TP Hồ Chí Minh Gần 2 000 cán bộ, chiến sỹ tham gia phun khử khuẩn phòng, chống dịch

TP. Hồ Chí Minh: Gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia phun khử khuẩn phòng, chống dịch

(ĐCSVN) – Đợt cao điểm phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 7 ngày, chính thức bắt đầu từ sáng 23/7.
2 780 tình nguyện viên Thủ đô hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
2.780 tình nguyện viên Thủ đô hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
(ĐCSVN) - Với phương châm “Chống dịch toàn diện- Tiếp sức mùa thi an toàn”, 2.780 tình nguyện viên Thủ đô đã ra quân hỗ trợ 103.000 thí sinh và người...
Vải thiều Thanh Hà Ngọt lành bay xa
Vải thiều Thanh Hà: Ngọt lành bay xa
(ĐCSVN) - Vải thiều Thanh Hà có vị ngọt ngon đặc trưng, trở thành đặc sản nức tiếng của tỉnh Hải Dương được người tiêu dùng trong nước và thế giới...
TP Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày hội lớn
TP. Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào đón ngày hội lớn
(ĐCSVN) - Hòa chung không khí cả nước chào đón Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những ngày này,...
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc iconvideo

(ĐCSVN) – Sáng 27/1, ngày làm việc thứ 3 của Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội".

Đại hội thành công, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh
Đại hội thành công, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh

(ĐCSVN) – Bên lề Đại hội XIII của Đảng ngày 26/1, các đại biểu đến từ 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đều tin tưởng vào thành công của Đại hội, đưa đất nước đi theo lộ trình phát triển vững mạnh. Trong đó nhiều đại biểu tin tưởng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công cuộc đổi mới đất nước chắc chắn sẽ thành công.

Tạo dấu ấn lớn, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới
Tạo dấu ấn lớn, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào thời kỳ phát triển mớiiconvideo

(ĐCSVN) – Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai
Định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai

(ĐCSVN) - Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai. Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang rất quan tâm, mong chờ vào thành công của Đại hội.

Phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc
Phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

(ĐCSVN) – Với niềm tin sắc son hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng, Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đảng bộ và nhân dân Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Đảng bộ và nhân dân Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

(ĐCSVN) - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai về dự Đại hội.

Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp
Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp

(ĐCSVN) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhân dịp đoàn về dự Đại hội.

Mong muốn Đảng sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển
Mong muốn Đảng sớm đưa "nước ta trở thành nước phát triển"

(ĐCSVN) - Là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, Đại hội XIII đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng đặc biệt là sớm hoàn thành mục tiêu "nước ta trở thành nước phát triển".

Chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội
Chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội!

(ĐCSVN) – Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, với sự chuẩn bị công phu, bài bản và chặt chẽ, ngay từ bây giờ, chúng ta đã có cơ sở để tin vào thành công của Đại hội.

Nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội
Nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội

(ĐCSVN) – Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021. Nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại các tỉnh, thành miền Trung bày tỏ niềm tin vào thắng lợi của Đại hội; đồng thời kỳ vọng đây sẽ là một nhiệm kỳ Đại hội có nhiều đổi mới, tạo ra những chuyển biến quan trọng và to lớn của đất nước.

Kỳ tích từ ý Đảng, lòng dân
Kỳ tích từ ý Đảng, lòng dân

(ĐCSVN) - Từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, chưa có khi nào đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và nhiều yếu tố bất định như nhiệm kỳ 2016-2020. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, nước ta đã vượt qua “sóng lớn” với nhiều kỳ tích từ sức mạnh “ý Đảng” hợp với “lòng dân”.

Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”
Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”

(ĐCSVN) - Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các giải pháp thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”, tạo sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng bào Ê Đê ở Đắk Lắk tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội XIII
Đồng bào Ê Đê ở Đắk Lắk tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội XIII

(ĐCSVN) – Chỉ còn hơn một ngày nữa Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm Đại hội, phóng viên đã gặp và ghi nhận một số ý kiến kỳ vọng vào Đại hội từ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII

(ĐCSVN) – Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII cho biết: Để chuẩn bị cho sự kiện này, Trung tâm đã chuẩn bị từng nội dung kỹ lưỡng, công phu từ gần 1 năm nay.

Những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội XIII
Những điểm mới, nổi bật trong công tác nhân sự Đại hội XIII

(ĐHXIII) – Trả lời báo chí, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, công tác nhân sự lần này được thực hiện theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương
Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức đã ban hành quy chế hoạt động cho đội ngũ phóng viên. Tuy nhiên trong quá trình tác nghiệp, các phóng viên cũng cần tìm những vấn đề cốt lõi được người dân và toàn xã hội quan tâm; có những bài viết chuyên sâu, đề xuất, kiến giải, phản ánh được tiếng nói của nhân dân đối với Đại hội.

Tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong những ngày hội lớn của đất nước
Tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong những ngày hội lớn của đất nước

(ĐCSVN) – Tính đến thời điểm này, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn thành, với 44 cụm pano cố định tấm lớn; 3 cụm mô hình, biểu tượng tại các đảo giao thông, quảng trường và hơn 3.000 băng rôn dọc trên các trục đường, tuyến phố. Thành phố cũng tổ chức trang hoàng 3.000 Quốc kỳ…

Tạo cho được sự chuyển biến để người dân tin tưởng và đồng hành
Tạo cho được sự chuyển biến để người dân tin tưởng và đồng hành

(ĐHXIII) - “Thành quả phát triển mà người dân không thụ hưởng thì thành quả đó cũng không có ý nghĩa gì; trước khi làm việc lớn thì phải làm tốt những việc nhỏ, tạo cho được sự chuyển biến mà người dân có thể cảm nhận được, có như vậy người dân mới tin tưởng và đồng hành”.

Xây dựng Hai Bà Trưng thành quận kiểu mẫu Thủ đô
Xây dựng Hai Bà Trưng thành quận kiểu mẫu Thủ đô

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, xây dựng Hai Bà Trưng trở thành đô thị kiểu mẫu, một quận kiểu mẫu của thành phố. Mỗi phường, đường phố phải trở thành phường, đường phố tiêu biểu…

Tập trung mọi nỗ lực thu hút khách nội địa đến Thủ đô
Tập trung mọi nỗ lực thu hút khách nội địa đến Thủ đô

(ĐCSVN) – Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị, Sở Du lịch lập ngay kế hoạch, trình UBND thành phố để phục hồi và phát triển du lịch năm 2021 theo tinh thần tập trung mọi nỗ lực thu hút khách nội địa, bao gồm tổ chức cho khách Hà Nội đi tham quan ở các nơi khác. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tâm thế khác khi thị trường du lịch mở cửa lại phải đáp ứng được yêu cầu du lịch quốc tế.

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc Tết các gia đình chính sách
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…trên địa bàn thành phố.

Xây dựng “Xứ, Họ Đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô
Xây dựng “Xứ, Họ Đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô

(ĐCSVN) - Năm 2021, Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…