Nắng nóng gay gắt 3 miền, đề phòng thiên tai nguy hiểm dịp nghỉ Lễ

Nắng nóng gay gắt 3 miền, đề phòng thiên tai nguy hiểm dịp nghỉ Lễ

(ĐCSVN) – Những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Đặc biệt, từ nay cho đến tháng 6, Bắc Bộ xuất hiện các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá, có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm.
Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước
Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực trên cả nước
(ĐCSVN) – Hôm nay (26/4), hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng; trong đó phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam...
Bình Dương công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát
Bình Dương công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bến Cát
(ĐCSVN) - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh khẳng định, sự kiện thành lập thành phố Bến Cát là cột mốc quan trọng của tỉnh.
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh Quảng Ninh
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh (Quảng Ninh)
(ĐCSVN) – Chính quyền và lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đang nỗ lực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ đắm...
Hơn 10 000 vị trí việc làm cần tuyển tại Chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2024

​
Hơn 10.000 vị trí việc làm cần tuyển tại Chương trình “Tiếp sức người lao động” năm 2024 ​

(ĐCSVN) - Chương trình “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm có sự phối hợp của hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 40 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại Ngày hội với hơn 10.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuổi trẻ Hải quân hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024
Tuổi trẻ Hải quân hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024

(ĐCSVN) - Hưởng ứng “Tháng Thanh niên” năm 2024, cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 2 Hải quân và Vùng 5 Hải quân đã đồng loạt tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”. Với các hoạt động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Hải quân đã lan tỏa tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường, vì một cộng đồng “xanh, sạch, đẹp”.

Tạo công ăn việc làm, hướng nghiệp, đào tạo nghề giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn
Tạo công ăn việc làm, hướng nghiệp, đào tạo nghề giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn

(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các cấp Hội Phụ nữ của Thành phố cũng như các đơn vị liên quan chung tay để có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thường xuyên, liên tục tạo công ăn việc làm, hướng nghiệp, đào tạo nghề giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Lần đầu tiên siêu tàu Thăng Long vận chuyển hơn 1 000 khách tới Côn Đảo
Lần đầu tiên siêu tàu Thăng Long vận chuyển hơn 1.000 khách tới Côn Đảo

(ĐCSVN) - Trưa 9/3, siêu tàu khách mang tên Thăng Long thuộc Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc lần đầu tiên thực hiện việc vận chuyển hơn 1.000 hành khách từ Cảng Cầu Đá TP Vũng Tàu cập cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo an toàn. Sự kiện đánh dấu mốc son lần đầu tiên có một siêu tàu khai thác và vận hành các tuyến hàng hải từ đất liền tới các đảo xa bờ của Việt Nam.

Quảng Nam Quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số
Quảng Nam: Quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

(ĐCSVN) - Trên cơ sở Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, thời gian quan tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung các nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số và các nhiệm vụ có liên quan của công tác này.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân kịp thời chữa cháy giúp dân
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân kịp thời chữa cháy giúp dân

(ĐCSVN) - Ngày 9/3, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, đơn vị vừa tham gia phối hợp khống chế một đám cháy lớn tại khu vực đất trồng tràm của người dân tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sau gần 2 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và lực lượng đã khống chế được đám, không để lan sang diện tích đất trồng tràm khác của người dân.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Bộ Kế hoạch và Đầu tư bản lĩnh, trí tuệ
Xây dựng hình ảnh phụ nữ Bộ Kế hoạch và Đầu tư bản lĩnh, trí tuệ

(ĐCSVN) - Hiện nay, số lượng nữ đoàn viên công đoàn của Bộ chiếm trên 50% lực lượng, trong đó, các chị em nữ luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định bản thân và góp phần nâng cao vị thế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong khối các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương cũng như góp phần xây dựng hình ảnh nữ cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư bản lĩnh, trí tuệ, thấu hiểu, sẻ chia.

Bệnh viện Quân y 175 Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ
Bệnh viện Quân y 175: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ

(ĐCSVN) - Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 30 năm ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội 10/3, những ngày qua, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY 175) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thu hút đông đảo CBNV nữ tham gia, tạo được không khí vui tươi, ấm áp và ấn tượng đẹp trong xã hội.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 3
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(ĐCSVN) - Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.

Vận hành tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo
Vận hành tuyến tàu cao tốc đi Côn Đảo

(ĐCSVN) – Việc đưa vào vận hành tàu cao tốc Thăng Long phục vụ hành khách đi lại tuyến TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo - Vũng Tàu và ngược lại đã giải được bài toán thiếu phương tiện, giúp người dân, du khách đi lại thuận lợi giữa Côn Đảo và đất liền.

Nâng cao vai trò, giá trị của các nhà lãnh đạo nữ
Nâng cao vai trò, giá trị của các nhà lãnh đạo nữ

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị và hình ảnh của phụ nữ với tư cách là những nhà lãnh đạo, truyền cảm hứng phá bỏ rào cản về giới, chiều 7/3, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng 4 Đại sứ quán gồm: Canada, Thụy Sỹ, New Zealand, Na Uy tổ chức chương trình "She Leads Here" (Phụ nữ lãnh đạo).

Chôn lấp, xử lý rác thải đúng cách có thể tạo ra tài nguyên không gian
Chôn lấp, xử lý rác thải đúng cách có thể tạo ra tài nguyên không gian

(ĐCSVN) - Theo ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cần có chính sách để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Phần lớn các chất này đều có thể tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và chôn lấp. Nếu việc chôn lấp được thực hiện đúng quy cách cũng có thể tạo ra tài nguyên không gian.

TP Hồ Chí Minh công bố kết quả chuyển đổi số
TP Hồ Chí Minh công bố kết quả chuyển đổi số

(ĐCSVN) - Đây là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan kết quả của các đơn vị khi thực hiện chương trình chuyển đổi số.

Vinh danh công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế
Vinh danh công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế

(ĐCSVN) - Đây là cách để tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những tâm huyết, cống hiến và sẻ chia của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển, hạnh phúc và bền vững.

Hành động quyết liệt để giảm rác thải nhựa tại các đô thị
Hành động quyết liệt để giảm rác thải nhựa tại các đô thị

(ĐCSVN) – Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, sự chủ động và hành động quyết liệt của các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng các mô hình quản lý rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa không chỉ là cơ hội để cải thiện môi trường sống xanh, giảm ảnh hưởng đến các ngành kinh tế, du lịch, mà còn góp phần quan trọng vào quá trình hiện thực hóa các kết quả và mục tiêu quốc gia đã đề ra.

Hậu Giang đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Hậu Giang đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang, trong năm 2024, tỉnh sẽ duy trì và nâng chất các đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao; các huyện đã đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bắc Bộ chuyển rét, Nam Bộ nắng nóng
Bắc Bộ chuyển rét, Nam Bộ nắng nóng

(ĐCSVN) - Hôm nay (7/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, nhiệt độ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nam Bộ nắng nóng.

Động viên tín đồ Hồi giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước
Động viên tín đồ Hồi giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

(ĐCSVN) - Đây là hoạt động ý nghĩa, định kỳ hằng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm, động viên các vị chức sắc, chức việc và tín đồ Hồi giáo tiếp tục tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ Thành phố và góp phần phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường rà soát các điểm đen tai nạn giao thông
Tăng cường rà soát các điểm đen tai nạn giao thông

(ĐCSVN) – Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị tăng cường rà soát, phát hiện các tồn tại, bất cập, các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, điểm đen tai nạn giao thông, điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ đêm nay 6 3
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét từ đêm nay (6/3)

(ĐCSVN) – Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 6/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Sẽ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 vào ngày 1 4 tới
Sẽ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 vào ngày 1/4 tới

(ĐCSVN) – Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố) được triển khai tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024. Thời gian thu thập thông tin trong điều tra được bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 2024
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024

(ĐCSVN) - Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, rà soát kỹ các nhiệm vụ trong tháng 3 và quý I năm 2024...