Giải tỏa áp lực điều hành tỷ giá

Giải tỏa áp lực điều hành tỷ giá

(ĐCSVN) - Tỷ giá ngoại hối, mà “nóng nhất” là tỷ giá USD/VND liên tục có chiều hướng gia tăng, cùng những yêu cầu về bình ổn đã đặt ra và tạo một áp lực không nhỏ lên Ngân hàng Nhà nước – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý chuyên ngành về vấn đề này.
Những con số nhức nhối sau 200 ngày chiến sự ở Gaza
Những con số "nhức nhối" sau 200 ngày chiến sự ở Gaza
(ĐCSVN) – Ngày 23/4, cuộc xung đột ở Gaza cán mốc 200 ngày kể từ sau khi Israel phát động chiến dịch trả đũa phong trào Hồi giáo Hamas. Ban đầu, giao...
Tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
(ĐCSVN) - Những rào cản về tâm lý, chính sách khiến người lao động khu vực phi chính thức đang đắn đo, không “mặn mà” với bảo hiểm xã hội tự nguyện....
“Bài toán” khó cần có lời giải đột phá
“Bài toán” khó cần có lời giải đột phá
(ĐCSVN) - Cải tạo chung cư cũ là câu chuyện kéo dài suốt hơn 20 năm tại Hà Nội. Hiện sự việc đã trở nên rất cấp thiết khi gần như đa số các khu nhà...
Nhức nhối bạo hành trên mạng
Nhức nhối bạo hành trên mạng

(ĐCSVN) - Bạo hành trên mạng tưởng không nguy hiểm mà lại nguy hiểm không tưởng. Đã có không ít những hậu quả đáng buồn xảy ra, nhẹ thì bị ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý, nặng hơn nữa đôi khi là những hành động nghĩ quẩn dẫn đến mất đi cả sự sống.

Nghịch lý lãi suất huy động giảm, lãi cho vay vẫn cao
Nghịch lý lãi suất huy động giảm, lãi cho vay vẫn cao

(ĐCSVN) - Từ đầu năm 2023 đến nay, tăng trưởng tín dụng toàn ngành không cao, các ngân hàng chưa thể tiêu thụ hết nguồn vốn huy động giá cao từ cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Do đó, hiện có một nghịch lý đang tồn tại đó là khi lãi suất huy động giảm nhờ chi phí huy động vốn đã giảm mạnh, nhưng đà giảm ở phía lãi suất cho vay vẫn khá chậm.

Sửa đổi Luật Thủ đô Mang lại cơ hội phát triển xứng tầm cho Hà Nội
Sửa đổi Luật Thủ đô: Mang lại cơ hội phát triển xứng tầm cho Hà Nội

(ĐCSVN) - Việc sửa đổi Luật Thủ đô cần đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước nên người dân đều mong muốn xây dựng, phát triển xứng tầm với vị thế, vai trò, đảm bảo trở thành trung tâm lớn về chính trị, văn hóa, xã hội, là Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Để phát triển đột phá, Hà Nội không thể chỉ trông chờ vào một giải pháp duy nhất
Để phát triển đột phá, Hà Nội không thể chỉ trông chờ vào một giải pháp duy nhất

(ĐCSVN) - Luật Thủ đô sửa đổi với các quy định đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, tăng tính chủ động cho Hà Nội nếu được thông qua sẽ có tác động rất lớn tới việc huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư, ngân sách… Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn TS Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam về vấn đề này.

Công sở bỏ hoang và trách nhiệm người đứng đầu
Công sở bỏ hoang và trách nhiệm người đứng đầu

(ĐCSVN) - Tình trạng các công trình, trụ sở không sử dụng, bị bỏ hoang gây lãng phí khiến nhiều người xót xa, bức xúc, tuy nhiên, việc xử lý không dễ dàng. Vấn đề này một lần nữa lại tiếp tục “nóng” tại diễn đàn Quốc hội với mong muốn làm rõ và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Mạng ảo nhưng hậu quả   rất thật
Mạng ảo nhưng hậu quả.... rất thật!

