Khởi động Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 10

Khởi động Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 10

(ĐCSVN) – Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2024 hiện đại và đa dạng hơn mọi năm khi bổ sung những danh hiệu mới nhằm tôn vinh nhiều loại hình bất động sản khác nhau, phù hợp với xu hướng của thị trường. Đồng thời, đề cao trách nhiệm xã hội khi mang đến các danh hiệu hoàn toàn mới liên quan đến ESG (môi trường, xã hội & quản trị doanh nghiệp), tôn vinh các chủ đầu tư xuất sắc trong thiết kế và xây dựng bền vững, tiết kiệm năng lượng và tạo ảnh hưởng tốt cho xã hội.
Không thể bỏ lỡ cơ hội tham gia chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu
Không thể bỏ lỡ cơ hội tham gia chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công...
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý tài sản ảo và dịch vụ liên quan
Thúc đẩy tiếp cận phổ biến chính sách quản lý tài sản ảo và dịch vụ liên quan
(ĐCSVN) – Tọa đàm nhằm thu thập các ý kiến góp ý của cộng đồng, doanh nghiệp và đối thoại trực tiếp cùng các cơ quan quản lý nhà nước để đóng góp ý...
Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng
Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng
(ĐCSVN) - Hội thảo tham vấn "Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển dịch năng lượng" là sự hợp tác giữa các đối tác quốc tế...
Khả năng chi trả nhà ở của người Việt và giải pháp
Khả năng chi trả nhà ở của người Việt và giải pháp

(ĐCSVN) - Việc sở hữu một ngôi nhà là mong muốn chính đáng của người dân ở mỗi quốc gia và được các Chính phủ chú trọng đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để giải quyết bài toán nhà ở. Ở các đô thị lớn tại Việt Nam như Hà Nội và TP.HCM, khả năng chi trả cho nhà ở, dù là thuê hay mua, là một thách thức lớn đòi hòi sự can thiệp của Chính phủ ở nhiều khía cạnh.

Triển vọng kinh tế 2024
Triển vọng kinh tế 2024

(ĐCSVN) - Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của nước ta duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Đây cũng là tín hiệu lạc quan cho triển vọng kinh tế năm 2024.

Bất động sản dự báo sẽ khởi sắc trong năm 2024
Bất động sản dự báo sẽ khởi sắc trong năm 2024

(ĐCSVN) - Thị trường bất động sản được dự báo sẽ khởi sắc hơn từ nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức về sức cầu tiêu dùng, giá trị trái phiếu đáo hạn nhưng về cơ bản trong diễn biến thực tế thị trường, đã thấy xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực.

Ông Phan Đình Tuệ là tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways
Ông Phan Đình Tuệ là tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways

(ĐCSVN) - Việc bầu ông Phan Đình Tuệ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways là một phần trong tiến trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhằm đáp ứng các điều kiện cần thiết cho mục tiêu phát triển giai đoạn mới của hãng.

Công bố gói tài trợ tổng giá trị 1 triệu bảng Anh hỗ trợ các dự án nghệ thuật Anh và Việt Nam
Công bố gói tài trợ tổng giá trị 1 triệu bảng Anh hỗ trợ các dự án nghệ thuật Anh và Việt Nam

(ĐCSVN) - Hội đồng Anh vừa thông báo Chương trình tài trợ hợp tác quốc tế (International Collaboration Grants) với tổng giá trị tài trợ 1 triệu bảng Anh, được thiết kế nhằm thúc đẩy hợp tác sáng tạo về văn hóa và nghệ thuật giữa Vương quốc Anh và các đối tác từ các quốc gia khác, đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký.

Vietnam Airlines tăng tần suất bay Điện Biên dịp Tết Nguyên đán
Vietnam Airlines tăng tần suất bay Điện Biên dịp Tết Nguyên đán

(ĐCSVN) - Nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của hành khách dịp Tết Nguyên đán trên đường bay giữa Hà Nội và Điện Biên, Vietnam Airlines tăng tần suất chuyến bay vào các ngày 7-8/2/2024 (tức ngày 28 và 29/12 năm Quý Mão) và các ngày từ 12-15/2/2024 (tức ngày mùng 3-6 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học
Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

(ĐCSVN) - Trên thực tế, bậc tiểu học được coi là bậc học nền tảng của cả hệ thống giáo dục, trong đó lớp 1 chính là phần móng của cái nền tảng ấy. Nền móng chắc thì mới đảm bảo cho phần kiến trúc bên trên được bền vững. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp 1 nói riêng luôn là vấn đề thời sự, nó được các cấp giáo dục từ Trung ương đến cơ sở hết sức quan tâm và đặt lên nhiệm vụ hàng đầu.

Bà Rịa - Vũng Tàu Sản phẩm OCOP khẳng định chất lượng thương hiệu
Bà Rịa - Vũng Tàu: Sản phẩm OCOP khẳng định chất lượng thương hiệu

(ĐCSVN) - Các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang dần chinh phục thị trường trong nước và bước đầu đã xuất ngoại, mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người nông dân làm giàu; góp phần đưa nền nông nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Ứng dụng nhiên liệu LNG nền tảng cho lộ trình giảm phát thải nhà kính tại Việt Nam
Ứng dụng nhiên liệu LNG nền tảng cho lộ trình giảm phát thải nhà kính tại Việt Nam

(ĐCSVN) – Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, LNG là loại khí thiên nhiên có độ tin cậy cao, an toàn cho con người và môi trường. Đây được coi là nhiên liệu hóa thạch sạch nhất, có hiệu quả kinh tế cao nhất. Với các tài liệu đã được công bố trước đó từ một số cơ quan quản lý năng lượng uy tín thì trữ lượng LNG trên thế giới còn dồi dào, đủ sức đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lâu dài của nhân loại.

Tài nguyên và đa dạng sinh học Cao nguyên đá Đồng Văn
Tài nguyên và đa dạng sinh học Cao nguyên đá Đồng Văn

(ĐCSVN) - Hà Giang vùng địa đầu của Tổ quốc với hơn 100 km đường biên giới với Trung Quốc, là nơi có vị trí địa chính trị quan trọng đối với an ninh quốc phòng. Đặc điểm tự nhiên đặc thù đã chia Hà Giang thành những vùng địa lý tự nhiên khác nhau.

Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN
Sắp diễn ra Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN

(ĐCSVN) – Diễn đàn hợp tác Kinh tế Việt Nam – ASEAN và Lễ công bố Thương hiệu Mạnh ASEAN được tổ chức luân phiên tại các nước Đông Nam Á. Năm 2024 là năm thứ 8 tổ chức tại Marina Bay Sands, Singapore. (Trước đó, năm 2017 tổ chức tại Singapore; 2018 tại Myanmar; các năm 2019, 2020, 2022 tại Việt Nam và năm 2023 tại Malaysia)

Đưa sản phẩm OCOP Lấp Vò lên sàn thương mại điện tử
Đưa sản phẩm OCOP Lấp Vò lên sàn thương mại điện tử

(ĐCSVN) – Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thời gian qua đã kết nối với vùng đồng bằng sông Cửu Long - một trong những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến nông - thủy sản và phát triển các chuỗi sản phẩm từ nông nghiệp với nguồn nguyên liệu dồi dào, phong phú.

Vietnam Airlines bổ sung máy bay Airbus A320 phục vụ cao điểm Tết
Vietnam Airlines bổ sung máy bay Airbus A320 phục vụ cao điểm Tết

(ĐCSVN) - Để đảm bảo nguồn lực phục vụ cao điểm Tết và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, Vietnam Airlines tăng cường thêm 4 máy bay Airbus A320 thuê ướt, qua đó giúp Hãng bổ sung thêm gần 1.000 chuyến bay dịp này.

Bảo Việt khuyến mãi hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập
Bảo Việt khuyến mãi hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập

(ĐCSVN) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (15/1/1965 – 15/1/2025), nhằm gửi gắm thông điệp “Giữ trọn niềm tin”, với mong muốn bảo vệ, đồng hành cùng khách hàng, các đơn vị Bảo Việt trên toàn quốc đồng loạt triển khai chương trình khuyến mãi mang tới nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Thúc đẩy hợp tác du lịch ASEAN+3
Thúc đẩy hợp tác du lịch ASEAN+3

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2024 tại Viêng Chăn, Lào, ngày 24/1, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Cơ quan Du lịch Quốc gia ASEAN+3 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 44.

Tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Đức
Tăng cường hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Đức

(ĐCSVN) - Ngày 23/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với ông Jochen Flasbarth - Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức cùng đoàn công tác. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư song phương giữa Việt Nam và CHLB Đức
Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư song phương giữa Việt Nam và CHLB Đức

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Frank - Walter Steinmeier là lần đầu tiên một Tổng thống Đức thăm Việt Nam sau 17 năm, được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới đẩy mạnh hợp tác trong một số trụ cột chính, trong đó có hợp tác công nghiệp, thương mại và năng lượng.