Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

(ĐCSVN) - Ngày 20/09/2023 tại New York, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn.
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
(ĐCSVN)- Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Qua cuộc...
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
(ĐCSVN) - Đối thoại là cơ hội trao đổi quan điểm và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển và thúc đẩy hợp tác biển giữa Việt Nam và EU. Đẩy mạnh...
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
(ĐCSVN) - Là một quốc gia gắn liền với biển, là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS, Việt Nam luôn đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của...
Phát huy truyền thống, xứng danh đơn vị Anh hùng
Phát huy truyền thống, xứng danh đơn vị Anh hùng

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thời gian qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân đã luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

(ĐCSVN) – Bên cạnh nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại miền Trung- Tây Nguyên, nhiều năm qua Học viện Chính trị khu vực III còn quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền và tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

“Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”
“Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”

(ĐCSVN) - “Hành trình tri ân - Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm nay diễn ra trong 6 ngày từ 21 đến 26/7. Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên ưu tú Thủ đô sẽ đến thăm các địa chỉ đỏ tại Quảng Trị và thực hiện các công trình thanh niên tại đây.

Quy hoạch không gian biển là nhiệm vụ then chốt cần quan tâm triển khai
Quy hoạch không gian biển là nhiệm vụ then chốt cần quan tâm triển khai

(ĐCSVN) – Để thực hiện đúng yêu cầu của Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược Phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế về kinh tế biển xanh, một số nội dung then chốt trong lập quy hoạch không gian biển (QHKGB) Quốc gia cần hết sức quan tâm.

Chính phủ công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam
Chính phủ công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 8/7/2022 công bố danh mục 34 cảng biển Việt Nam. Theo danh mục này, trong 34 cảng biển Việt Nam có 02 cảng biển loại đặc biệt, 11 cảng biển loại I, 07 cảng biển loại II và 14 cảng biển loại III.

“Tổ quốc bên bờ sóng”
“Tổ quốc bên bờ sóng”

(ĐCSVN) - Ngày 6/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan tổ chức ra mắt Triển lãm thực tế ảo “Tổ quốc bên bờ sóng”. Triển lãm trưng bày 121 tác phẩm ảnh nghệ thuật được lựa chọn từ gần 6.000 tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021.

Tài nguyên, hệ sinh thái biển là đầu vào cho phát triển kinh tế biển
Tài nguyên, hệ sinh thái biển là đầu vào cho phát triển kinh tế biển

(ĐCSVN) - Tài nguyên, môi trường và hệ sinh thái biển… là những nguồn “vốn biển tự nhiên” quan trọng, là đầu vào cho phát triển kinh tế biển. Vì vậy, không thể đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế mà cần xem xét trong tổng thể hài hòa với lợi ích kinh tế, đảm bảo cân bằng giữa phát triển và bảo tồn biển, đặc biệt là môi trường và các hệ sinh thái biển.

Phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo năm 2022
Phát động Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo năm 2022

(ĐCSVN) - Các cơ quan thông tấn, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá Cuộc thi và Triển lãm đến các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng tích cực tham gia đưa Cuộc thi trở thành một trong những hình thức sinh hoạt chính trị, xã hội quan trọng, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về biển đảo Việt Nam.

Đảo Sinh Tồn Đông - điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển
Đảo Sinh Tồn Đông - điểm tựa vững chắc cho ngư dân bám biển

(ĐCSVN) - Nằm ở khu vực quần đảo Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), cùng với các đảo trong cụm Sinh Tồn, đảo Sinh Tồn Đông bảo vệ sườn phía Đông của Tổ quốc. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn đoàn kết, kiên định, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nghị quyết 36-NQ TƯ Hiện thực hóa “Khát vọng Việt Nam”
Nghị quyết 36-NQ/TƯ: Hiện thực hóa “Khát vọng Việt Nam”

(ĐCSVN) – Việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TƯ sẽ tạo nền tảng để xây dựng, phát triển đất nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, góp phần đạt được “Khát vọng Việt Nam” đến 2045 - Quốc gia hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bài 7 Phát triển kinh tế biển xanh cần có tầm nhìn và giải pháp trọng tâm, trọng điểm
Bài 7: Phát triển kinh tế biển xanh cần có tầm nhìn và giải pháp trọng tâm, trọng điểm

(ĐCSVN) - Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh "hướng ra biển là thịnh vượng"… Bởi vậy, việc hướng tới một nền kinh tế biển xanh trên cơ sở bảo tồn và phát huy các “nguồn vốn biển tự nhiên”, đặc biệt là các nguồn tái tạo năng lượng gió, nuôi biển, du lịch sinh thái…đang được xem là giải pháp căn cơ, lâu dài và bền vững đối với nhiều quốc gia có biển, trong đó có Việt Nam.