(ĐCSVN) - Đến thời điểm này, không ai có thể phủ nhận sự hữu dụng của mạng Internet. Đó là ngoài tác dụng giải trí, Internet thật sự là một công cụ làm việc, học tập hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, môi trường mạng này cũng trở thành con dao hai lưỡi, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Mạng ảo nhưng hậu quả ... rất thật!

Cần mạnh tay với  ma men
Cần mạnh tay với " ma men"!

(ĐCSVN) - Đề xuất cấm tuyệt đối người "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ vừa trình Quốc hội sáng 10/11 đang nhận được ý kiến nhiều chiều.

Sửa đổi Luật Thủ đô Làm rõ các nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Sửa đổi Luật Thủ đô: Làm rõ các nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

(ĐCSVN) - Theo PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội, việc quy định một số nguyên tắc trong việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thủ đô chưa cho thấy sự rõ ràng cơ chế đặc thù mà Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) dành cho Hà Nội trong quản lý và sử dụng đất.

Phát triển giáo dục đào tạo Nền tảng và động lực cho Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”
Phát triển giáo dục đào tạo: Nền tảng và động lực cho Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”

(ĐCSVN) - Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, muốn thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, Hà Nội cần lấy phát triển giáo dục và đào tạo làm nền tảng.

Sửa đổi Luật Thủ đô Cần chính sách đặc thù để Thủ đô phát triển xứng tầm
Sửa đổi Luật Thủ đô: Cần chính sách đặc thù để Thủ đô phát triển xứng tầm

(ĐCSVN) - Các đại biểu Quốc hội cho rằng, Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, sự phát triển của Thủ đô là niềm tự hào chung của cả nước. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phải đề ra được những chính sách đặc thù, phù hợp với vị trí, vai trò của trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, tạo hành lang pháp luật cho Thủ đô phát triển nhanh chóng và hiệu quả.

Có nên nâng tỉ lệ góp vốn của Nhà nước tham gia dự án PPP tùy theo dự án
Có nên nâng tỉ lệ góp vốn của Nhà nước tham gia dự án PPP tùy theo dự án?

(ĐCSVN) - Thảo luận tại hội trường ngày 9/11, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ nên nâng tỉ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để xây dựng công trình giao thông đường bộ ở mức 80%. Tuy nhiên, cũng có đại biểu cho rằng tỉ lệ này nên linh động theo từng địa phương, từng dự án.

Bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật
Bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật

(ĐCSVN) - Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng đi vào cuộc sống và trở thành một hoạt động chính trị, pháp lý thường niên; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, lan tỏa rộng rãi tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Các bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn đúng và trúng vấn đề
Các bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời chất vấn đúng và trúng vấn đề

(ĐCSVN) - Sau 2,5 ngày diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá phần trả lời của các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành đã thể hiện tinh thần cầu thị, thông tin đúng và trúng các vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời đánh giá cao không khí chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường trong các phiên vừa qua.

Ngăn chặn bạo lực học đường, vì sao vẫn khó
Ngăn chặn bạo lực học đường, vì sao vẫn khó?!

(ĐCSVN) - Bạo lực học đường, đó là vấn đề trăn trở trong mỗi nhà trường và cũng là nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh. Đặc biệt, thời gian gần đây, tình trạng này càng trở nên phức tạp với nhiều vụ việc xảy ra trong chính khuôn viên trường học.

Sinh viên giỏi đang ở đâu
Sinh viên giỏi đang ở đâu?

(ĐCSVN) – “Trong số 2000 hồ sơ dự tuyển giỏi, xuất sắc, chỉ có 100 hồ sơ đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp”. Đây là một thực trạng đáng suy ngẫm về độ chênh giữa đào tạo và thị trường lao động hiện nay.

Giải pháp căn cơ để bệnh viện đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế
Giải pháp căn cơ để bệnh viện đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế

(ĐCSVN) – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khẳng định, trước thực trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế xảy ra nhiều sau đại dịch COVID-19, nhưng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không xảy ra tình trạng này. Song song với công tác đảm bảo đủ cho cơ sở, Bệnh viện cũng tăng cường giúp đỡ các đơn vị y tế khác trong lĩnh vực đấu thầu.

Tháo gỡ vướng mắc tại 8 dự án BOT giao thông
Tháo gỡ vướng mắc tại 8 dự án BOT giao thông

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong thời gian sớm nhất Chính phủ sẽ trình Quốc hội để tháo gỡ vướng mắc cho 8 dự án BOT, trong đó có 5 dự án đề nghị Nhà nước mua lại và 3 dự án đề nghị hỗ trợ.

Thêm một lời cảnh tỉnh
Thêm một lời cảnh tỉnh

(ĐCSVN) - Bởi thèm khát làm mẹ, có những người phụ nữ đã phạm tội bắt cóc, giằng những đứa trẻ ra khỏi bầu sữa mẹ, tước đoạt quyền làm mẹ của người phụ nữ khác.

Rộng mở khả năng tiếp cận tín dụng
Rộng mở khả năng tiếp cận tín dụng

(ĐCSVN) - Với mặt bằng lãi suất cho vay đang từng bước được ngân hàng cắt giảm mạnh so đầu năm nay, kể cả đối với doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, các ngân hàng kỳ vọng kích cầu tín dụng trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm nay. Đặc biệt là khi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hơn nữa khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân và doanh nghiệp.

Mâm cơm 800 nghìn, chữ Thầy bỏ lại…
Mâm cơm 800 nghìn, chữ Thầy bỏ lại…

(ĐCSVN) – Không thể khác, trong ngày 4/11, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh đã ký quyết định cho thôi tập huấn đối với 2 HLV phụ trách đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam. Một kết cục đã được đoán trước, nhưng tới lúc này vẫn để lại một dư vị đắng ngắt trong lòng người hâm mộ, đồng nghiệp, hay cả những tay vợt trẻ đang chập chững vào nghề.

Điều tiết chênh lệch địa tô bảo đảm tránh thất thoát cho ngân sách
Điều tiết chênh lệch địa tô bảo đảm tránh thất thoát cho ngân sách

(ĐCSVN) – Theo đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, việc sửa đổi Luật Đất đai cần tập trung xử lý được vấn đề chênh lệch địa tô, tránh nguồn lực đất đai, ngân sách bị thất thoát; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Halloween – Một góc nhìn khác
Halloween – Một góc nhìn khác

(ĐCSVN) – Năm 2023, bầu không khí của “lễ hội ma quỷ” tại Việt Nam vào ngày 31/10 bỗng nhiên trầm lắng. Hàng loạt các trường học từ chối tổ chức Halloween. Các trung tâm tổ chức sự kiện tỏ ra dè dặt, mất kết nối truyền thông. Trên mạng xã hội, một bộ phận các bậc phụ huynh, người lớn tuổi cũng tỏ ra "dị ứng" với lễ hội tới từ phương Tây này. Có điều gì đó đang xảy ra với Halloween…

Cần có lộ trình áp dụng phù hợp các phương án rút BHXH một lần
Cần có lộ trình áp dụng phù hợp các phương án rút BHXH một lần

(ĐCSVN) – Theo các đại biểu, cần nghiên cứu để có lộ trình áp dụng phù hợp để thực hiện các phương án về BHXH một lần, tránh gây “sốc” về chính sách đối với người lao động, có thể khiến người lao động ồ ạt rút BHXH một lần, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định xã hội.

Để cán bộ không phải đem cả sinh mệnh chính trị thực thi nhiệm vụ
Để cán bộ không phải đem cả sinh mệnh chính trị thực thi nhiệm vụ

(ĐCSVN) - Đại biểu Quốc hội cho rằng, phải xây dựng pháp luật để cán bộ không phải dám nghĩ, dám làm theo nghĩa “xé rào”, vi phạm pháp luật để khắc phục những bất cập của pháp luật; không phải đem cả sinh mệnh chính trị của mình để thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Chung cư mini làm “nóng” nghị trường
Chung cư mini làm “nóng” nghị trường

(ĐCSVN) - Chung cư mini là vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm phát biểu ý kiến, tranh luận tại hội trường Quốc hội sáng 1/11.