Dừng thu phí quốc lộ 1K từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh

Dừng thu phí quốc lộ 1K từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) – Các trạm BOT thu phí hoàn vốn trên quốc lộ 1K từ Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng thu phí từ 15h ngày 31/10/2020.
Tín hiệu đáng mừng từ nông sản Việt
Tín hiệu đáng mừng từ nông sản Việt
(ĐCSVN) - Sau hơn 1 tháng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực (từ 1/8/2020), nông sản Việt Nam đã...
Mở lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ về Việt Nam
Mở lại đường bay thương mại quốc tế thường lệ về Việt Nam
(ĐCSVN) - Vietnam Airlines chính thức mở bán vé chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ về Việt Nam đầu tiên sau một thời gian tạm dừng vì ảnh hưởng...
Ngày thơ lục bát Việt Nam 2020
Ngày thơ lục bát Việt Nam 2020
(ĐCSVN) - Những người yêu thơ lục bát Việt Nam đã cùng nhau kỷ niệm 12 năm Ngày thành lập "Nhóm Lục bát Việt Nam". Do ảnh hưởng của dịch COVID-19,...
Ngành Giao thông vận tải ứng phó mưa lũ và hoàn lưu bão số 6
Ngành Giao thông vận tải ứng phó mưa lũ và hoàn lưu bão số 6

(ĐCSVN) – Để đảm bảo hạn chế thấp nhất về thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và hoàn lưu bão số 6 gây ra, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có Công điện số 26/CĐ-BGTVT tới các cơ quan trực thuộc, sở GTVT các địa phương ứng phó diễn biến mưa, lũ và hoàn lưu bão số 6.

Tạm dừng tàu tới ga Đông Hà
Tạm dừng tàu tới ga Đông Hà

(ĐCSVN) - Do ảnh hưởng trực tiếp của mưa lũ, ngành đường sắt thông báo tạm dừng một số mác tàu từ ga Hà Nội và ga Sài Gòn đến ga Đông Hà.

Xem xét miễn giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt
Xem xét miễn giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt

(ĐCSVN) - Trong 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh trước ngành đường sắt giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn giảm gần 200 tỷ đồng phí sử dụng hạ tầng đường sắt năm 2020.

Triển lãm Vietbuid Hà Nội 2020
Triển lãm Vietbuid Hà Nội 2020

(ĐCSVN) – Triển lãm Vietbuid Hà Nội 2020 đón khách tham quan từ ngày 6/10 đến hết ngày 10/10 với nhiều hoạt động phong phú, ưu đãi hấp dẫn.

Xây dựng đề án thu phí trên các tuyến đường cao tốc nhà nước đầu tư
Xây dựng đề án thu phí trên các tuyến đường cao tốc nhà nước đầu tư

(ĐCSVN) – Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng Đề án thu phí trên các tuyến đường đầu tư bằng ngân sách nhà nước, đặc biệt là một số dự án có yêu cầu cấp bách.

Xây dựng mức giá dịch vụ tại cảng biển hợp lý
Xây dựng mức giá dịch vụ tại cảng biển hợp lý

(ĐCSVN) – Lo ngại việc tăng giá, phí các dịch vụ vận tải biển sẽ tác động lớn tới kinh tế tại thời điểm dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương rà soát mức giá dịch vụ tại cảng biển trong nước và tại cảng biển các nước trên thế giới để xây dựng mức giá hợp lý nhất khi sửa đổi Thông tư 54/2018.

Cần Thơ Khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na
Cần Thơ: Khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na

(ĐCSVN) – Công trình cầu Trần Hoàng Na là công trình trọng điểm thuộc Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Cầu có giá trị dự toán xây dựng là 847 tỷ đồng, thi công trong vòng 36 tháng, được kỳ vọng giải quyết kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1 với các tuyến trung tâm thành phố Cần Thơ.

Đạt thỏa thuận sáp nhập 2 Tổng công ty nhà nước
Đạt thỏa thuận sáp nhập 2 Tổng công ty nhà nước

(ĐCSVN) – Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long sẽ sáp nhập Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Việc sáp nhập 2 Tổng công ty được ấn định thực hiện trong tháng 12/2020.

Không đầu tư giàn trải các công trình giao thông vận tải
Không đầu tư giàn trải các công trình giao thông vận tải

(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về công tác phát triển giao thông vận tải tại địa phương, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan của Bộ và địa phương phải rà soát kỹ dự án không đầu tư dàn trải cũng như lãng phí nguồn vốn và phải đúng các quy định của Pháp luật.

Trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên máy bay
Trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên máy bay

(ĐCSVN) – Tổng giá trị tài sản lên tới 300 triệu đồng bị bỏ quên tại hộc hành lý số 17DEF, trên chuyến bay số VN221 đã được nhân viên Công ty VIAGS phát hiện kịp thời và trả lại cho hành khách bỏ quên.

35 đại biểu vào BCH Đảng bộ TCT Đường sắt Việt Nam
35 đại biểu vào BCH Đảng bộ TCT Đường sắt Việt Nam

(ĐCSVN) – Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra 35 đại biểu vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, 18 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ
Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ

(ĐCSVN) - Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 8 năm 2020. Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ bay đúng giờ (OTP).

Vietnam Airlines Group mở bán vé Tết Tân Sửu
Vietnam Airlines Group mở bán vé Tết Tân Sửu

(ĐCSVN) – Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) chính thức mở bán vé Tết Tân Sửu với hơn 2 triệu ghế trên tất cả đường bay nội địa.

Tiếp tục dừng các loại hình vận tải chở khách đi đến Đà Nẵng
Tiếp tục dừng các loại hình vận tải chở khách đi/đến Đà Nẵng

(ĐCSVN) – Về đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt đi/đến và trong thành phố Đà Nẵng, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly...

Bài 4 Giảm nghèo bền vững sau 2020, cần vai trò điều tiết của Nhà nước
Bài 4: Giảm nghèo bền vững sau 2020, cần vai trò điều tiết của Nhà nước

(ĐCSVN) - Tuy gặp muôn vàn khó khăn, nhưng công tác xóa đói giảm nghèo của nước ta thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, song để duy trì kết quả và gia tăng thêm giá trị đạt được còn khó khăn hơn nhiều; trong đó, rất cần những thay đổi tích cực hơn nữa về cơ chế, chính sách để thực sự phát huy vai trò điều tiết của Nhà nước...

Bài 3 Cần thực hiện mục tiêu “kép” Thúc đẩy phát triển kinh tế hộ và giảm thiểu rủi ro do thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
Bài 3: Cần thực hiện mục tiêu “kép”: Thúc đẩy phát triển kinh tế hộ và giảm thiểu rủi ro do thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

(ĐCSVN) - Thực tế cho thấy trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương cơ sở rất cần những hạt nhân xuất hiện từ trong chính cộng đồng nhằm mục đích dẫn dắt và truyền cảm ứng cho cả cộng đồng cùng tích cực xóa đói giảm nghèo. Giờ đây, không ai khác chính là mô hình kinh tế hộ đang dần chứng minh cho điều đó.

Bài 2 Giảm nghèo vùng dân tộc thiếu số và miền núi Trong cái khó, ló cái khôn
Bài 2: Giảm nghèo vùng dân tộc thiếu số và miền núi: Trong cái khó, ló cái khôn

(ĐCSVN) - Sinh sống, lao động sản xuất trong điều kiện bất lợi, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, thường xuyên chịu rủi ro bởi biến đổi khí hậu, thiên tai và thiếu đất sản xuất nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số không khoanh tay ngồi yên mà chủ động biến thách thức thành cơ hội, chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng để tạo thêm sinh kế, tìm cách thoát nghèo bền vững.

Giữ vững vai trò ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng
Giữ vững vai trò ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng

(ĐCSVN) - 90 năm hình thành và phát triển, dù trải qua những hoàn cảnh lịch sử khác nhau với nhiều tên gọi ở các thời kỳ nhưng Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng, luôn gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Bài 1 Giảm nghèo bền vững Thành quả luôn song hành cùng khó khăn và thách thức
Bài 1: Giảm nghèo bền vững: Thành quả luôn song hành cùng khó khăn và thách thức

(ĐCSVN) - Ngay từ khi mới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 9/1945), một trong 6 nhiệm vụ đầu tiên của Chính phủ mới là “Diệt giặc đói”. Từ đó đến nay, công tác xóa đói giảm nghèo luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, thành quả của công tác xóa đói giảm nghèo luôn song hành cùng khó khăn và thách thức, đặc biệt đối với cùng dân tộc và miền núi.

Giảm vé tàu cho thí sinh thi đi thi đại học, cao đẳng
Giảm vé tàu cho thí sinh thi đi thi đại học, cao đẳng

(ĐCSVN) – Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ giảm giá vé đối với học sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và thân nhân cùng đi trong mùa thi tuyển sinh năm 2020.

Lùi thời hạn hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2
Lùi thời hạn hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2

(ĐCSVN) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian hoàn thành công trình dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đến ngày 9/9/2021.

Tăng thêm 1 đôi tàu chạy tuyến Bắc - Nam
Tăng thêm 1 đôi tàu chạy tuyến Bắc - Nam

(ĐCSVN) – Từ ngày 28/7, trên tuyến Hà Nội – Sài Gòn hàng ngày có tổng cộng 6 đôi tàu khách Thống nhất chạy suốt, bao gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10 và SE11/SE12 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè của nhân dân.

Từ 1 8 sân bay Nội Bài ngưng sử dụng loa phát thanh
Từ 1/8 sân bay Nội Bài ngưng sử dụng loa phát thanh

(ĐCSVN) - Nhằm giảm tiếng ồn do loa phát thanh tạo ra và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại nhà ga cảng hàng không; từ ngày 30/7/2020, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài thực hiện chuyển đổi hình thức thông tin cho hành khách từ phát thanh sang hiển thị trên màn hình thông báo bay.

Đức Thọ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Đức Thọ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(ĐCSVN) - 10 năm xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng và đạt được những thành tựu quan trọng. Đến nay, có 100% xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nâng cao.