Cùng hành động để ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương
Cùng hành động để ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương

(ĐCSVN) – Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà kêu gọi các bộ, ban, ngành và người dân cùng thống nhất trong nhận thức và hành động để ứng xử có trách nhiệm với biển và đại dương; thúc đẩy hơn nữa việc phát triển các cộng đồng văn minh sinh thái biển.

“Biển đảo Việt Nam qua con tem Bưu chính”
“Biển đảo Việt Nam qua con tem Bưu chính”

(ĐCSVN) - Sau gần 5 tháng triển khai (từ tháng 12/2021 đến cuối tháng 4/2022), Ban Tổ chức cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2022 đã nhận được hơn 1,1 triệu bài dự thi của thiếu nhi trên cả nước.

Thiêng liêng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
Thiêng liêng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

(ĐCSVN) - Trong không gian tĩnh lặng, giờ phút thiêng liêng giữa trùng khơi, với lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn, các đại biểu Đoàn công tác số 8 kính cẩn nghiêng mình ghi nhớ công ơn và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hiến trọn đời mình cho Tổ quốc.

Sắt son lời thề giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc
Sắt son lời thề giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

(ĐCSVN) - Chuyến hải trình đi thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 8 đã để lại trong trái tim của từng thành viên lời thề sắt son, niềm tin yêu mãnh liệt, thôi thúc mỗi người cần phải hành động thiết thực hơn để tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng...

“Xuân Trường Sa” - Cầu nối giữa đất liền và biển đảo
“Xuân Trường Sa” - Cầu nối giữa đất liền và biển đảo

(ĐCSVN) - Thời gian qua, Chương trình “Xuân Trường Sa” đã góp phần tích cực tri ân những cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình đã có sức lan toả mạnh mẽ và thực sự trở thành cầu nối những tấm lòng hảo tâm đến với các cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo.

Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma
Dâng hương tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma

(ĐCSVN) – Các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Tự hào truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng
Tự hào truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam Anh hùng

(ĐCSVN) - Cách đây vừa tròn 67 năm, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể - tiền thân của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày nay. Sự kiện này đánh dấu một mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển của Quân chủng Hải quân anh hùng.

Xây dựng Lý Sơn mạnh về phong trào bảo vệ an ninh biển, đảo
Xây dựng Lý Sơn mạnh về phong trào bảo vệ an ninh biển, đảo

(ĐCSVN) – Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu lãnh đạo huyện Lý Sơn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, nhất là tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết có liên quan để xây dựng huyện đảo thực sự là địa phương mạnh về phong trào bảo vệ an ninh biển, đảo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Lý Sơn
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại Lý Sơn

(ĐCSVN) – Nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 13/4 đã đến thăm huyện đảo Lý Sơn và dự một số hoạt động do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, UBND huyện đảo Lý Sơn tổ chức.

“Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam”
“Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam”

(ĐCSVN) - Triển lãm tranh, ảnh “Cực bắc Hà Giang và Biển đảo Việt Nam” trưng bày 43 bức tranh về Trường Sa, Nhà giàn DK1, 33 lá cờ Tổ quốc đã từng tung bay ở 33 đảo thuộc quần đào Trường Sa, nhiều hiện vật, sách về biển đảo; 200 bức ảnh về thiên nhiên, con người ở Cao nguyên đá Hà Giang của các em học sinh huyện Mèo Vạc.

Sinh viên Cao Đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam với tình yêu biển, đảo
Sinh viên Cao Đẳng Công nghệ Y dược Việt Nam với tình yêu biển, đảo

(ĐCSVN) – Chương trình ngoại khóa “Thanh niên Y dược Việt Nam với tình yêu biển, đảo quê hương” được Đoàn trường Cao Đẳng Cong nghệ Y dược Việt Nam tổ chức sáng 26/3 tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng tình yêu biển đảo và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên với biển đảo quê hương.

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tổ chức quyên góp ủng hộ Trường Sa
Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tổ chức quyên góp ủng hộ Trường Sa

(ĐCSVN) - Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva vừa tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thụy Sỹ nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022, đồng thời tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào Trường Sa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng, quên mình để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc là những tấm gương chói sáng minh chứng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam.