Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
“Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” tri ân các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
(ĐCSVN) - Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự...
Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng
Khai mạc triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng
(ĐCSVN) - Chiều tối ngày 25/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ...
Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế
Thừa Thiên Huế giữ gìn giá trị văn hóa khi phát triển kinh tế
(ĐCSVN) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã...
Giới thiệu 43 tác phẩm mỹ thuật tại triển lãm Xuân 2024
Giới thiệu 43 tác phẩm mỹ thuật tại triển lãm Xuân 2024

(ĐCSVN) - Triển lãm Xuân 2024 trưng bày 43 tác phẩm là những sáng tác mới nhất của 36 tác giả là cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Chủ đề của triển lãm lấy cảm hứng từ những gam màu của mùa xuân, không chỉ kể về thiên nhiên tươi đẹp mà qua đó còn là những câu chuyện về tình nhân ái xung quanh con người.

TP Hồ Chí Minh Báo chí đóng góp to lớn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
TP Hồ Chí Minh: Báo chí đóng góp to lớn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(ĐCSVN) - Năm 2023 dù đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP Hồ Chí Minh đã vượt qua, đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Những thành quả chung đó, sự đóng góp của báo chí là hết sức to lớn và có ý nghĩa.

Toạ đàm “Sách, hành trình, tuổi trẻ”
Toạ đàm “Sách, hành trình, tuổi trẻ”

(ĐCSVN) - Tại buổi Toạ đàm, các bạn trẻ đã được nghe các diễn giả là các đồng chí lãnh đạo chia sẻ những ý tưởng nhằm tiếp tục phát triển, lan toả văn hoá đọc, truyền cảm hứng, khát vọng để các bạn trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới
Báo chí Việt Nam – Tiên phong, Đổi mới

(ĐCSVN) - Hội Báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” sẽ là một điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí, thể hiện rõ chất lượng, quy mô của các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động triển lãm, trưng bày, cũng như các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc
Tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc

(ĐCSVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà đề nghị, các cấp ủy Đảng trên địa bàn bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố chủ động cung cấp thông tin chính thống, tích cực, đấu tranh phản bác thông tin tiêu cực, xấu độc, định hướng kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Hà Nội trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VI
Hà Nội trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VI

(ĐCSVN) - Với tinh thần công tâm, khách quan và trách nhiệm cao, Hội đồng chấm giải đã xét chọn được 2 cơ quan báo chí đồng hạng xuất sắc (Báo Nhân Dân, Báo Tuổi trẻ Thủ đô) và 33 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất để trao giải; trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 2 giải Chuyên đề và 15 giải Khuyến khích.

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần thứ 10
Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh lần thứ 10

(ĐCSVN) - Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển của sự kiện này; đồng thời Thành phố sẽ tiếp tục duy trì các chương trình, hoạt động hưởng ứng Lễ hội, phát triển Lễ hội trở thành sản phẩm du lịch - văn hóa độc đáo hàng năm.

NSND, NSƯT thực sự là vốn quý của đất nước
NSND, NSƯT thực sự là vốn quý của đất nước

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: NSND, NSƯT thực sự là vốn quý của đất nước. Dù ở lứa tuổi nào, thành phần dân tộc nào cũng đã đóng góp quý báu cho nền văn hóa Việt Nam.

Đào, phở và piano với phép thử quảng bá
"Đào, phở và piano" với phép thử quảng bá

(ĐCSVN) - Việc "Đào, phở và piano" gây sốt có thể xem là "hên xui" khi nhìn ở góc độ quảng bá. Bởi, làm phim thời hiện đại mà theo tư duy bao cấp, đợi "hữu xạ tự nhiên hương" thì e rằng đó là cách tự làm mình tụt hậu. "Đào, phở và piano” có thể thành hiện tượng nhưng các phim Nhà nước khác thì chưa chắc!?

Ra mắt vở opera Carmen phiên bản Việt
Ra mắt vở opera "Carmen" phiên bản Việt

(ĐCSVN) - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam (VNOB) sẽ ra mắt vở opera được yêu thích nhất trên thế giới mang tên "Carmen" vào tối 14, 15 và 16/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Yên Bái Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Tết rừng Nà Hẩu năm 2024
Yên Bái: Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Tết rừng Nà Hẩu năm 2024

(ĐCSVN) – Ngày 4/3, thông tin từ UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, Lễ hội Tết rừng Nà Hẩu năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 8 và 9/3 (tức 28 và 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái. Lễ hội năm nay được tổ chức quy mô cấp huyện với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào Mông Nà Hẩu.

Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ qua nghệ thuật xiếc
Tái hiện chiến thắng Điện Biên Phủ qua nghệ thuật xiếc

(ĐCSVN) - Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023), đơn vị sẽ thực hiện chương trình nghệ thuật "Sống mãi với Điện Biên" tái hiện chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Khai mạc Lễ hội  Hương sắc Na Hang 2024
Khai mạc Lễ hội "'Hương sắc Na Hang 2024"

(ĐCSVN) - Tại lễ khai mạc, huyện Na Hang vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Chứng nhận: “Hát Quan làng của người Tày, tỉnh Tuyên Quang" đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; đồng thời được Hội đồng bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao Quyết định về việc công nhận cây gỗ Nghiến tại thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang là “Cây di sản Việt Nam”...

Triển lãm “Vẻ đẹp nông nghiệp lúa nước Italia”
Triển lãm “Vẻ đẹp nông nghiệp lúa nước Italia”

(ĐCSVN) - "Vẻ đẹp nông nghiệp lúa nước Italia " kể về lịch sử canh tác lúa gạo ở Italia thông qua những bức ảnh. Italia là nhà sản xuất lúa gạo hàng đầu châu Âu, từ những thời kỳ đầu hơn 500 năm trước đến các kỹ thuật canh tác chính xác ngày nay để theo dõi các dòng lúa mới cho tương lai.

Triển lãm ảnh “ Mẹ yêu con” - Tôn vinh tình mẫu tử
Triển lãm ảnh “ Mẹ yêu con” - Tôn vinh tình mẫu tử

(ĐCSVN) - Hướng tới Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024) và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, từ ngày 01 - 15/3/2024, tại 36 Lý Thường Kiệt, TP Hà Nội, diễn ra Triển lãm ảnh "Mẹ yêu con". Sự kiện do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Nhiếp ảnh gia Lê Bích tổ chức.

Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(ĐCSVN) - Kịp thời thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW, ngày 5/2/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách điện tử bài viết trên trang web: sachquocgia.vn.

Festival Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển năm 2024
Festival "Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển" năm 2024

(ĐCSVN) - Festival góp phần lan tỏa những nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô Hà Nội và các nước, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, giao lưu, kết nối, hội nhập và phát triển giữa phụ nữ Hà Nội và các nước; góp phần quảng bá về hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, văn minh, hiện đại, điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2024
Phát động “Tuần lễ áo dài” năm 2024

(ĐCSVN) - “Tuần lễ áo dài” năm 2024 và Chương trình nghệ thuật “Hương sắc áo dài Việt” nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài; khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài trong cộng đồng.

Triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật “Sắc xuân Trường Sa”
Triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật “Sắc xuân Trường Sa”

(ĐCSVN) - Đây là triển lãm đầu tiên nói về chủ đề mùa xuân tại huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa. Triển lãm trưng bày 120 ảnh thời sự nghệ thuật về các hoạt động, không khí chuẩn bị đón Tết của quân dân trên huyện đảo Trường Sa.