Long Vỹ
Triển khai xây dựng mô hình kinh tế xanh tại huyện đảo Bạch Long Vỹ

Căn cứ vào định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng và tính ưu việt của mô hình kinh tế xanh được áp dụng cho các xã đảo đã thành công trong nước và trên thế giới, Viện Tài nguyên Môi trường biển (thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) đã triển khai Dự án nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh trên huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Xây dựng Lý Sơn mạnh về phong trào bảo vệ an ninh biển, đảo
Xây dựng Lý Sơn mạnh về phong trào bảo vệ an ninh biển, đảo

(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu lãnh đạo huyện Lý Sơn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, nhất là tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết có liên quan để xây dựng huyện đảo thực sự là địa phương mạnh về phong trào bảo vệ an ninh biển, đảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Lý Sơn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Lý Sơn

(ĐCSVN) – Nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 13/4 đã đến thăm huyện đảo Lý Sơn và dự một số hoạt động do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, UBND huyện đảo Lý Sơn tổ chức.

“Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam”
“Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam”

(ĐCSVN) - Triển lãm tranh, ảnh “Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam” trưng bày 43 bức tranh về Trường Sa, Nhà giàn DK1, 33 lá cờ Tổ quốc đã từng tung bay ở 33 đảo thuộc quần đào Trường Sa, nhiều hiện vật, sách về biển đảo; 200 bức ảnh về thiên nhiên, con người ở Cao nguyên đá Hà Giang của các em học sinh huyện Mèo Vạc.

Khen thưởng các cá nhân dũng cảm cứu du khách đuối nước
Khen thưởng các cá nhân dũng cảm cứu du khách đuối nước

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn bày tỏ sự trân trọng trước hành động dũng cảm xả thân cứu người của các cá nhân, đồng thời mong muốn nghĩa cử trên lan tỏa hơn nữa trong từng du khách, người dân để nhân lên nhiều việc làm tốt đẹp cho đời.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc quân sự hóa ở Biển Đông
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc quân sự hóa ở Biển Đông

(ĐCSVN) - Liên quan đến thông tin Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn một số đảo ở Biển Đông, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển
Chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển

(ĐCSVN) - Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo và diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển. Thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp cũng như phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Sinh viên Cao Đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam với tình yêu biển, đảo
Sinh viên Cao Đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam với tình yêu biển, đảo

(ĐCSVN) – Chương trình ngoại khóa “Thanh niên Y dược Việt Nam với tình yêu biển, đảo quê hương” được Đoàn trường Cao Đẳng Cong nghệ Y dược Việt Nam tổ chức sáng 26/3 tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng tình yêu biển đảo và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên với biển đảo quê hương.

Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan thông tấn, báo chí
Tăng cường phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và các cơ quan thông tấn, báo chí

(ĐCSVN) – Sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả, kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí đã trực tiếp góp phần cổ vũ động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nâng cao uy tín, vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam và bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tổ chức quyên góp ủng hộ Trường Sa
Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tổ chức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(ĐCSVN) - Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva vừa tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thụy Sỹ nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, đồng thời tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào Trường Sa.

Cứu nạn thuyền viên gặp tai nạn lao động trên biển
Cứu nạn thuyền viên gặp tai nạn lao động trên biển

(ĐCSVN) - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, vào lúc 02 giờ 00 phút ngày 16/3/2022, lực lượng cứu nạn hàng hải đã kịp thời đưa thuyền viên bị nạn của tàu QNa 90457 TS về đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để điều trị.