Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt đợt cao điểm chống khai thác IUU

(ĐCSVN) - Chiều 23/4, tại Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng chí Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số...
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
Phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo hấp dẫn
(ĐCSVN) - Trải qua hàng triệu năm hoạt động kiến tạo địa chất tự nhiên, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay sở hữu nhiều kỳ quan thiên nhiên...
Lan tỏa văn hóa đọc ở các đơn vị Hải quân và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Lan tỏa văn hóa đọc ở các đơn vị Hải quân và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
(ĐCSVN) - Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ 3 năm 2024, nhiều đơn vị Hải quân và các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt...
Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên gặp nạn trên biển
Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên gặp nạn trên biển

(ĐCSVN) - Sau 12 giờ thực hiện hải trình tiếp cận, cấp cứu kịp thời thuyền viên bị đau ruột thừa trên vùng biển quần đảo Trường Sa, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Hải đoàn 48 đã đưa bệnh nhân về bờ an toàn.

Cứu nạn kịp thời thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi vào bờ an toàn
Cứu nạn kịp thời thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi vào bờ an toàn

(ĐCSVN) – Lúc 20 giờ 30 phút tối 6/11/2021, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV tại Khánh Hòa đã kịp đưa thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển vào Cảng Nha Trang và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa an toàn.

Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển
Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam” đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý thực hiện tốt việc kết hợp triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật với tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân đánh bắt trên biển.

Yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực Bãi Ba Đầu, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam
Yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực Bãi Ba Đầu, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

(ĐCSVN) - Việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần và nội dung của Tuyên bố của các bên ở Biển Đông (DOC).

Đà Nẵng trao tặng trang bị cứu hộ cá nhân cho ngư dân
Đà Nẵng trao tặng trang bị cứu hộ cá nhân cho ngư dân

(ĐCSVN) - 18 ngư dân thuộc phường Thuận Phước đã được trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và tủ thuốc y tế. Đây là hoạt động thuộc Chương trình Hướng về biển đảo nhằm động viên, khích lệ ngư dân vươn khơi bám biển, tích cực cùng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bà Rịa – Vũng Tàu Tập trung nâng cấp, xây mới đê biển
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung nâng cấp, xây mới đê biển

(ĐCSVN) – Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung củng cố, nâng cấp, xây mới các đoạn đê biển, đê sông xung yếu và phát triển rừng chắn sóng, chắn cát, rừng phòng hộ ven biển để phát huy vai trò “lá chắn tự nhiên”, bảo đảm chống chịu được với thiên tai theo kịch bản BĐKH, nước biển dâng và xâm nhập mặn…

Vang mãi bản thiên hùng ca trên biển
Vang mãi bản thiên hùng ca trên biển

(ĐCSVN) - Đường Hồ Chí Minh trên biển là kỳ tích có một không hai trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, thể hiện nghệ thuật quân sự tài tình, độc đáo và sáng tạo của chiến tranh nhân dân; cũng như tài trí, bản lĩnh, lòng quả cảm của những chiến sĩ "Đoàn tàu Không số" trên con đường huyền thoại. Hơn 60 năm đã trôi qua nhưng dấu ấn khai mở con đường như mới vừa hôm qua.

Việt Nam hướng đến kinh tế biển xanh
Việt Nam hướng đến kinh tế biển xanh

Việt Nam đăng cai chủ trì tổ chức hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với BĐKH dự kiến tháng 12 năm 2021 thực sự cần thiết, góp phần quan trọng nâng cao vai trò của Việt Nam phát triển bền vững kinh tế đại dương, thích ứng với BĐKH; chung tay giải quyết các vấn đề thách thức chung toàn cầu.

Bến Tre Quyết liệt xử lý tàu cá vi phạm, tháo gỡ “thẻ vàng” IUU
Bến Tre: Quyết liệt xử lý tàu cá vi phạm, tháo gỡ “thẻ vàng” IUU

(ĐCSVN) - Bến Tre đang là một trong những tỉnh còn tàu cá vi phạm "thẻ vàng" (IUU) của EC. Việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp là vấn đề mà chính quyền và ngư dân Bến Tre đã nhận thức rõ và quyết tâm thực hiện, khẩn trương khắc phục những mặt tồn tại, để góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” của EC đối với hải sản Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã trao đổi với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Thanh Hóa sẽ có “thiên đường giải trí” về đêm
Thanh Hóa sẽ có “thiên đường giải trí” về đêm

Ngày 16/10, Tập đoàn Flamingo khởi công dự án Flamingo Hải Tiến tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với quy mô 19,3 ha. Đây là tổ hợp giải trí – du lịch – nghỉ dưỡng – thể thao biển 5 sao đầu tiên tại Thanh Hóa. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “thiên đường giải trí” về đêm của địa phương này.

Nâng cao hiểu biết về biển, đảo Tổ quốc cho học sinh THCS
Nâng cao hiểu biết về biển, đảo Tổ quốc cho học sinh THCS

(ĐCSVN) – Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về biển, đảo Việt Nam, các quy định của pháp luật của Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo cho các thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương.

Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển
Phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển

(ĐCSVN) – Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được triển khai sẽ hình thành các vùng nuôi biển xa bờ tại các tỉnh trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang và một số địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi.

Cứu nạn khẩn cấp bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm
Cứu nạn khẩn cấp bệnh nhân nguy kịch từ đảo Cù Lao Chàm

(ĐCSVN) - Sau hơn hai giờ vượt sóng to, gió lớn, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được đảo Cù Lao Chàm, tiến hành tiếp nhận bệnh nhân và khẩn trương đưa về bờ. Bệnh nhân lúc này đang trong tình trạng hôn mê, triệu chứng liệt nửa người, đã được đội ngũ y bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng tận tình cứu chữa trên hành trình về đất liền.

Việt Nam sẽ có 5 nhóm cảng biển trong qui hoạch
Việt Nam sẽ có 5 nhóm cảng biển trong qui hoạch

(ĐCSVN) - Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có 5 nhóm cảng biển. Về hệ thống cảng biển, sẽ được phân loại nhóm cảng biển theo quy mô, chức năng và hệ thống kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng.

Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng
Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

(ĐCSVN) - Quân cảng Cam Ranh những ngày đầu tháng 10 như sôi động hơn bởi khí thế thi đua của cán bộ, thủy thủ Tàu 381, Hải đội 412 (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân). Toàn đơn vị đang đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày Tàu 381, chiến hạm hiện đại đầu tiên do Việt Nam tự sản xuất được đưa vào sử dụng (12/10/2001-12/10/2021) và vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Nhiều tiềm năng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe
Nhiều tiềm năng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe

(ĐCSVN) - Với bờ biển dài 3.260 km cùng các đảo ven biển có những bãi cát mịn, nước trong xanh, tĩnh lặng, an bình, phù hợp cho nghỉ ngơi, chữa bệnh, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe.

Cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn trên biển
Cứu kịp thời thuyền viên bị tai nạn trên biển

(ĐCSVN) - Vào lúc 12 giờ 21 phút ngày 6/10, tàu SAR 274 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa Thuyền trưởng Lê Ngọc Phúc cùng 2 thuyền viên tàu QNa 94898 TS về đến Đà Nẵng an toàn và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Làm rõ về quy định cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản
Làm rõ về quy định cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Tư pháp nghiên cứu tờ trình, đánh giá, cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trên cơ sở đó, tham mưu rõ cho Thủ tướng Chính phủ về việc đáp ứng điều kiện trình Chính phủ của dự thảo Nghị định quy định cho thuê khu vực biển để nuôi trồng thủy sản.

Phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030

(ĐCSVN) – Đến năm 2030, Việt Nam phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Xây dựng chiến lược bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biển
Xây dựng chiến lược bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biển

(ĐCSVN) – Xây dựng chiến lược bảo đảm sinh kế cho người dân vùng biển; nâng cao năng lực cho cán bộ, người dân khu vực ven biển thông qua tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai…là những giải pháp hữu ích được các chuyên gia đề xuất nhằm giúp người dân các tỉnh ven biển giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra hiện nay.

Nhiều “vùng xanh” của Bà Rịa- Vũng Tàu lên kế hoạch để ngư dân hoạt động trở lại
Nhiều “vùng xanh” của Bà Rịa- Vũng Tàu lên kế hoạch để ngư dân hoạt động trở lại

(ĐCSVN) – Đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu đang lên kế hoạch khôi phục sản xuất cho “vùng xanh”, trong đó cho phép hoạt động trở lại các cảng cá và ngư dân tại huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Cảnh sát biển Vùng 4 đồng hành cùng bà con ngư dân
Cảnh sát biển Vùng 4 đồng hành cùng bà con ngư dân

(ĐCSVN) – Sau gần 5 năm triển khai, đến nay, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã góp phần tạo những đột phá trong công tác dân vận của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 4; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân.

Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh
Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh

(ĐCSVN) - Mặc dù các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã có những bước đi cụ thể trong việc đẩy lùi rác thải nhựa đại dương, nhưng thực tiễn cho thấy rác thải nhựa vẫn là vấn đề bức xúc hiện nay. Để cải thiện tình trạng này, cần phải xây dựng nền kinh tế tuần hoàn để gia tăng chuỗi giá trị của các sản phẩm nhựa, cũng như quản lý rác nhựa.

Phát động trực tuyến các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Phát động trực tuyến các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển

(ĐCSVN) - Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên lịch sử, truyền thống anh hùng của dân tộc, Quân đội và của Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; ý nghĩa chiến lược của huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển.