An Giang có lợi thế phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

An Giang có lợi thế phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Với sự ưu đãi về thiên nhiên, An Giang có lợi thế phát kinh tế, đặc biệt là phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.
Thông điệp chương trình trồng 1 tỷ cây xanh Vì một Việt Nam xanh
Thông điệp chương trình trồng 1 tỷ cây xanh: Vì một Việt Nam xanh
“Màu xanh cũng đồng nghĩa với sự thịnh vượng, màu của sự sinh sôi, bền vững," Thủ tướng nói và đề nghị chính thức chọn thông điệp cho chương trình...
Hướng phát triển của du lịch bền vững
Hướng phát triển của du lịch bền vững
(ĐCSVN) - Du lịch nông nghiệp hiện nay được xem là hướng đi mới và bền vững của từng địa phương. Hoạt động du lịch nông nghiệp giúp người dân làm giàu...
Thường trực Thành ủy Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ
Thường trực Thành ủy Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ
(ĐCSVN) - Sáng 16/2, nhân kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc...
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc Tết tại Tân Trào Tuyên Quang
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc Tết tại Tân Trào (Tuyên Quang)

(ĐCSVN) – Ngày 27/1, Đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang- nơi Ban Tuyên huấn Trung ương làm việc trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hòa Bình Trao quà Tết cho các hộ nghèo ở Cao Dương
Hòa Bình: Trao quà Tết cho các hộ nghèo ở Cao Dương

(ĐCSVN) - Ngày 26/1, tại tỉnh Hòa Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã tới thăm và tặng quà Tết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách ở xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Triển lãm điêu khắc Mùa xuân đất nước
Triển lãm điêu khắc "Mùa xuân đất nước"

(ĐCSVN) – Triển lãm điêu khắc "Mùa xuân đất nước" trưng bày 36 tác phẩm mỹ thuật, bao gồm tượng tròn và phù điêu của 29 tác giả, thuộc nhiều thế hệ từ Mỹ thuật Đông Dương, Mỹ thuật Kháng chiến cho đến nay.

Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết
"Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết"

(ĐCSVN) - Từ ngày 29/1 - 1/02/2021, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô (Sơn Tây – Hà Nội), diễn ra chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”, nhằm góp phần phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách trong dịp đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

250 gian hàng tham gia Hội xuân 2021
250 gian hàng tham gia Hội xuân 2021

(ĐCSVN) – Hội xuân 2021 sẽ thu hút 250 gian hàng trưng bày các mặt hàng gia dụng thiết yếu, ẩm thực vùng miền đa dạng về mẫu mã và đảm bảo về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tặng 250 phần quà Tết cho người nghèo tại tỉnh Bến Tre
Tặng 250 phần quà Tết cho người nghèo tại tỉnh Bến Tre

(ĐCSVN) - Những phần quà Tết không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho người dân huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trước thềm năm mới, giúp các hộ gia đình vui xuân đón Tết ấm áp nghĩa tình.

Khai mạc triển lãm “Tiễn Tí đón Trâu vàng 2021”
Khai mạc triển lãm “Tiễn Tí đón Trâu vàng 2021”

(ĐCSVN) - Triển lãm “Tiễn Tí đón Trâu vàng 2021” giới thiệu hơn 80 tác phẩm trên các chất liệu sơn dầu, acrylic, bột mầu, giấy dó, gốm Bát Tràng, áo bông trần thêu họa tiết trâu… với các bảng màu rực rỡ, tươi trẻ, sống động mừng Xuân mới.

Tặng 400 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn
Tặng 400 suất quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

(ĐCSVN) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội mong muốn cùng với các cấp, các ngành góp phần chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn trong xã hội được đón một năm mới thật ấm áp, vui vẻ.

Huế Nhiều sự kiện văn hóa mừng Tết Nguyên đán
Huế: Nhiều sự kiện văn hóa mừng Tết Nguyên đán

(ĐCSVN) - Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế ngày 21/1 cho biết, đơn vị này đã xây dựng chuỗi chương trình, sự kiện văn hóa, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc để phục vụ cộng đồng và du khách trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Tặng 500 vé máy bay cho người lao động về quê ăn Tết
Tặng 500 vé máy bay cho người lao động về quê ăn Tết

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức chương trình "Tấm vé nghĩa tình” hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc Tết các gia đình chính sách
Lãnh đạo TP Hà Nội thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

(ĐCSVN) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…trên địa bàn thành phố.

Đồng Nai Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết gia đình cách mạng
Đồng Nai: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết gia đình cách mạng

(ĐCSVN) – Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Làng lá dong Tuấn Dị vào vụ Tết
Làng lá dong Tuấn Dị vào vụ Tết

(ĐCSVN) – Làng Tuấn Dị (xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) có khoảng 500 hộ dân thì có khoảng 300 hộ làm nghề trồng lá dong, với tổng diện tích gần 6 ha. Ngôi làng được biết đến là một trong những vùng trồng lá dong lớn ở miền Bắc.

Tăng cường các giải pháp chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết
Tăng cường các giải pháp chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết

(ĐCSVN) - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề. Để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đặc biệt là việc nhập lậu các mặt hàng cấm, nhiều địa phương đã tăng cường các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các chuyến hàng lậu.

Dành nguồn tài chính Công đoàn chăm lo Tết cho đoàn viên
Dành nguồn tài chính Công đoàn chăm lo Tết cho đoàn viên

(ĐCSVN) - Tại giao ban báo chí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 8/1 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, Tổng Liên đoàn sẽ dành một phần từ nguồn tài chính Công đoàn tích lũy để chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn.

Quyết liệt phòng chống dịch để Tết đến với tất cả mọi người
Quyết liệt phòng chống dịch để Tết đến với tất cả mọi người

(ĐCSVN) – Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư giám sát việc thực hiện quy định về cách ly tập trung và theo dõi y tế sau cách ly tập trung; việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng; tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội…

Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho thanh niên công nhân, sinh viên dịp Tết
Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho thanh niên công nhân, sinh viên dịp Tết

(ĐCSVN) - Năm nay, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, sinh viên trên địa bàn Thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.