Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

Du xuân hữu nghị 2019 tại Phú Thọ

(ĐCSVN) – Ngày 3/3, gần 300 đại biểu là các đại sứ, đại diện của khoảng gần 30 đại sứ quán tại Hà Nội, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành ở Trung ương... đã tham dự chương trình Du xuân hữu nghị 2019 tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Thủ tướng Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là “viên ngọc thô”
Thủ tướng: Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là “viên ngọc thô”
19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã liên kết tổ chức hội nghị bàn những biện pháp thúc đẩy tiềm năng rất lớn về du lịch ở khu vực...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khai hội Chùa Tam Chúc
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khai hội Chùa Tam Chúc
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phật Giáo Việt Nam đã thỉnh...
Thủ tướng Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững
Thủ tướng: Tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững
Sáng 12/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ...
Sức sống mới trên quê hương Phong Điền
Sức sống mới trên quê hương Phong Điền

(ĐCSVN) - Là năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015- 2020) mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vượt khó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Lễ kết nghĩa anh em hai dân tộc M’nông và Ê Đê
Lễ kết nghĩa anh em hai dân tộc M’nông và Ê Đê

(ĐCSVN) – Lễ kết nghĩa anh em của hai dân tộc M’nông và Ê Đê thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng sâu sắc giữa hai dân tộc anh em sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk và Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một điểm nhấn độc đáo trong bức tranh văn hoá Việt Nam sinh động và đa sắc màu.

Trồng cây mang lại lợi ích to lớn cho đất nước
Trồng cây mang lại lợi ích to lớn cho đất nước

Phát biểu tại Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi – 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây...

Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019
Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, với khí thế mới, quyết tâm mới, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi - 2019 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp thêm hương sắc cho đất Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hơn 50 000 lượt khách đến với Chùa Hương ngày khai hội
Hơn 50.000 lượt khách đến với Chùa Hương ngày khai hội

(ĐCSVN) - Tính riêng từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn đã đón hơn 124.000 lượt khách. Riêng trong ngày khai hội, ước tính quần thể Hương Sơn đón hơn 50.000 lượt khách.

Hàng nghìn du khách đến với lễ hội Chùa Bái Đính
Hàng nghìn du khách đến với lễ hội Chùa Bái Đính

Trong không khí hân hoan của lễ hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Nguyễn Thị Thanh đã đánh trống khai hội chùa Bái Đính. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các chức sắc đã dâng lục cúng, dâng hương bạch Phật, cầu nguyện cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Sức sống mới ở Nặm Păm
Sức sống mới ở Nặm Păm

(ĐCSVN) - Đồng chi Lò Văn Tưởng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường La cho biết: Dù khó khăn còn nhiều, nhưng từ tình yêu thương của đồng bào cả nước, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, của bà con, năm 2019 và những năm tới đây, cuộc sống ở Nặm Păm sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc

Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh bền vững
Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh bền vững

(ĐCSVN) - Với vai trò là trụ cột chính, quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) chính là góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững…

Luôn đồng hành, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng
Luôn đồng hành, thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng

(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Lan Phương, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội nhấn mạnh: Ngân hàng đã xây dựng kế hoạch năm 2019 đối với các chương trình tín dụng; cam kết luôn đồng hành và thực hiện một cách tốt nhất các nhiệm vụ trong triển khai chính sách tín dụng.

2019 - năm thời cơ để TP Hồ Chí Minh tăng tốc
2019 - năm thời cơ để TP. Hồ Chí Minh tăng tốc

(ĐCSVN) – TP. Hồ Chí Minh xác định năm 2019 là thời cơ để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố thi đua nước rút, tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X.

Người đảng viên trẻ phấn đấu trở thành điểm tựa của bản làng
Người đảng viên trẻ phấn đấu trở thành "điểm tựa của bản làng"

(ĐCSVN) - Ở xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, nhiều người biết đến người đảng viên trẻ, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Phai Làu Chìu Văn Phúc. Anh Phúc là một trong những người có uy tín tiêu biểu được vinh danh trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” do Tạp chí Cộng sản và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Tiếp nối tinh thần cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếp nối tinh thần cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đối với sự tận tâm, tận lực của các đồng chí lão thành cách mạng, đã phấn đấu và cống hiến hết mình cho sự phát triển tươi đẹp của thành phố cũng như của đất nước...

Gặp người đưa nghề rối nước chu du trời Tây
Gặp người đưa nghề rối nước chu du trời Tây

(ĐCSVN) - Về phường rối Làng Rạch (xã Nam Giang, huyện Nam Trực (Nam Định), hỏi đường đến nhà nghệ nhân Phạm Văn Mẽ, chúng tôi không gặp mấy khó khăn, bởi người dân nơi đây hầu như ai cũng biết tới tên tuổi ông Mẽ.

Hà Nội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Hà Nội kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(ĐCSVN) – Sáng 9/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên Đán), tại Công viên văn hóa Đống Đa, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt “Gò Đống Đa”.

Văn hóa – một năm nhìn lại
Văn hóa – một năm nhìn lại

(ĐCSVN) - Năm 2018 đã đi qua đánh dấu một năm với vô vàn các sự kiện văn hóa lớn nhỏ được tổ chức, mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định nhưng nhìn chung bức tranh văn hóa năm vừa qua vẫn chủ yếu là những điểm sáng mang dấu ấn đặc biệt.

Nỗ lực vì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Nỗ lực vì công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

(ĐCSVN) - Những năm qua, với tinh thần nỗ lực vượt khó, tập thể cán bộ, y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đã thường xuyên cố gắng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; góp phần tích cực vào kết quả chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Pháp
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Pháp

(ĐCSVN) – Năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lorthollary đã chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống mùa lễ hội
Giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống mùa lễ hội

(ĐCSVN) - “Giữ gìn nét văn hóa trong lễ hội cũng là cách để mỗi người dân trải nghiệm đời sống nội tâm sâu lắng hơn. Mỗi người dân, mỗi du khách hành hương, khi đi lễ chùa, tham gia các lễ hội đều tìm hiểu về di tích nơi mình đến, cách hành lễ sao cho đúng nơi, đúng cách”.

Thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững
Thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Hiện nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi trọng phát triển du lịch. Ở Việt Nam, du lịch được coi là xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế. Ngành “công nghiệp không khói” mang về một nguồn thu không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, chặng đường phát triển của ngành du lịch nước ta vẫn còn đối diện nhiều thách thức cần phải vượt qua.

Nữ nhà báo kết nối truyền thông hai nước Việt Nam và Áo
Nữ nhà báo kết nối truyền thông hai nước Việt Nam và Áo

(ĐCSVN) – Là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông tại Áo, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến hiểu được vai trò của báo chí, truyền thông trong việc kết nối bạn bè quốc tế với Việt Nam. Chị đã nỗ lực xây dựng nhiều chương trình hợp tác về truyền thông giữa hai nước Việt Nam và Áo.

Lan tỏa tình yêu thương đến mọi người
Lan tỏa tình yêu thương đến mọi người

(ĐCSVN) – Một mùa Xuân mới lại về, các thành viên của Câu lạc bộ Kết nối tuổi trẻ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chỉ mong có được thật nhiều sức khỏe để tiếp tục kêu gọi tài trợ, vận động, kết nối các nguồn lực cống hiến cho cuộc sống cộng đồng.

Vui xuân mới, sẵn sàng chiến đấu cao
Vui xuân mới, sẵn sàng chiến đấu cao

(ĐCSVN) - Không chỉ tổ chức tốt các hoạt động vui xuân đón Tết cho bộ đội, Lữ đoàn Công binh 543 (Quân khu 2), còn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý các tình huống khi có lệnh.

Bình Định Kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Bình Định: Kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Cách đây 230 năm, vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, Quang Trung – Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh. Trong vòng 5 ngày, nghĩa quân Tây Sơn đã hành quân thần tốc, đánh úp quân Mãn Thanh tại đồi Ngọc Hồi – Đống Đa ở Kinh đô Thăng Long.

Tiếp tục tập trung cao độ cho giáo dục nghề nghiệp
Tiếp tục tập trung cao độ cho giáo dục nghề nghiệp

(ĐCSVN) – Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung khẳng định, một trong những nhiệm vụ đột phá trong năm 2019 được Bộ chọn là tập trung cao độ cho giáo dục nghề nghiệp.