Nỗ lực học tập và làm theo Bác

Thứ tư, 24/11/2021 22:05
(ĐCSVN) - Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngành công an phát động, những năm qua, tập thể cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình đã luôn nêu cao trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn lực lượng.
 Nhiều tập thể, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình đã được khen thưởng vì có thành tích trong học tập và làm theo Bác. (Ảnh: HL).

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình hiện có gần 560 cán bộ, hội viên tham gia sinh hoạt ở 10 cơ sở Hội và 10 Hội phụ nữ Công an cấp huyện, thành phố. Do yêu cầu nhiệm vụ của ngành, phụ nữ Công an tỉnh có mặt ở hầu hết các lĩnh vực công tác, từ tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, quản lý hành chính đến bộ phận trực tiếp chiến đấu... Để nâng cao chất lượng hoạt động, các cấp hội thường xuyên tổ chức nhiều phong trào thi đua, thu hút 100% hội viên tham gia. Trong đó, phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” được xác định là phong trào chủ đạo, xuyên suốt trong tất cả các hoạt động.

Theo đồng chí Trung tá Nguyễn Thị Thanh Hoàng, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình, việc vận dụng, triển khai nội dung học và làm theo Bác cũng được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo vào từng lĩnh vực công tác chuyên môn và rèn luyện hằng ngày của mỗi cán bộ, hội viên. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, công trình, phần việc hiệu quả, sáng tạo, như: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh để phục vụ nhân dân”; “ngày thứ 7 vì dân”; “Mỗi cán bộ chiến sỹ thi đua mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”... Dù công tác ở lĩnh vực nào, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình cũng luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, vận dụng sáng tạo việc học và làm theo Bác, giữ vững lập trường tư tưởng, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời, chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, cũng như triển khai các nhiệm vụ chính trị.

Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, quan tâm sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”; “ Lá lành đùm lá rách”trong cộng đồng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tích cực thực hiện các hoạt động chung sức cộng đồng mỗi cán bộ, hội viên đóng góp nhiều ngày lương cho quỹ xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt, “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, quỹ bảo trợ trẻ em, phối hợp với Đoàn thanh niên khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người nghèo, làm chứng minh nhân dân, căn cước tại nhà cho người già, người tàn tật, Hội phụ nữ cũng đã quyên góp hỗ trợ thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm quay vòng vốn hỗ trợ hội viên số tiền trên 700 triệu đồng cho 400 hội viên phát triển kinh tế; hỗ trợ kết nối thu mua nông sản ủng hộ nông dân ngoài tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19, tiêu thụ 4 tấn bí xanh, 3 tấn sầu riêng, ca cao, cà phê… Đặc biệt, thực hiện chương trình "Triệu phần quà, san sẻ yêu thương"; “hướng về phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”, các cấp Hội phụ nữ cơ sở trong toàn lực lượng đã vận động hội viên tiết kiệm với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ 100 phụ nữ, 106 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình tích cực hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà, san sẻ yêu thương" (Ảnh: HL).

Ghi nhận những đóng góp nói trên, Hội phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình và các cấp Hội phụ nữ cơ sở đã được cấp ủy và lãnh đạo các cấp ghi nhận cùng nhiều phần thưởng cao quý: 8 tập thể được Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,  Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen; 330 lượt hội viên được các cấp, ngành tặng Bằng khen, Giấy khen, hằng năm có 88,24% lượt hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”; trong đó có 7,4% hội viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 01 hội viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng...

Có thể khẳng định, học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua đã góp phần tạo môi trường và cơ hội để mỗi hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh được rèn luyện, tự khẳng định bản thân. Những hiệu quả tích cực trong học tập và làm theo Bác của phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình không chỉ tô thắm thêm phẩm chất, hình ảnh người phụ nữ công an nhân dân; củng cố thêm niềm tin của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; đồng thời, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các huyện, địa bàn trong toàn tỉnh./.

Phạm Như Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực