Đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá làm nóng trong 5 năm

Đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá làm nóng trong 5 năm

(ĐCSVN) - Đại diện Cục Công nghiệp, Bộ Công thương vừa đề xuất thí điểm quản lý thuốc lá làm nóng trong 5 năm thay vì 2 năm như trước. Đây là đề xuất tiệm cận với quan điểm thận trọng của Bộ Y tế.
Khẳng định vai trò quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam
Khẳng định vai trò quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam
(ĐCSVN) - Đây là nghiên cứu mới nhất do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp...
Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với các tội danh xâm hại trẻ em
Kiến nghị tăng nặng hình phạt đối với các tội danh xâm hại trẻ em
(ĐCSVN) - Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu...
Sửa đổi quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Sửa đổi quy định người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
(ĐCSVN) – Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) đã bổ sung hình thức người lao động đi làm việc ở...
AIPA với sứ mệnh hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN
AIPA với sứ mệnh hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN

(ĐCSVN) – Tiếp nối phiên họp Ủy ban Chính trị và Ủy ban Kinh tế, chiều 9/9, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp của Ủy ban Xã hội với chủ đề “Nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19”.

Bao giờ bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
Bao giờ bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

(ĐCSVN) - Khi nào bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là vấn đề nhận nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội chuyên trách khi thảo luận về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(ĐCSVN) - Tại dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ Nội vụ đề xuất 5 nhóm chính sách nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của Nhân dân; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn.

Chỉ công nhận liệt sĩ thời bình với trường hợp hành động đặc biệt dũng cảm
Chỉ công nhận liệt sĩ thời bình với trường hợp hành động đặc biệt dũng cảm?

(ĐCSVN) – Chính phủ đề xuất sửa đổi việc công nhận liệt sĩ thời kỳ đất nước hòa bình (thời bình) theo hướng chỉ xem xét đối với những trường hợp chết do có hành động đặc biệt dũng cảm thực hiện các công việc đặc biệt nguy hiểm, cấp bách, để cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, Nhân dân..

Giảm bớt thủ tục cho dân nhờ
"Giảm bớt thủ tục cho dân nhờ"

(ĐCSVN) –“Giảm bớt thủ tục cho dân nhờ, tôi hoan nghênh. Cái gì tiến bộ, hiện đại, thuận tiện cho cuộc sống nhân dân thì phải làm. Đừng luyến tiếc thủ tục hành chính quá rườm rà” – Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại phiên họp sáng 10/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thúc đẩy quản trị và hành chính công ở Việt Nam
Thúc đẩy quản trị và hành chính công ở Việt Nam

(ĐCSVN) - Australia sẽ đóng góp thêm 9,7 triệu đô la Australia trong bốn năm (2021-2025) cho chương trình nghiên cứu “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ở Việt Nam” (PAPI), do UNDP thực hiện tại Việt Nam.

Kỳ họp đổi mới, sáng tạo
Kỳ họp đổi mới, sáng tạo

(ĐCSVN) - Đây là Kỳ họp lịch sử khi lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến ghi dấu sự đổi mới, đoàn kết, quyết tâm của Quốc hội Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển.

Tăng cường phạt nguội các hành vi vi phạm an toàn giao thông
Tăng cường phạt nguội các hành vi vi phạm an toàn giao thông

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể kiến nghị nội dung trên tại phiên thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, sáng 15/6.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà Phải chống ô nhiễm môi trường như chống giặc
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Phải chống ô nhiễm môi trường như chống giặc

(ĐCSVN) – Sáng 15/6, phát biểu tiếp thu ý kiến của ĐBQH về những vấn đề của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay ô nhiễm là kẻ thù và phải có quan điểm đảm bảo môi trường và chống ô nhiễm môi trường như chống giặc.

Thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul

(ĐCSVN) - Nghị định này hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thủ tục cấp và hoàn trả sổ tạm quản, bảo đảm thuế nhập khẩu, các khoản thuế khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và phí, lệ phí (nếu có) đối với hàng hóa tạm quản theo Công ước Istanbul về tạm quản hàng hóa (Công ước Istanbul).

Quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
Quản lý người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

(ĐCSVN) - Người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh phải ở tập trung tại cơ sở lưu trú và chịu sự quản lý, giám sát của cơ sở lưu trú, được phổ biến Nội quy cơ sở lưu trú và các quy định của pháp luật về quản lý và thực hiện các chế độ đối với người lưu trú...

Chọn dự án trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết để triển khai
Chọn dự án trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết để triển khai

(ĐCSVN) – Cho ý kiến về việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần xây dựng lộ trình theo giai đoạn và hằng năm. Đặc biệt, cần xác định những việc làm cụ thể theo hướng chọn một dự án trọng tâm, trọng điểm, mang tính cấp thiết, đột phá làm trước.

Quốc hội bàn cơ chế, chính sách đặc thù với Hà Nội
Quốc hội bàn cơ chế, chính sách đặc thù với Hà Nội

(ĐCSVN) – Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) ủng hộ việc xem xét, bổ sung cơ chế, chính sách cho phép Thủ đô huy động nguồn tài chính đầu tư, phát triển theo hướng tăng tính chủ động về ngân sách phù hợp với thực tế phát triển.

Đề xuất giảm 30 số thuế TNDN năm 2020 với doanh nghiệp quy mô nhỏ
Đề xuất giảm 30% số thuế TNDN năm 2020 với doanh nghiệp quy mô nhỏ

(ĐCSVN) - Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTAiconvideo

(ĐCSVN) – Việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ đem lại cho nước ta nhiều lợi ích, thúc đẩy gia tăng thương mại hai chiều giữa hai bên, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và có tính bổ trợ lẫn nhau, tăng quy mô xuất khẩu một số ngành hàng thế mạnh của Việt Nam…

Quản lý thu ngân sách tại một số cơ quan thuế, hải quan còn thiếu chặt chẽ
Quản lý thu ngân sách tại một số cơ quan thuế, hải quan còn thiếu chặt chẽ

(ĐCSVN) – Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, việc quản lý thu ngân sách tại một số cơ quan thuế, hải quan còn thiếu chặt chẽ, miễn giảm tiền thuê đất, ưu đãi thuế không đảm bảo điều kiện quy định; kết quả thanh tra, kiểm tra thuế còn một số hạn chế; việc quản lý tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và khai thác khoáng sản còn chưa kịp thời, đầy đủ theo quy định.

Một số chế tài xử phạt xâm hại trẻ em chưa bảo đảm tính răn đe
Một số chế tài xử phạt xâm hại trẻ em chưa bảo đảm tính răn đe

(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019 có 8.442 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý, với 8.709 trẻ em bị xâm hại. Ngoài ra, còn số lượng khá lớn trẻ em lao động không đúng quy định của pháp luật về lao động, trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc và trẻ em tảo hôn.