Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng kéo dài

(ĐCSVN) - Hôm nay (29/6), nắng nóng gia tăng ở các tỉnh miền Trung và các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. ​
Sức lan toả lớn từ Cuộc thi Chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Sức lan toả lớn từ Cuộc thi "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19"
(ĐCSVN) - Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19" trên mạng xã hội VCNet đã góp phần tăng cường công tác truyền thông phòng, chống...
Bạn Lê Thị Lan Thương đoạt giải Nhất tuần 15 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
Bạn Lê Thị Lan Thương đoạt giải Nhất tuần 15 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
(ĐCSVN) – Ban Tổ chức chúc mừng bạn Lê Thị Lan Thương (Xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) và 5 bạn khác đã đoạt giải tuần 15 - tuần...
Gần 7,5 vạn người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” tuần 15
Gần 7,5 vạn người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” tuần 15
(ĐCSVN) - Tuần 15 - tuần cuối cùng của Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet, sau 5 ngày diễn ra đã có...
Vì sao Quảng Bình liên tục đoạt giải thi trắc nghiệm về phòng, chống dịch COVID-19
Vì sao Quảng Bình liên tục đoạt giải thi trắc nghiệm về phòng, chống dịch COVID-19?

"Ở cuộc thi này, “bí quyết” để đoạt giải cao đó là phải trả lời chính xác các câu hỏi và trong thời gian sớm nhất. Thứ hai là phải “khoanh vùng” số người trả lời đúng các câu hỏi từ tuần thi trước để dự đoán con số chính xác ở tuần thi hiện tại. Tuy nhiên, việc dự đoán chính xác số người trả lời đúng các câu hỏi còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn nữa”.

Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2022 tăng 6-6,5
Chính phủ đặt mục tiêu GDP năm 2022 tăng 6-6,5%

(ĐCSVN) - Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV diễn ra tại Hà Nội sáng 20/10/2021, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Báo cáo.

Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 không phải xét nghiệm khi đi lại
Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 không phải xét nghiệm khi đi lại

(ĐCSVN) - Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 và người đã khỏi bệnh COVID-19 chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; không chỉ định xét nghiệm đối với người dân thực hiện đi lại, trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 thì phải tiếp tục làm tốt hơn nữa, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp xã hội, để mọi người dân thực hiện tốt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bốn cấp độ thích ứng an toàn với dịch COVID-19 đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
Bốn cấp độ "thích ứng an toàn" với dịch COVID-19 (đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp)

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" đã nêu mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’
Quy định tạm thời ‘Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’

(ĐCSVN) - Từ thực tiễn tình hình, ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý kiến của các địa phương và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.