Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

Tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực về biển và đại dương

(ĐCSVN) - Ngày 20/09/2023 tại New York, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã ký Hiệp định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở vùng biển nằm ngoài quyền tài phán quốc gia, còn gọi là Hiệp định về Biển cả. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn.
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
“Tổ quốc bên bờ sóng”- Lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước
(ĐCSVN)- Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Qua cuộc...
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển
(ĐCSVN) - Đối thoại là cơ hội trao đổi quan điểm và thực tiễn phát triển bền vững kinh tế biển và thúc đẩy hợp tác biển giữa Việt Nam và EU. Đẩy mạnh...
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS
(ĐCSVN) - Là một quốc gia gắn liền với biển, là một thành viên có trách nhiệm của UNCLOS, Việt Nam luôn đề cao mục tiêu, tôn chỉ và các quy định của...
Quy hoạch vùng bờ Công cụ giúp Việt Nam phát triển kinh tế biển xanh
Quy hoạch vùng bờ: Công cụ giúp Việt Nam phát triển kinh tế biển xanh

(ĐCSVN) – Theo các chuyên gia, việc quản lý bền vững các khu vực biển và ven biển là công cụ quan trọng giúp Việt Nam trong phát triển kinh tế biển xanh, thúc đẩy phát triển các ngành mới giúp tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm. Đồng thời, đây cũng là cơ hội khai thác tiềm năng về năng lượng gió biển - nguồn năng lượng tái tạo quan trọng để đạt mục tiêu về khí hậu của Việt Nam.

Chương trình “Xuân Trường Sa” trao nhà đồng đội tại tỉnh Thái Bình và Nam Định
Chương trình “Xuân Trường Sa” trao nhà đồng đội tại tỉnh Thái Bình và Nam Định

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Trường Sa” năm 2023, ngày 4/1, Ban Tổ chức chương trình đã phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, Câu lạc bộ Dầu khí Trường Sa - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội tại xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị
Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị

(ĐCSVN) - Năm 2022, Vùng 5 Hải quân đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đối ngoại quốc phòng, tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển, đảo; làm tốt công tác dân vận, thông tin, tuyên truyền, cổ động, tuyên truyền biển, đảo...

Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo
Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

(ĐCSVN) - Kết quả phối hợp tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển, đảo ngày càng vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, tạo nguồn lực xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Cải cách thể chế để phát triển kinh tế biển tại miền Trung
Cải cách thể chế để phát triển kinh tế biển tại miền Trung

(ĐCSVN) - Để kinh tế biển khu vực miền Trung phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế chủ lực cho các địa phương trong khu vực, cùng với các giải pháp như: Tập trung phát triển đa dạng các ngành nghề, nguồn nhân lực, hạ tầng liên quan đến biển… thì vấn đề cải cách thể chế để phát triển kinh tế biển là vấn đề quan trọng hiện nay.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến hỗ trợ cho ngư dân 207 tỷ đồng
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam dự kiến hỗ trợ cho ngư dân 207 tỷ đồng

(ĐCSVN) - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, năm 2023 dự kiến sẽ có 28.100 ngư dân, tàu đánh cá được trao tặng cờ Tổ quốc, trang bị bộ áo phao cứu sinh đa năng, túi sơ cấp cứu; 250 hộ ngư dân nghèo hỗ trợ sửa chữa, xây nhà, chỗ ở an toàn; 10.000 hộ ngư dân nghèo được hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững... Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình là 207 tỷ đồng.

Lắng sâu ân tình biển đảo
Lắng sâu ân tình biển đảo

(ĐCSVN) - Gần 25 năm gắn bó với biển đảo của Tổ quốc, trong đó có 6 năm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa..., những chất liệu quý giá đó đã giúp Trung tá Phạm Tài Bá, Trợ lý Phòng Tuyên huấn, Quân chủng Hải Quân cho ra đời những vần thơ mang đậm hơi thở biển cả qua góc nhìn của những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Vùng 4 Hải quân Bế mạc, công diễn văn nghệ quần chúng năm 2022
Vùng 4 Hải quân: Bế mạc, công diễn văn nghệ quần chúng năm 2022

(ĐCSVN) - Tối ngày 20-12, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức bế mạc và công diễn các tiết mục xuất sắc trong Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn Vùng năm 2022. Đại tá Lã Văn Hùng, Phó Chính ủy Vùng, Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng dự và chúc mừng các đội thi.

