Tiếp tục chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục chủ động, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(ĐCSVN) - Ngày 22/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.
Hậu Giang tạo sức bật thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
Hậu Giang tạo sức bật thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
(ĐCSVN) - Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Hậu Giang đạt nhiều kết quả ấn tượng qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng...
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho cán bộ Khối các cơ quan TW
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng cho cán bộ Khối các cơ quan TW
(ĐCSVN) - Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho rằng, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không chỉ nắm...
Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 2 tân Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 2 tân Phó Chủ nhiệm
(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có 2 Phó Chủ nhiệm mới là đồng chí Trần Thị Hiền và đồng chí Hoàng Trọng Hưng.
Những ý kiến tâm huyết nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết
Những ý kiến tâm huyết nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết

(ĐCSVN) – Mỗi người một ý kiến, một thông điệp khác nhau nhưng tất cả các đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đều toát lên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ cá nhân để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận cần phản biện sắc sảo, chân tình
Mặt trận cần phản biện sắc sảo, chân tình

(ĐCSVN) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Mặt trận chủ động góp ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách; phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân…

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

(ĐCSVN) - Sáng 19/9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trở về mái nhà chung, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Trở về mái nhà chung, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

(ĐCSVN) - 999 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, mỗi người một tâm thế, một cảm xúc, nhưng tất cả đều mong muốn, đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận cần lên tiếng mạnh hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn
Mặt trận cần lên tiếng mạnh hơn, nhanh hơn, kịp thời hơn

(ĐCSVN) - Tại phiên làm việc đầu tiên chiều 18/9 của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các đại biểu tập trung thảo luận vào báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hà Nội Phú Xuyên, Thanh Trì có Bí thư Huyện ủy mới
Hà Nội: Phú Xuyên, Thanh Trì có Bí thư Huyện ủy mới

(ĐCSVN) – Sáng 18/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại huyện Phú Xuyên và Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành
Hà Nội: Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

(ĐCSVN) - Chiều 27/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2019 cho đồng chí Vũ Oanh và đồng chí Dương Văn Phúc.

Văn phòng Quốc hội phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở
Văn phòng Quốc hội phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

(ĐCSVN) – Kế hoạch của Văn phòng Quốc hội xác định việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030
Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030

(ĐCSVN) – Theo dự thảo quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, sẽ khuyến khích thành lập mới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của người làm báo
Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của người làm báo

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh tới trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo, của cơ quan báo chí trong việc đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn của người làm báo; nhất là bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ nhà báo và người tố cáo tham nhũng...

Lan tỏa vị thế trong vùng kinh tế trọng điểm và Thủ đô
Lan tỏa vị thế trong vùng kinh tế trọng điểm và Thủ đô

(ĐCSVN) – Đó là đề nghị của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội về kết quả thực hiện các nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 diễn ra ngày 14/8.

Long An giảm 41 ấp, khu phố sau khi sắp xếp lại
Long An giảm 41 ấp, khu phố sau khi sắp xếp lại

(ĐCSVN) - Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, tỉnh Long An có 192 xã, phường, thị trấn với 1.038 ấp, khu phố, sau khi tiến hành rà soát những đơn vị có quy mô dân số thấp hơn tiêu chuẩn quy định, tỉnh Long An sẽ giảm được 41 ấp, khu phố, từ 1.038 ấp, khu phố xuống còn còn 997 ấp, khu phố.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Tiền Giang, Khánh Hòa.

Sóc Trăng, 16 000 cán bộ tham gia học tập chính trị
Sóc Trăng, 16.000 cán bộ tham gia học tập chính trị

(ĐCSVN) - Trong 2 ngày 12-13/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho hơn 16.000 cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên thuộc các trường trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến.

Tinh giản bộ máy, tăng tính tự chủ cho đơn vị
Tinh giản bộ máy, tăng tính tự chủ cho đơn vị

(ĐCSVN) – Sáp nhập các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đương; thực hiện kiêm nhiệm các chức danh và thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm là cách làm của Nghệ An trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII tại Đảng bộ VEC
Triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII tại Đảng bộ VEC

(ĐCSVN) - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ VEC tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp theo đúng những yêu cầu và nội dung trong Chỉ thị 35, với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hà Nội Hợp nhất 3 chi cục thuế
Hà Nội: Hợp nhất 3 chi cục thuế

(ĐCSVN) - Ngày 5/8, Cục Thuế TP Hà Nội đã tổ chức lễ công bố tổ chức bộ máy và gắn biển tên 3 Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh; Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức, Chi cục thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ.

Nhân sự Đại hội Đảng Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền
Nhân sự Đại hội Đảng: Kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền

(ĐCSVN) - Toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy khóa tới bảo đảm công khai, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định, thật sự tiêu biểu và kiên quyết không để lọt những người chạy chức, chạy quyền.

Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức ngành Tòa án
Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức ngành Tòa án

(ĐCSVN) – Theo Đề án được trình tại Hội thảo, sau khi sắp xếp lại, tổ chức bộ máy của Tòa án Nhân dân tối cao có 13 đơn vị cấp vụ. Giảm 01 đơn vị cấp vụ và giảm 16/45 đơn vị cấp phòng.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(ĐCSVN) - Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã có 129 tổ chức cơ sở đảng với 10.420 đảng viên (số tổ chức cơ sở đảng tăng hơn 3 lần, số lượng đảng viên tăng 2,5 lần so với lúc mới thành lập). Đảng bộ Khối đã kết nạp được 3.910 đảng viên mới…

Nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, thu hút người tài
Nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ, thu hút người tài

(ĐCSVN) – Đó là lưu ý của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khi làm việc với Đảng ủy Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập (tháng 6/2015) đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.