Hai tỉnh Bắc Giang, Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Hai tỉnh Bắc Giang, Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

(ĐCSVN) - Chiều 4/4, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác tỉnh Hậu Giang do đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn về công tác nâng cao các chỉ số: Năng lực cạnh tranh (PCI); cải cách hành chính (PAR INDEX), hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân (SIPAS).
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tiếp Đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tiếp Đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc
(ĐCSVN) - Ngày 2/4, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội doanh nghiệp (DN) Hàn...
Bắc Giang Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước
Bắc Giang: Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cao nhất nước
(ĐCSVN) - Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, trong quý I, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Giang đạt hơn 14%, tiếp...
Phấn đấu thẩm định xong hồ sơ đề nghị công nhận đô thị Bắc Giang đạt loại II trong tháng 4
Phấn đấu thẩm định xong hồ sơ đề nghị công nhận đô thị Bắc Giang đạt loại II trong tháng 4
(ĐCSVN) - Chiều 21/3, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình...
Hoạt động nổi bật của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và đoàn công tác Chủ tịch nước tại Hoa Kỳ
Hoạt động nổi bật của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái và đoàn công tác Chủ tịch nước tại Hoa Kỳ

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, từ ngày 14 đến 17/11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia Đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái dự và phát biểu tại Chương trình tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái dự và phát biểu tại Chương trình tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam

(ĐCSVN) - Chiều 15/11 giờ địa phương (sáng 16/11 theo giờ Hà Nội), trong khuôn khổ hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ đã diễn ra Chương trình tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp Hoa Kỳ và các địa phương Việt Nam.

Những điểm du lịch hấp dẫn ở Bắc Giang
Những điểm du lịch hấp dẫn ở Bắc Giang

(ĐCSVN) - Bắc Giang có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: Danh thắng Tây Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà, Khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế, Đền Xương Giang, Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ... thu hút đông đảo khách thập phương xa, gần đến tham quan, trải nghiệm.

Tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2 800 công dân nhập ngũ
Tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ

(ĐCSVN) - Năm 2024, theo Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 4/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Giang được giao tuyển chọn và gọi 2.800 công dân nhập ngũ. Quy trình thực hiện và tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện theo Luật NVQS năm 2015 và các văn bản, hướng dẫn hiện hành.

Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới Bài 4 - Bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất
Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới: Bài 4 - Bài học kinh nghiệm và kiến nghị, đề xuất

(ĐCSVN) - Nhờ tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sát cánh cùng với các tỉnh, TP vượt qua khó khăn, Bắc Giang đã thúc đẩy liên kết vùng hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển KT - XH. Qua đó, Bắc Giang rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý và nhận diện những hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới Bài 3 - Những cách làm sáng tạo
Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới: Bài 3 - Những cách làm sáng tạo

(ĐCSVN) - Thực hiện liên kết vùng có những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, Bắc Giang với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sát cánh cùng với các tỉnh, TP vượt qua khó khăn, gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn không ít những hạn chế, vướng mắc.

Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới Bài 2- Kinh tế “cất cánh”
Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới: Bài 2- Kinh tế “cất cánh”

(ĐCSVN) - Hệ thống giao thông trong tỉnh và đối ngoại từng bước hoàn thiện đồng bộ mở hướng kết nối các lĩnh vực khác, tạo động lực phát triển KT - XH. Nhờ đó, Bắc Giang đạt nhiều dấu ấn rõ nét, khẳng định được vị trí quan trọng trên bản đồ công nghiệp, nông nghiệp, du lịch của vùng, của cả nước.

Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới Bài 1- Hướng ra Thủ đô, hướng ra biển
Bắc Giang thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực mới: Bài 1- Hướng ra Thủ đô, hướng ra biển

(ĐCSVN) - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025, Tỉnh ủy Bắc Giang xác định tập trung huy động các nguồn lực từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối, đối ngoại, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Bám sát chủ trương này và đòi hỏi từ thực tiễn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bắc Giang đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo để phát triển giao thông, đẩy mạnh liên kết vùng, góp phần khơi thông các nguồn lực, đạt được nhiều kết quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực, trở thành điểm sáng phát triển KT –XH của cả nước.

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 5 nghị quyết
Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua 5 nghị quyết

(ĐCSVN) – Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh thảo luận, quyết định các nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh triển khai thuận lợi các hoạt động điều hành trong thời gian tới; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

Khánh thành dự án cải tạo tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Bắc Giang
Khánh thành dự án cải tạo tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Bắc Giang

(ĐCSVN) - Theo đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, QL 31, đoạn Km2+400-Km 44+900 là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong kết nối, tạo động lực phát triển các huyện phía Đông của tỉnh Bắc Giang. Dự án hoàn thành có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng giao lưu văn hóa, nhất là ở các huyện miền núi, khu vực vùng sâu, vùng xa, góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của tỉnh.

Bắc Giang luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư vào địa bàn
Bắc Giang luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư vào địa bàn

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định, Bắc Giang luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư vào địa bàn. Tỉnh đã thành lập tổ công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, thành viên là các ngành liên quan để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục trước khi thực hiện dự án như: Thủ tục đánh giá giá tác động môi trường; phòng cháy, chữa cháy; cấp giấy phép xây dựng…

Bắc Giang Truyền hình trực tiếp và bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm
Bắc Giang: Truyền hình trực tiếp và bắn pháo hoa tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm

(ĐCSVN) – Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ I sẽ diễn ra vào 20 giờ tối Chủ nhật, ngày 8/10 tại Quảng trường 3/2 (TP Bắc Giang). Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bắc Giang nhớ mãi ơn Người” được bố cục thành 3 chương: Tự hào khắc ghi lời Bác, Bắc Giang báo công dâng Người, Hồ Chí Minh ánh dương dẫn lối.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng dự Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu tại Nhật Bản
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng dự Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu tại Nhật Bản

(ĐCSVN) - Nhận thư mời của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), từ ngày 3 đến 7/10, Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang do đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tham dự chương trình Diễn đàn Kinh tế Kiều bào toàn cầu lần thứ II và Kết nối hợp tác địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Kyushu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng chúc mừng Hội Người cao tuổi tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng chúc mừng Hội Người cao tuổi tỉnh

(ĐCSVN) – Sáng 28/9, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang đến thăm, chúc mừng Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh nhân Ngày Quốc tế NCT 1/10. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ấn tượng những lần Bác Hồ về thăm Bắc Giang
Ấn tượng những lần Bác Hồ về thăm Bắc Giang

Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang vinh dự, tự hào khi nhiều lần được đón Bác Hồ về thăm. Giờ đây, nhiều địa điểm lưu dấu chân Người đã trở thành di tích lịch sử, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ.