Tăng cường các giải pháp nhằm chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030

Tăng cường các giải pháp nhằm chấm dứt bệnh Lao vào năm 2030

(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4/2024 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.
Nghĩa cử hiến tạng của nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa về tấm lòng cao đẹp
Nghĩa cử hiến tạng của nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa về tấm lòng cao đẹp
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, nghĩa cử hiến tạng của một nhân viên y tế Bệnh viện E là gương điển hình lan tỏa trong xã hội về...
Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do mắc cúm A H5N1 tại Khánh Hòa
Bộ Y tế thông tin về trường hợp tử vong do mắc cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa
(ĐCSVN) - Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy cúm A/H5N1...
Nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
Nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
(ĐCSVN) - Với mong muốn, vận động nhân dân cả nước ủng hộ, giúp đỡ người bị bệnh lao vượt qua những ảnh hưởng của bệnh tật, Quỹ Hỗ trợ người bệnh...
Đắk Lắk Phòng ngừa uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh
Đắk Lắk: Phòng ngừa uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh

(ĐCSVN) - Theo bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trung bình mỗi năm Bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho khoảng 3-5 trường hợp trẻ bị uốn ván sơ sinh, trong đó có không ít bệnh nhi nhập viện khi bệnh quá nặng, không thể cứu chữa.

Nhiều điểm mới trong đấu thầu thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế
Nhiều điểm mới trong đấu thầu thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế

(ĐCSVN) - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 có nhiều sửa đổi quan trọng, tháo gỡ điểm nghẽn về đấu thầu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực y tế, đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hà Nội ghi nhận thêm 33 ổ dịch sốt xuất huyết
Hà Nội ghi nhận thêm 33 ổ dịch sốt xuất huyết

(ĐCSVN) - Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tuần qua (từ ngày 24/11 đến ngày 1/12) toàn TP ghi nhận 1.715 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Số mắc giảm so với tuần trước (2.237/0).

Cần thực hiện sơ cứu đúng cách khi bị rắn độc cắn
Cần thực hiện sơ cứu đúng cách khi bị rắn độc cắn

(ĐCSVN) – Từ đầu tháng 9 đến nay, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân bị rắn độc cắn. Trong số các bệnh nhân nhập viện, có không ít bệnh nhân sơ cứu không đúng cách khiến vết thương có nguy cơ hoại tử, sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng.

Phát động Chương trình “24 giờ đồng hành bên con”
Phát động Chương trình “24 giờ đồng hành bên con”

(ĐCSVN) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đã phát động chiến dịch truyền thông “24 giờ đồng hành bên con” với mong muốn truyền tải thông điệp đến các bậc cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ hãy luôn sẵn sàng đồng hành cùng con trong hành trình lớn khôn, “Vì thế hệ trẻ em Việt Nam: Khỏe thể chất, mạnh tinh thần”.

Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác về biến đổi khí hậu và sức khỏe
Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác về biến đổi khí hậu và sức khỏe

(ĐCSVN) - Ngày 17/11, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam công bố, Việt Nam đã tham gia Liên minh hành động chuyển đổi về biến đổi khí hậu và sức khỏe (ATACH) để giúp hệ thống y tế góp phần thực hiện mục tiêu của đất nước là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế
Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế

(ĐCSVN) - Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế khi thời gian gần đây có tình trạng một số đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân khi đi khám chữa bệnh.

Tổ chức của Vương quốc Anh hợp tác đổi mới dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam
Tổ chức của Vương quốc Anh hợp tác đổi mới dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Ngày 15/11/2023, Tổ chức Modality Partnership (Vương quốc Anh) và Hệ thống Y khoa Hồng Anh (Việt Nam) đã ký kết hợp tác chiến lược dài hạn nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, ưu tiên tăng cường tiếp cận và chất lượng cao cho các cá nhân và cộng đồng người dân Việt Nam.

Hà Nội Số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ
Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhẹ

(ĐCSVN) - Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần qua (từ ngày 3/11 đến hết ngày 9/11) ghi nhận giảm nhẹ so với tuần trước đó, nhưng vẫn ở mức cao.

Gia tăng trẻ em Việt Nam mắc đái tháo đường
Gia tăng trẻ em Việt Nam mắc đái tháo đường

(ĐCSVN) - Đái tháo đường là một trong những vấn đề y tế toàn cầu cấp bách và lớn nhất của thế kỷ 21. Đái tháo đường đang có xu hướng tăng ở phạm vi toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Nước ta hiện có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó 5-7% là tuýp 1.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định chăm lo tốt cho đoàn viên
Công đoàn Giáo dục tỉnh Nam Định chăm lo tốt cho đoàn viên

(ĐCSVN) - Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nam Định đã phối hợp với Phòng khám MEDLATEC Nam Định tổ chức chương trình xét nghiệm, tư vấn sức khỏe miễn phí cho giáo viên, cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành Giáo dục tỉnh.

Hà Nội Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn cao
Hà Nội: Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn cao

(ĐCSVN) - Tính đến ngày 6/11, toàn TP Hà Nội đã ghi nhận 28.483 ca mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 575/579 xã, phường, thị trấn (chiếm 99,3% số xã, phường, thị trấn) và 4 trường hợp tử vong.

Nguy cơ nhiễm HIV ở Việt Nam có xu hướng trẻ hóa
Nguy cơ nhiễm HIV ở Việt Nam có xu hướng trẻ hóa

(ĐCSVN) - HIV/AIDS đang có diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng, nhiễm nhiều nhất ở nhóm thanh thiếu niên trẻ, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM). Đường lây nhiễm HIV chủ yếu là quan hệ tình dục không an toàn. Hiện số người nhiễm HIV là nam giới chiếm đến 84,4%.

Việt Nam đã ghi nhận 56 ca đậu mùa khỉ
Việt Nam đã ghi nhận 56 ca đậu mùa khỉ

(ĐCSVN) - Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 31/10/2023, Việt Nam ghi nhận 56 trường hợp nhiễm bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), bao gồm 2 ca nhập cảnh vào năm 2022.