Xung lực cần thiết tạo đột phá cho kinh tế của Đà Nẵng
Xung lực cần thiết tạo đột phá cho kinh tế của Đà Nẵng

(ĐCSVN) – Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan chú ý đưa công trình này trở thành công trình gương mẫu, tiên tiến, không thất thoát, không tham nhũng, đúng tiến độ và đưa vào sử dụng năm 2025.

Vùng 4 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022
Vùng 4 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

(ĐCSVN) - Các đơn vị trực thuộc Vùng 4 Hải quân đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện; tham gia các hội thi, hội thao các cấp, nhiều nội dung đạt giải, được thủ trưởng các cấp đánh giá cao. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến tiến bộ, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng…

Nghiên cứu về Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ
Nghiên cứu về Thương cảng Hội An và Hệ thống thương cảng Nam Trung Bộ

(ĐCSVN) – Hội thảo nhằm hướng đến những nhận thức mới, sâu sắc và toàn diện hơn về Hội An và các thương cảng vùng Nam Trung Bộ; khảo cứu làm rõ tiềm năng, thế mạnh của hệ thống thương cảng nhằm hướng đến một cái nhìn ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn về vai trò, vị thế của hệ thống thương cảng miền Trung trong mối liên hệ vùng, liên vùng và liên Á.

Phát sóng phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”
Phát sóng phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”

(ĐCSVN) - Bộ phim tài liệu “Việt Nam - Tổ quốc nhìn từ biển”, do Hãng Phim tài liệu và điện ảnh Nhân Dân (Báo Nhân Dân) sản xuất, sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên các kênh sóng của nhiều đài truyền hình trên cả nước từ ngày 1/12, vào đúng dịp 40 năm ra đời Công ước về Luật Biển của Liên hợp quốc và 10 năm Luật Biển Việt Nam.

Gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Sa
Gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Sa

ĐCSVN) – Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), chính quyền, nhân dân, các đơn vị đóng quân tại huyện đảo Trường Sa đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng các thầy giáo đang tham gia dạy học tại các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Song Tử Tây.

Cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị bệnh nguy kịch trên biển
Cứu thuyền viên tàu nước ngoài bị bệnh nguy kịch trên biển

(ĐCSVN) - Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam sáng 20/11 cho hay, tàu cứu hộ SAR 274 của đơn vị này vừa đưa một thuyền viên trên tàu BELFUJI (Quốc tịch Cộng hòa quần đảo Marshall) bị bệnh nguy kịch khi đi qua vùng biển Hoàng Sa về Đà Nẵng an toàn. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua được cơn nguy kịch.

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14: “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho rằng: Biển hoà bình là điều kiện tiên quyết để phục hồi bền vững sau đại dịch. Chủ đề Hội thảo cũng cho thấy ý định tốt đẹp của Ban Tổ chức và các đại biểu nhằm thảo luận về cách thức giải quyết các thách thức bất ổn ở Biển Đông và đưa ra những sáng kiến, đề xuất cụ thể để thúc đẩy các hoạt động hợp tác và duy trì phục hồi sau đại dịch.

Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa kiểm tra bắn đạn thật
Hải đội dân quân thường trực tỉnh Khánh Hòa kiểm tra bắn đạn thật

(ĐCSVN) - Đợt kiểm tra bắn đạn thật được tổ chức nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả công tác huấn luyện, khả năng thao tác làm chủ vũ khí của của cán bộ, chiến sĩ Hải đội dân quân thường trực; kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung nội dung, chương trình huấn luyện trong thời gian tới.

Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nạn
Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu ngư dân gặp nạn

(ĐCSVN) - Sáng 10/11, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Phạm Trung, 29 tuổi, quê xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị tai nạn lao động khi đang khai thác hải sản trên biển.

Thiên đường đảo ngọc Việt Nam 

​
Thiên đường đảo ngọc Việt Nam ​

(ĐCSVN) - Đảo Phú Quốc, hòn đảo tươi đẹp giữa bao la trùng khơi của Tổ quốc Việt Nam mang đậm những màu của biển đảo. Nơi đây sở hữu những vẻ đẹp vô cùng độc đáo và hấp dẫn, trở thành thiên đường đảo ngọc của Việt Nam.

Ra mắt bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển”
Ra mắt bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển”

(ĐCSVN) - Bộ lịch bloc “Đất nước nhìn từ biển” giới thiệu những thông tin cơ bản về một số địa danh, địa điểm du lịch của 28 tỉnh, thành phố ven biển, có thể xem như một cuốn cẩm nang du lịch cho bạn đọc tìm hiểu, khám phá các vùng biển đảo trù phú, giàu có tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Khai mạc Hội thi hải đội trưởng, chính trị viên hải đội; đội trưởng, chính trị viên đội
Khai mạc Hội thi hải đội trưởng, chính trị viên hải đội; đội trưởng, chính trị viên đội

(ĐCSVN) - 81 cán bộ tiêu biểu đến từ 41 hải đội, đội trực thuộc các đơn vị trong Quân chủng Hải quân đã tham dự Hội thi hải đội trưởng, chính trị viên hải đội; đội trưởng, chính trị viên đội nhằm đánh giá về chuyên môn, trình độ, sự sáng tạo, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị xử lý các tình huống và khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ.

Cô Tô tươi đẹp giữa trùng khơi Tổ quốc
Cô Tô tươi đẹp giữa trùng khơi Tổ quốc

(ĐCSVN) - Cô Tô, một lần đến để nhớ mãi hương vị biển, sắc màu biển và cả sự bình yên nơi hòn đảo xa xôi của Tổ quốc; để mỗi người có thêm trải nghiệm và cảm nhận về biển trời quê hương tươi đẹp vô cùng.

Ngư dân Đà Nẵng đồng loạt đưa phương tiện lên bờ tránh bão
Ngư dân Đà Nẵng đồng loạt đưa phương tiện lên bờ tránh bão

(ĐCSVN) – Theo dự báo, bão số Noru sau khi vào Biển Đông sẽ là cơn bão số 4 đổ bộ vào bờ biển nước ta. Theo đó, trọng tâm bão số 4 đổ bộ là các tỉnh miền Trung và Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Trước dự báo trên, đến nay các cấp chính quyền và Nhân dân TP Đà Nẵng, đặc biệt là bà con ngư dân địa phương đang chủ động, tập trung triển khai công tác phòng chống, sẵn sàng ứng phó với cơn bão này.

Miền Trung sẵn sàng ứng phó với bão Noru
Miền Trung sẵn sàng ứng phó với bão Noru

(ĐCSVN) – Trước dự báo bão Noru sắp vào Biển Đông và sẽ hướng về đất liền các tỉnh miền Trung nước ta trong vài ngày tới, hiện các địa phương ven biển tại miền Trung đang có những chỉ đạo để ứng phó với cơn bão này.

Lan tỏa mạnh mẽ cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam Hải Phòng vươn ra biển lớn”
Lan tỏa mạnh mẽ cuộc thi “Biển, đảo Việt Nam: Hải Phòng vươn ra biển lớn”

(ĐCSVN) - Cuộc thi trực tuyến “Biển, đảo Việt Nam: Hải Phòng vươn ra biển lớn” được đánh giá là hoạt động có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện sự đổi mới trong công tác tuyên truyền về biển, đảo, về các vấn đề liên quan biển, đảo Việt Nam; Chiến lược phát triển kinh tế biển của cả nước và thành phố Hải Phòng.