Xứng đáng là “ngôi nhà chung” của thanh niên Thủ đô

Thứ sáu, 15/10/2021 21:38
(ĐCSVN) - Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên cách mạng Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên thành phố, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) thành phố Hà Nội ngày càng xứng đáng là “ngôi nhà chung” của thanh niên Thủ đô.

Ngày 15/10, Hội LHTN thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); tuyên dương thanh niên sống đẹp và trao giải thưởng 15/10.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong lịch sử phát triển của Thủ đô và dân tộc, Hà Nội luôn tự hào là nơi khởi phát các phong trào hành động cách mạng. Cùng với tuổi trẻ cả nước, trong các giai đoạn cách mạng, thanh niên Thủ đô đã không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng Thủ đô và đất nước.

 Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Hội LHTN thành phố Hà Nội 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ thanh niên cách mạng Thủ đô, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên thành phố, Hội LHTN thành phố Hà Nội ngày càng xứng đáng là “ngôi nhà chung” của thanh niên Thủ đô. Hội đã nhạy bén, tích cực thu hút, tập hợp các tầng lớp thanh niên xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực. Tiêu biểu như các phong trào: Tôi yêu Hà Nội, Thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Hội LHTN thành phố đã tình nguyện, sáng tạo, cùng hệ thống chính trị Thủ đô tham gia trên mọi mặt trận phòng, chống dịch, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam...

Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị Đoàn Thanh niên, Hội LHTN TP cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết Đại hội, sớm đưa Nghị quyết của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể và tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Biểu dương 30 thanh niên sống đẹp cấp thành phố năm 2021 và 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động hưởng ứng 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, các điển hình sẽ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tính tiền phong của thanh niên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực nghiên cứu, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến… để mỗi tấm gương thanh niên sống đẹp là tấm gương sáng để đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở nơi công tác, nơi cư trú noi theo.

 Thanh niên sống đẹp thành phố năm 2021 được tuyên dương tại buổi lễ

Diễn văn kỷ niệm do Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, Thủ đô Hà Nội tự hào là cái nôi của các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Tiếp nối truyền thống hào hùng của Thủ đô và dân tộc, các thế hệ thanh niên hôm nay đã hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ…

2 năm qua, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp, thanh niên Thủ đô cùng chung sức lập nên một “phòng tuyến áo xanh”, tích cực, sáng tạo tham gia các hoạt động phòng, chống dịch với đầy đủ các nhiệm vụ: từ việc nhỏ như vác loa kéo, loa tay đi khắp các phố làng để tuyên truyền cho Nhân dân; Xây dựng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội; Tham gia vào tổ COVID-19 cộng đồng "đi từng ngõ gõ từng nhà"… đến những việc khó hơn như thành lập các siêu thị, gian hàng miễn phí, ATM nhu yếu phẩm, chương trình vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, giải cứu nông sản; Nấu hàng triệu bữa cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn…

Tại chương trình, các bạn trẻ được giao lưu với những tấm gương thanh niên sống đẹp. Đó là, anh Nguyễn Xuân Hoàn, phó trưởng team tân binh, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam. Dù đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác nhưng anh vẫn tham gia hoat động tình nguyện vì cộng đồng; anh Phạm Bá Thanh, bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Phổi Trung ương, đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai; Anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội...

Tổ chức Hội LHTN Hà Nội tiếp tục không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng, thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Nghệ sĩ trẻ, Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam… Các hội đã góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi đối tượng, tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, với tổng số trên 3 triệu hội viên, thanh niên. 

 

 

Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực